PhotoStory

Du khách đổ về Cửa Lò ngắm nhìn phố biển từ khinh khí cầu

Thực hiện: Nguyễn Duy

(Dân trí) - Hàng trăm du khách thập phương đã đổ về thị xã Cửa Lò, Nghệ An để được ngắm nhìn phố biển từ khinh khí cầu. Đây là lần đầu tiên, thị xã biển Cửa Lò tổ chức ngày hội khinh khí cầu.

Du khách đổ về Cửa Lò ngắm nhìn phố biển từ khinh khí cầu - 1

Sáng 15/7, tại Quảng trường Bình Minh - UBND thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khai mạc ngày hội khinh khí cầu năm 2022. 

Du khách đổ về Cửa Lò ngắm nhìn phố biển từ khinh khí cầu - 2

Ngày hội khinh khí cầu thu hút hàng trăm du khách thập phương tham gia.

Lễ hội khinh khí cầu Cửa Lò năm 2022

Du khách đổ về Cửa Lò ngắm nhìn phố biển từ khinh khí cầu - 3

Ngày hội khinh khí cầu Cửa Lò 2022, do UBND thị xã phối hợp với Công ty cổ phần đầu tư, xuất nhập khẩu, thương mại, dịch vụ Sài Gòn Chiến Thắng - đơn vị được Cục tác chiến - Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng tổ chức. 

Du khách đổ về Cửa Lò ngắm nhìn phố biển từ khinh khí cầu - 4
Du khách đổ về Cửa Lò ngắm nhìn phố biển từ khinh khí cầu - 5

Tại ngày hội, công ty đã cho trình diễn bay 2 khinh khí cầu cấp 7, 14 khinh khí cầu cấp 1 buộc dây treo cố định tại chỗ, độ cao không quá 50m. Trong đó các khinh khí cầu cấp 7 sẽ chở mỗi lần từ 4-6 khách ngắm toàn cảnh bãi biển và khu du lịch Cửa Lò từ trên cao, các khinh khí cầu cấp 1 chủ yếu trình diễn và một khinh khí cầu cấp 7 cho du khách tham quan, check in.

Du khách đổ về Cửa Lò ngắm nhìn phố biển từ khinh khí cầu - 6

Đây là hoạt động du lịch thể thao mới, đặc sắc, nối dài chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, nhằm thu hút du khách và công chúng đến nghỉ dưỡng và tắm biển tại Cửa Lò. 

Du khách đổ về Cửa Lò ngắm nhìn phố biển từ khinh khí cầu - 7
Du khách đổ về Cửa Lò ngắm nhìn phố biển từ khinh khí cầu - 8

Ngày hội nhằm tạo điểm nhấn độc đáo trong tháng 7, nhằm tri ân công lao to lớn của các bậc tiền nhân, anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh anh dũng để bảo vệ quê hương, đất nước. 

Du khách đổ về Cửa Lò ngắm nhìn phố biển từ khinh khí cầu - 9

Sau lễ khai mạc, các đại biểu và du khách thập phương đã được tham quan, chiêm ngưỡng và trải nghiệm các hoạt động trên khinh khí cầu.

Du khách đổ về Cửa Lò ngắm nhìn phố biển từ khinh khí cầu - 10
Du khách đổ về Cửa Lò ngắm nhìn phố biển từ khinh khí cầu - 11

Chị Nguyễn Thị Hằng, một du khách từ thành phố Vinh, Nghệ An chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi được ngồi trên khinh khí cầu để ngắm toàn bộ thị xã Cửa Lò thật thú vị. Tôi mong rằng, sẽ còn có nhiều du khách khi đến biển Cửa Lò được ngắm nhìn phố biển từ trên cao như thế này".

Du khách đổ về Cửa Lò ngắm nhìn phố biển từ khinh khí cầu - 12

Lễ hội khinh khí cầu lần đầu tiên được tổ chức tại thị xã Cửa Lò, kết hợp và làm rực rỡ hơn cho mùa hoa cúc biển tuyệt đẹp - đặc trưng của thị xã Cửa Lò đang khoe sắc.

Du khách đổ về Cửa Lò ngắm nhìn phố biển từ khinh khí cầu - 13

Bãi biển Cửa Lò là một trong những bãi biển đẹp ở khu vực Bắc Trung Bộ, cách thành phố Vinh 16km về phía Đông Bắc, cách thủ đô Hà Nội 288km, và cách TPHCM 1.402km.

Cửa Lò cũng được nối với Lào và Bắc Thái Lan bởi quốc lộ 8, qua địa bàn Hà Tĩnh và cách thủ đô Viêng Chăn của Lào khoảng 470km.

Du khách đổ về Cửa Lò ngắm nhìn phố biển từ khinh khí cầu - 14

Bãi biển Cửa Lò là nơi hợp lưu giữa hai con sông đổ ra biển là sông Cấm ở phía Bắc và sông Lam ở phía Nam. Nơi đây có một bờ biển dài hơn 10km, trong đó hơn 8km liên tục là bãi cát trắng, phẳng mịn.

Nơi đây có 3 hòn đảo, trong đó có đảo Lan Châu nằm sát bờ, Đảo Mắt và Đảo Ngư (Song Ngư) là 2 hòn đảo xa bờ.