Du khách kể trải nghiệm "đáng sợ" ngồi ở cần cẩu công nghiệp ra đảo chơi

Huy Hoàng

(Dân trí) - Là một trong những hòn đảo biệt lập nhất trên biển của Nhật Bản, du khách muốn tới Minamidaito sẽ được ngồi trong cần cẩu công nghiệp để đưa tới nơi.

Đảo Minamidaito còn gọi là đảo Daito, cách đảo chính Okinawa, Nhật Bản, chừng 400km về phía đông.

Do vị trí đặc biệt, là một trong những hòn đảo biệt lập nhất trên biển ở Nhật Bản nên trong vòng hơn 50 năm qua, du khách và thuyền nhỏ muốn ra đảo không có cách nào khác ngoài việc phải ngồi trên chiếc cần cẩu công nghiệp.

Các chuyên gia cho biết, xung quanh đảo có các rạn san hô bao quanh nên tàu chỉ có thể neo đậu cách xa tối đa 4-6m, bởi vậy, phương pháp ngồi trên cần cẩu để tới hoặc rời đảo là cách an toàn và nhanh nhất.

Du khách kể trải nghiệm "kinh hoàng" ngồi ở cần cẩu công nghiệp ra đảo chơi (Nguồn video: Capsule Japan).

Cụ thể, thuyền được cố định bằng dây xích, trong khi đó, du khách di chuyển vào một cái lồng như thang máy.

Tiếp đó, cửa lồng được buộc chặt. Toàn bộ phần lồng sẽ được cần cẩu công nghiệp nhấc lên không trung rồi hạ cánh xuống đảo. Nhiều du khách mô tả, trải nghiệm này vừa "đáng sợ" nhưng tạo cảm giác phấn khích như trò chơi trong công viên giải trí mạo hiểm.

Du khách kể trải nghiệm đáng sợ ngồi ở cần cẩu công nghiệp ra đảo chơi - 1

Cần cẩu công nghiệp đưa du khách lên đảo (Ảnh cắt từ clip).

Một nam blogger du lịch người Nhật Bản (không tiết lộ danh tính) đã chia sẻ trải nghiệm đáng nhớ của mình trong chuyến đi gần đây. Anh xuất phát từ Naha bằng phà Daito của công ty vận tải Daito Shipping, tới gần khu vực đảo Minamidaito mất khoảng 15 tiếng.

Phà rời khỏi Naha lúc 17h hôm trước và tới đảo Minamidaito vào 8h hôm sau. Trên phà có thiết kế cả buồng phòng để du khách nghỉ ngơi. Vị khách này lựa chọn loại phòng hạng hai với giá vé 42 USD/ngày (hơn 1 triệu đồng).

Khi phà sắp tiếp cận đảo, hành khách lần lượt được lên đảo bằng cần cẩu công nghiệp. Vị khách này nhận định đây là "một trải nghiệm độc đáo chỉ có ở Minamidaito".

Ông Tomonori Miura, người điều hành công ty Daito Kaiun phụ trách vận hành cần cẩu, cho biết, việc xây dựng một bến tàu trên đảo sẽ tốn nhiều chi phí. Bởi vậy, phương pháp này hiện được coi là tối ưu hơn cả.

"Hiện công ty sử dụng 2 loại lồng để đưa khách tới đảo. Một loại không có mái che, phục vụ những ngày thời tiết thuận lợi. Loại còn lại là dạng lồng kín, chuyên dùng vào ngày mưa bão", ông Miura nói.

Du khách kể trải nghiệm đáng sợ ngồi ở cần cẩu công nghiệp ra đảo chơi - 2

Phương pháp dùng cần cẩu đưa khách ra đảo được sử dụng hơn 50 năm qua (Ảnh: Od).

Cũng tới đảo Minamidaito để trải nghiệm, một du khách có tên Tanuki Neko bày tỏ sự ngạc nhiên bởi tốc độ vận chuyển của cần cẩu chở khách nhanh hơn mong đợi. 

"Tôi thấy vui hơn là sợ hãi. Nhưng với những người sợ độ cao, có lẽ trải nghiệm này khá đáng sợ", vị khách Neko nói.

Với những người "không dám" thử ngồi trong cần cẩu vẫn có thể tới đảo bằng máy bay. Tuy nhiên tần xuất bay không thường xuyên, chỉ 1-2 chuyến mỗi tuần vì phụ thuộc vào yếu tố thời tiết.

Minamidato là đảo lớn nhất trong quần đảo Daito thuộc Okinawa, Nhật Bản. 

Du khách kể trải nghiệm đáng sợ ngồi ở cần cẩu công nghiệp ra đảo chơi - 3

Một góc không gian trên đảo (Ảnh: Visit Japan).

Bao quanh đảo là các vách đá. Đây là nơi sinh sống của nhiều loài vật độc đáo. Với môi trường tự nhiên hoang sơ, du khách tới đây có cảm giác được trở về thời đại của quá khứ với nền văn hóa độc đáo.