Du khách vui mừng khi được lì xì, miễn vé tham quan ngày đầu năm mới

Tiến Thành

(Dân trí) - Các du khách đầu tiên đến Phong Nha - Kẻ Bàng trong ngày đầu tiên của năm mới đã được chào đón nồng nhiệt, lì xì và miễn vé tham quan.

Sáng 1/1, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã tổ chức đón, tặng hoa chào mừng và lì xì những vị khách đầu tiên đến với Di sản Thiên nhiên thế giới.

Đây là hoạt động trong chuỗi các sự kiện quảng bá hình ảnh, xúc tiến du lịch trên toàn tỉnh Quảng Bình. Đồng thời, là dịp thể hiện tình cảm mến khách, tạo môi trường thân thiện, điểm đến hấp dẫn, an toàn đối với du khách trong nước và quốc tế khi đến với Phong Nha - Kẻ Bàng nói riêng và Quảng Bình nói chung.

Du khách vui mừng khi được lì xì, miễn vé tham quan ngày đầu năm mới - 1

Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tổ chức đón những vị khách đầu tiên của năm mới 2024 (Ảnh: Tiến Thành).

Trong ngày đầu tiên của năm 2024, Phong Nha - Kẻ Bàng đã đón 50 vị khách đến xông đất, trong đó có 20 khách quốc tế đến từ các nước: Úc, New Zealand, Đức, Anh, Mỹ và 30 khách nội địa đến từ: TPHCM, Hà Nội, Quảng Trị, Huế.

"Tôi đã đi một số nơi ở Việt Nam, phong cảnh rất đẹp, hôm nay tôi và những người bạn lựa chọn đến Quảng Bình để khám phá động Phong Nha, người dân ở đây rất thân thiện, phong cảnh tuyệt vời. Chúng tôi may mắn là những vị khách đầu tiên đến Phong Nha - Kẻ Bàng năm mới 2024. Thật vui khi được chào đón nồng nhiệt, tặng quà và miễn vé tham quan", anh James (43 tuổi), du khách đến từ Úc chia sẻ.

Du khách vui mừng khi được lì xì, miễn vé tham quan ngày đầu năm mới - 2

Trong ngày đầu tiên của năm 2024, Phong Nha - Kẻ Bàng đã đón 50 vị khách đến xông đất, trong đó có 20 khách quốc tế (Ảnh: Tiến Thành).

Ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, cho biết sự kiện chào mừng năm mới 2024 và chào đón những vị khách đầu tiên đến với Phong Nha - Kẻ Bàng nói riêng và Quảng Bình nói chung là sự khởi đầu cho những nỗ lực, quyết tâm, kỳ vọng về một năm mới khởi sắc.

Phong Nha - Kẻ Bàng sẽ tiếp tục nỗ lực để  khẳng định thương hiệu trên bản đồ du lịch thế giới, hứa hẹn sẽ có nhiều sản phẩm du lịch mới hấp dẫn, độc đáo, thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan.