Du khách đổ xô lên đỉnh núi cao nhất Hàn Quốc ăn mỳ rồi xả rác bừa bãi

Viên Minh

(Dân trí) - Cơn sốt đi bộ đường dài chinh phục đỉnh núi cao nhất Hàn Quốc để thưởng thức một cốc mỳ ăn liền đang đe dọa môi trường xung quanh ngọn núi.

Theo SCMP, xu hướng đi bộ đường dài chinh phục đỉnh núi Hallasan đã gây sốt trên mạng xã hội Hàn Quốc. Người đi bộ mất khoảng 4 giờ để đến điểm dừng chân cao 1.700m và thưởng thức cốc mỳ ăn liền được mệnh danh "ngon nhất thế giới".

Nằm trên đảo Jeju, Hallasan có nghĩa là ngọn núi "đủ cao để chụp được dải ngân hà". Đây là Di sản Thiên nhiên Thế giới được UNESCO công nhận và là môi trường sống của nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng.

Số liệu của Chính phủ Hàn Quốc cho thấy năm ngoái ngọn núi này thu hút khoảng 920.000 du khách.

Du khách đổ xô lên đỉnh núi cao nhất Hàn Quốc ăn mỳ rồi xả rác bừa bãi - 1

Cơn sốt leo núi rồi ăn "cốc mỳ ngon nhất thế giới" gây sốt mạng xã hội Hàn Quốc thời gian gần đây (Ảnh: Baidu).

Hiện tượng "mỳ ăn liền" đặc biệt thu hút khách quốc tế. Một số nhà thám hiểm nước ngoài đã đến trải nghiệm món ăn nổi tiếng này trên đỉnh núi Hallasan. 

"Mặc dù nước dùng không còn nóng và mỳ chưa chín kỹ nhưng đây thực sự là món mỳ ngon nhất mà tôi từng thử", một du khách chia sẻ. 

Dưới chân núi Hallasan, các cửa hàng tiện lợi bày bán nhiều nhãn hiệu mỳ ramen với biển hiệu khuyến khích người đi bộ đường dài "thưởng thức chúng tại Hallasan".

Khi số lượng du khách thưởng thức mỳ ăn liền tăng lên, Công viên Quốc gia Hallasan đã phải lắp đặt các máy xử lý chất thải và thùng thu gom để quản lý việc xử lý những cốc mỳ.

Tuy nhiên, các cơ sở thường xuyên quá tải. Những người đi bộ đường dài đã vứt rác thải trong nhà vệ sinh hoặc trên mặt đất, Korea Daily đưa tin.

Theo một bài đăng trên trang Facebook của Công viên Quốc gia Hallasan, khoảng 120 lít nước mỳ chứa đầy muối, chất bảo quản và bột ớt, được để lại trên đỉnh núi hàng ngày.

Dư lượng này gây hại cho thảm thực vật và làm ô nhiễm nguồn nước tự nhiên trong các thung lũng, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho động vật hoang dã và côn trùng có nguy cơ tuyệt chủng trong khu vực.

Những sợi mỳ bỏ đi đã làm thay đổi chuỗi thức ăn địa phương, khiến động vật hoang dã ăn chúng và gặp các vấn đề về sức khỏe.

Ban quản lý công viên đã phát hiện đàn hươu địa phương bị suy giảm chức năng thận do ăn muối.

Du khách đổ xô lên đỉnh núi cao nhất Hàn Quốc ăn mỳ rồi xả rác bừa bãi - 2

Núi Hallasan nằm trên đảo Jeju của Hàn Quốc, mang ý nghĩa ngọn núi "đủ cao để chụp được dải ngân hà" (Ảnh: Yonhap/EPA/Shutterstock).

Để giải quyết vấn đề, Ban quản lý đã đặt các biểu ngữ trên núi với nội dung "Mỳ vẫn ngon ngay cả khi chỉ dùng một nửa nước súp", kêu gọi những người đi bộ đường dài dùng ít nước nóng hơn và ăn hết những gì họ nấu.

Ngoài ra, các tình nguyện viên tuần tra trên núi với các biểu ngữ: "Ăn mỳ, uống nước dùng". Các cửa hàng gần đó cũng đã yêu cầu khách đựng mỳ trong những chiếc cốc nhỏ hơn.

Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều thất bại. Ban quản lý công viên tuyên bố sẽ phạt 200.000 won (hơn 3,6 triệu đồng) đối với những người vi phạm quy định. 

Trong khi đó, những người dùng mạng bày tỏ phẫn nộ trước cách hành xử của du khách. 

"Là một người đam mê đi bộ đường dài, tôi không hiểu tại sao lại có người xả rác khi leo núi. Ngay cả ở những vùng núi hẻo lánh, người ta cũng tìm thấy tàn thuốc và thức ăn thừa", một người viết.

"Hallasan được liệt kê là Di sản Thiên nhiên Thế giới vì thiên nhiên chứ không phải văn hóa. Nếu những hành động này tiếp tục, nó có thể bị xóa khỏi danh sách", một người khác bình luận.

Hallasan là núi lửa hình khiên trên đảo Jeju và là ngọn núi cao nhất tại Hàn Quốc với độ cao 1.950m so với mực nước biển. 

Khu vực xung quanh ngọn núi là Công viên quốc gia Hallasan. Ngoài tham quan núi lửa Hallasan bằng các con đường mòn, du khách có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hồ Baengnokdam. Một điểm đến khác là chùa Gwaneumsa, ngôi chùa Phật giáo lâu đời nhất trên đảo.