Du khách tấp nập đến phố cổ Hội An vui chơi ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch

Công Bính Ngô Linh

(Dân trí) - Trong ngày 1/1, ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch 2022, rất đông du khách từ các địa phương trong tỉnh Quảng Nam, TP Đà Nẵng… đã đổ về phố cổ Hội An vui chơi, tham quan.

Du khách tấp nập đến phố cổ Hội An vui chơi ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch - 1

Trong ngày 1/1, ngày đầu nghỉ lễ Tết Dương lịch rất đông du khách đã đổ về phố cổ Hội An vui chơi. Khách chủ yếu đến từ các địa phương trong tỉnh Quảng Nam, TP Đà Nẵng…

Du khách tấp nập đến phố cổ Hội An vui chơi ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch - 2

Du khách vui chơi nhưng luôn tuân thủ đeo khẩu trang nơi công cộng.

Du khách tấp nập đến phố cổ Hội An vui chơi ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch - 3

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các ca nhiễm cộng đồng tăng cao tại một số địa phương trên địa bàn TP Hội An nên các sự kiện lễ hội mừng tết dương lịch 2022 đều bị hủy, du khách đến đây chủ yếu tham quan các di tích, chụp ảnh lưu niệm rồi ra về.

Du khách tấp nập đến phố cổ Hội An vui chơi ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch - 4

Một số vị khách nước ngoài cũng dạo bước ngắm phố cổ ngày đầu năm. Chị Elly (người Úc) chia sẻ: "Do tình hình dịch bệnh còn phức tạp nên không khí đón năm mới tại đây khá trầm lắng, chúng tôi chỉ đi dạo phố cổ và ăn uống cùng nhau rồi về. Không chỉ ở Việt Nam, nhiều nước trên thế giới cũng vậy, tôi chỉ mong qua năm mới dịch bệnh sớm kết thúc để mọi người được trở lại cuộc sống như trước đây".

Du khách tấp nập đến phố cổ Hội An vui chơi ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch - 5

Thời tiết Hội An mát mẻ, không khí trong lành thích hợp dạo bộ ngắm cảnh. Nhiều du khách tranh thủ ghi lại những bức hình tuyệt đẹp ngày đầu năm mới 2022.

Du khách đến Hội An ngày đầu nghỉ tết dương lịch

Du khách tấp nập đến phố cổ Hội An vui chơi ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch - 6

Dù du khách khá đông đúc, nhưng người sử dụng dịch vụ tại phố cổ khá ít. Anh Cưỡng (nghiệp đoàn xích lô văn hóa Hội An) buồn bã nói: "Hai năm nay kể từ khi dịch bùng phát, người đạp xích lô phố cổ cũng bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều người đã tạm nghỉ vì không đủ chi phí mưu sinh. Cả tuần có khi chỉ chạy được 2-3 chuyến, có ngày ngồi chơi rồi đánh xe không về. Chúng tôi chỉ mong dịch bệnh sớm đẩy lùi, du lịch sẽ trở lại như xưa".

Du khách tấp nập đến phố cổ Hội An vui chơi ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch - 7

Du khách trải nghiệm ngồi ghe ngắm phố cổ. Những chuyến du lịch gần, ngắn ngày là lựa chọn của nhiều du khách thời điểm này.

Du khách tấp nập đến phố cổ Hội An vui chơi ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch - 8

Đa phần là các bạn trẻ đến vui chơi, tham quan. Bạn Lê Quang Tiến (đến từ TP Đà Nẵng) chia sẻ: "Nhiều chương trình đón năm mới đã hủy, chúng mình cũng không có nhiều lựa chọn tại đây. Chủ yếu đi dạo phố cổ, chụp ảnh rồi về. Để ra ngoài ai cũng thủ sẵn khẩu trang, bình xịt khuẩn".

Du khách tấp nập đến phố cổ Hội An vui chơi ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch - 9

Nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm cùng những chiếc đèn lồng được trang trí, thiết kế chuẩn bị cho sự kiện "Chung tay thắp sáng Hội An" với 1.000 đèn lồng. Dự kiến sự kiện Hội đèn lồng Hội An sẽ kết thúc vào rằm tháng giêng năm Nhâm Dần 2022.

Du khách tấp nập đến phố cổ Hội An vui chơi ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch - 10

Sau khi ghi nhận nhiều ca nhiễm cộng đồng, khối phố An Hội (phường Minh An, TP Hội An) đã tiến hành phong tỏa cứng một số khu vực. Đường phố vắng vẻ, các nhà hàng, cửa hiệu, chợ đêm vừa mở cửa đón khách nay phải tạm dừng hoạt động.

Du khách tấp nập đến phố cổ Hội An vui chơi ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch - 11

Chủ một nhà hàng trên đường Nguyễn Phúc Chu buồn bã nói: "Mới mở cửa được mấy hôm để phục vụ sự kiện Hội đèn lồng Hội An và giáng sinh, chưa kịp mừng thì nay phải đóng cửa. Hai năm rồi có làm ăn được gì đâu, giờ chỉ mong sao tình hình dịch sớm kiểm soát. Giờ có muốn chuyển nghề cũng khó, nhất là thời buổi dịch bệnh này, chỉ mong du lịch phục hồi ổn định thôi".

Du khách tấp nập đến phố cổ Hội An vui chơi ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch - 12

TP Hội An thường xuyên cho xe tuyên truyền về tình hình dịch trên địa bàn thành phố để người dân và du khách nắm bắt. Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch TP Hội An thông tin, nếu để Hội An lên vùng đỏ thì các hoạt động kinh doanh sẽ phải tạm dừng, do vậy thành phố quyết tâm thực hiện quyết liệt các biện pháp khống chế dịch. Các địa phương kiện toàn lại tổ tuyên truyền phòng chống Covid-19 cộng đồng. Vận động người dân tích cực khai báo y tế khi có triệu chứng hay có yếu tố dịch tễ. Tiếp tục khảo sát để chuẩn bị thêm các khu thu dung điều trị F0 thể nhẹ.