Du lịch Thánh địa Mỹ Sơn hút khách quốc tế

Công Bính

(Dân trí) - Trong năm 2022, khách nước ngoài đến Khu đền tháp Mỹ Sơn đạt gần 67 nghìn lượt, chỉ bằng 25% so với trước dịch (năm 2019) nhưng khách nước ngoài có dấu hiệu phục hồi.

Ông Phan Hộ - Trưởng Ban quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) - cho hay 2 năm dịch bệnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lượng khách tham quan Khu di sản văn hóa Mỹ Sơn.

Du lịch Thánh địa Mỹ Sơn hút khách quốc tế - 1

Chương trình "Đêm huyền thoại Mỹ Sơn" được tổ chức tại Mỹ Sơn thu hút khách đến tham quan đêm.

Mặc dù thời gian dịch bệnh kéo dài nhưng đơn vị luôn quan tâm đến việc thu hút khách, nỗ lực tìm các biện pháp đón khách trở lại khi dịch tạm lắng.

Ngoài việc triển khai hiệu quả công tác phòng dịch, đảm bảo điểm đến an toàn, đơn vị đã thực hiện các đợt mở cửa phục vụ du khách trong điều kiện cho phép.

Đặc biệt, khi tình hình đi du lịch gặp khó khăn, Ban quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn đẩy mạnh công tác quảng bá để tiếp cận du khách nên đã thực hiện các buổi thuyết minh phát trực tuyến trên mạng xã hội thông qua ứng dụng công nghệ số.

Du lịch Thánh địa Mỹ Sơn hút khách quốc tế - 2

Du khách nước ngoài trở lại Mỹ Sơn sau dịch.

Năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022 là cơ hội để Mỹ Sơn thu hút du khách. Hai chương trình "Đêm Mỹ Sơn huyền thoại" và "Huyền thoại Apsara" quảng bá hiệu quả hình ảnh Khu đền tháp Mỹ Sơn đến du khách trong nước và quốc tế.

Sau thời gian du lịch bị ngưng trệ do đại dịch covid-19, từ quý II/2022 khi du lịch dần phục hồi, lượng khách tham quan đến tham quan Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn tăng trưởng trở lại.

Đến cuối năm 2022, lượng khách nước ngoài tăng dần, khách theo đoàn chiếm đa số, đặc biệt thị trường khách Ấn Độ có xu hướng tăng mạnh.

Cả năm 2022, Khu đền tháp Mỹ Sơn đón hơn 100 nghìn lượt khách tham quan; trong đó khách nước ngoài đạt gần 60 nghìn lượt, khách nội địa đạt hơn 40 nghìn lượt. Doanh thu đạt trên 16,7 tỷ đồng.

Du lịch Thánh địa Mỹ Sơn hút khách quốc tế - 3

Điệu múa Apsara được biểu diễn tại Mỹ Sơn.

Ông Phan Hộ cho biết, năm 2023, tín hiệu khách đến tham quan Mỹ Sơn lạc quan hơn năm 2022 do Trung Quốc mở cửa, khách nước này sẽ đi du lịch trở lại. "Thị trường khách Trung Quốc chiếm 25% thị phần, do đó khi Trung Quốc mở cửa, hy vọng trong năm 2023 này Mỹ Sơn sẽ đón nhiều du khách nước ngoài hơn", ông Phan Hộ nói.

Năm 2023, dự kiến Khu đền tháp Mỹ Sơn đón 180 nghìn lượt khách; trong đó khách nước ngoài đạt 130 nghìn lượt, khách Việt đạt 50 nghìn lượt.

Ngoài ra, Ban quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn tập trung củng cố nguồn khách truyền thống, khách châu Âu, Úc, Mỹ, chuẩn bị các điều kiện đón nguồn khách Bắc Á khi các quốc gia này mở cửa, đây là thị trường khách có nhu cầu giải trí cao nên tập trung củng cố các chương trình nghệ thuật.