Đầu năm, doanh nghiệp lữ hành nô nức tổ chức tour cầu may

(Dân trí) - Nắm được tâm lý đầu năm người người, nhà nhà đi trẩy hội du xuân cầu may cho một năm mới tốt lành. Vừa ăn Tết xong, các doanh nghiệp đã nhanh chóng tổ chức các tour “cầu may” cho người dân.

Cũng như các năm trước, dịp đầu năm mới này, các điểm đến tâm linh trên khắp mọi miền tổ quốc đang thu hút một lượng khách không nhỏ. Vẫn như đầu năm các tour du lịch kết hợp với hành hương vẫn nhắm tới các điểm đến truyền thống như: Chùa Hương, Chùa Yên Tử, Chùa Bái Đính, Bà Chúa Xứ, Tây An cổ tự ở Núi Sam, Chùa Vạn Ninh ở Núi Cấm…
Đầu năm, doanh nghiệp lữ hành nô nức tổ chức tour cầu may
Không chỉ bán các tour hành hương trong nước, nhiều doanh nghiệp còn chào bán các tour ra các nước như Thái Lan, Campuchia, Myanma, Ấn Độ, Trung Quốc, Hồng Kông để du khách chiêm bái, cầu may (Ảnh: DLVN).

Theo thống kê sơ bộ của một số doanh nghiệp lữ hành, lượng khách đi tour hành hương dịp sau Tết tại các doanh nghiệp lữ hành chiếm tỷ lệ từ 30 - 60% trong tổng số khách đăng ký mua tour.

Đại diện một doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nội cho biết, tình hình chào bán tour du lịch hành hương cho người Việt khá tốt. Tại phía Nam những ngày đầu năm, đã có rất nhiều doanh nghiệp tổ chức cho đưa du khách thăm viếng chùa.

Nắm được thị hiếu trên, nhiều doanh nghiệp đã nhanh chóng đưa ra các chùm tour hành hương để chào bán. Trên thị trường tour đi Tràng An – Bái Đính một ngày, giá 590 ngàn đồng/người, tour ghép đi Yên Tử hàng ngày tham quan chùa Yên Tử, Quảng Ninh, Yên Tử - Uông Bí Quảng Ninh, Yên Tử, chùa Đồng, Hoa Yên, cáp treo, An Kỳ Sinh… có giá 450 ngàn đồng được rất nhiều khách hang lựa chọn.

Tại phía Nam nhiều công ty du lịch cũng tổ chức hàng loạt tour hành hương về phương Bắc với các điểm đến truyền thống tương tự như các doanh nghiệp phía Bắc đã tổ chức.

Ngoài ra, các tour hành hương về thiền viện trúc lâm cũng bán rất chạy như: Trúc Lâm Yên Tử, Trúc Lâm Bạch Mã, Trúc Lâm Đà Lạt, Thiền Viện Phương Nam,Thiền Viện Trúc Lâm hộ quốc, Chùa Phật tích Trúc Lâm… Mỗi du khách tham gia hành hương sẽ được đơn vị này tặng một lá bố đề được thỉnh về từ Bồ Đề Đạo Tràng.


Bên cạnh đó, các lễ hội đầu xuân khác như chợ Viềng, Lề hội Cố đô Hoa Lư cũng được nhiều doanh nghiệp giới thiệu.

Không chỉ bán các tour hành hương trong nước, nhiều doanh nghiệp còn chào bán các tour ra các nước như Thái Lan, Campuchia, Myanma, Ấn Độ, Trung Quốc, Hồng Kông để du khách chiêm bái, cầu may.

Không chỉ trong những vùng đất linh thiêng trên thế giới cũng được các doanh nghiệp lữ hành giới thiệu trong mùa hành hương năm nay. Nếu về với cội nguồn của Phật giáo, du khách có thể chọn các tour hành hương về đất Phật Ấn Độ - Nepal, vương quốc phật giáo Bhutan, hoặc con đường phật giáo Sri Lanka.

Một số điểm tham quan và cầu nguyện trong những hành trình này là tháp Đại Bồ Đề (Mahabodhi) cao 51m uy nghi, cây Linh Thọ Bồ Đề và Kim Cang Tòa - nơi Đức Phật ngồi thiền và thành chánh quả. Lumbini - quê hương Đức Phật nằm dưới chân núi Hymalaya cũng là điểm không thể bỏ qua.


Theo đánh giá của các doanh nghiệp lữ hành, từ nay đến trung tuần tháng hai âm lịch, tour hành hương, lễ hội sẽ chiếm chủ đạo với dòng khách nội địa. Sau đó là thời gian chuẩn bị cho mùa du lịch hè.

H. Thắng