Đỏ mặt với những pho tượng “sex” tại công viên tình yêu xứ Hàn

(Dân trí) - 140 tác phẩm nghệ thuật tại công viên Loveland Park (Hàn Quốc) đều là những pho tượng chân thực và trần trụi đến mức người dạn dày nhất cũng phải đỏ mặt. Chúng được đặt tại đây nhằm mục đích giáo dục các vấn đề tình yêu và tình dục.


Công viên Loveland Park được khánh thành vào năm 2004 với những bức tượng độc đáo về giáo dục giới tính. 140 tác phẩm nghệ thuật tại công viên Loveland Park đều là những pho tượng chân thực và trần trụi đến mức người dạn dày nhất cũng phải đỏ mặt.

Đỏ mặt với những pho tượng “sex” tại công viên tình yêu xứ Hàn


Đỏ mặt với những pho tượng “sex” tại công viên tình yêu xứ Hàn


Công viên rộng ước chừng bằng 2 sân bóng đá, được trang trí bằng nhiều loại cây và những hồ nước nhỏ với đài phun. Các bức tượng ở đây được trạm khắc một cách rất nghệ thuật, với nhiều màu sắc khác nhau và chúng được trưng bày với mục đích giáo dục giới tính.

Đỏ mặt với những pho tượng “sex” tại công viên tình yêu xứ Hàn


Đỏ mặt với những pho tượng “sex” tại công viên tình yêu xứ Hàn


Những bức tượng xuất hiện rải rác trong khuôn viên với nhiều tư thế, màu sắc và kích cỡ khác nhau. Khác với các pho tượng khơi gợi tình dục một cách trần trụi, nhiều bức tượng đã tạo nên sự suy nghĩ cách thể hiện rất trừu tượng giàu tính nghệ thuật.

Đỏ mặt với những pho tượng “sex” tại công viên tình yêu xứ Hàn


Đỏ mặt với những pho tượng “sex” tại công viên tình yêu xứ Hàn


Ở những bức tượng khỏa thân được chạm khắc rất tinh vi, tình yêu của hai cơ thể khi hòa quyện bên nhau đã thực sự tạo cảm giác thú vị đối với đôi lứa yêu nhau bởi chính sự phối màu sắc rất hài hòa và những nét hài hước, dí dỏm.
 
Đỏ mặt với những pho tượng “sex” tại công viên tình yêu xứ Hàn


Đỏ mặt với những pho tượng “sex” tại công viên tình yêu xứ Hàn


Tuy còn nhiều tranh cãi nhưng sau 9 năm hoạt động, công viên tình dục này vẫn thu hút rất nhiều sự quan tâm của du khách. Nhiều người trẻ Hàn Quốc không giấu được niềm tự hào về khu công viên này mà những du khách nước ngoài cũng vô cùng thích thú.
Với những cặp vợ chồng mới cưới thì công viên này giống như một khu vườn “thần tiên” để học yêu.


Với những cặp vợ chồng mới cưới thì công viên này giống như một khu vườn “thần tiên” để học yêu.


Với những cặp vợ chồng mới cưới thì công viên này giống như một khu vườn “thần tiên” để học yêu.

Một quy định để vào được công viên Love land phải là những người đã trên 18 tuổi. Nếu người lớn đi kèm với trẻ em thì đã có khu vui chơi riêng dành riêng cho bé.

Minh Anh (tổng hợp)