Dân phượt “phát sốt” với điểm check-in đẹp như trời Tây giữa rừng Trà Sư

(Dân trí) - Bến tàu tổ chim nằm giữa rừng tràm Trà Sư (An Giang) trở thành điểm check-in yêu thích của các tín đồ du lịch nhờ thiết kế độc đáo, với bối cảnh đẹp lãng mạn không khác gì trời Tây.

Rừng tràm Trà sư có diện tích hơn 800 ha nằm ở huyện Tịnh Biên, An Giang. Đây là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất miền Tây Nam Bộ, cách thành phố Châu Đốc khoảng 20 km về hướng nam.

Mới đây, tại khu du lịch này xuất hiện điểm check-in mới thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng.

Dân phượt “phát sốt” với điểm check-in đẹp như trời Tây giữa rừng Trà Sư - 1

Bến tàu tổ chim tại Trà Sư đang là điểm check-in yêu thích của nhiều tín đồ du lịch. Ảnh: @v.a.n.c.a.o

Dân phượt “phát sốt” với điểm check-in đẹp như trời Tây giữa rừng Trà Sư - 2

Ảnh: @langthang.angiang

Theo đó, những mô hình tổ chim được thiết kế độc đáo, san sát nhau nằm ngay trong rừng, tạo nên bối cảnh chụp ảnh ấn tượng cho du khách. Trong quá trình chụp ảnh, từng đàn chim sà xuống, tạo nên khung cảnh đẹp lãng mạn, không khác gì trời Tây.

Dân phượt “phát sốt” với điểm check-in đẹp như trời Tây giữa rừng Trà Sư - 3

Khung cảnh lãng mạn, đẹp thơ mộng khiến nơi đây trở thành bối cảnh chụp ảnh lý tưởng. Ảnh: @Henry Dương

Dân phượt “phát sốt” với điểm check-in đẹp như trời Tây giữa rừng Trà Sư - 4

Ảnh: @killian.tran

Trà Sư là khu rừng ngập nước tiêu biểu cho vùng tây sông Hậu. Cảnh quan đặc trưng trong khu rừng là con đường sâu hút tầm mắt tạo bởi những cây tràm.

Với bầu không khí trong lành tràn ngập tiếng chim kêu, Trà Sư thích hợp với du khách muốn trốn khỏi thành phố ồn ào, bụi bặm để tìm về với thiên nhiên.

Dân phượt “phát sốt” với điểm check-in đẹp như trời Tây giữa rừng Trà Sư - 5

Ảnh: @titan29121991

Không chỉ là “lá phổi xanh” của miền Tây Nam Bộ, rừng tràm Trà Sư còn là “ngôi nhà” của nhiều loài chim, thú... quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam như: giang sen, điêng điểng, cò Ấn Độ, cò lạo. Khi hoàng hôn buông xuống là lúc đàn cò tìm về tổ. Hàng nghìn cánh cò chao liệng, đậu trên thảm tràm xanh như những dải lụa trắng vắt trên cây.

Dân phượt “phát sốt” với điểm check-in đẹp như trời Tây giữa rừng Trà Sư - 6

Ngoài bến tàu tổ chim, đến rừng tràm Trà Sư bạn còn được hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên thơ mộng. Ảnh: @v.dung1301

Dân phượt “phát sốt” với điểm check-in đẹp như trời Tây giữa rừng Trà Sư - 7

Cây cầu gỗ - một điểm chụp ảnh ấn tượng trong rừng Trà Sư. Ảnh: @ntq.trangg

Theo thống kê, nơi đây hiện có 11 loài thú, 25 loài bò sát, 23 loài cá. Ngoài ra, đây còn là nơi tụ họp của 140 loài thực vật, trong đó có 22 loài cây gỗ, 25 loài cây bụi, 70 loài cỏ, 13 loài thủy sinh, 78 loài thuốc...

Dân phượt “phát sốt” với điểm check-in đẹp như trời Tây giữa rừng Trà Sư - 8

Ảnh: @edward_dinh

Dân phượt “phát sốt” với điểm check-in đẹp như trời Tây giữa rừng Trà Sư - 9

Với bầu không khí trong lành tràn ngập tiếng chim kêu, Trà Sư thích hợp với du khách muốn trốn khỏi thành phố ồn ào, bụi bặm để tìm về với thiên nhiên.

Ngoài điểm check-in bến tàu tổ chim, du khách đến đây đừng bỏ lỡ trải nghiệm ngồi thuyền và chụp ảnh trên cây cầu gỗ nằm giữa rừng tràm. Trong suốt 2 giờ ngồi trên thuyền, du khách sẽ được đắm mình trong khung cảnh sông nước, rừng cây thơ mộng, lãng mạn, được ngắm nhìn những loài sinh vật hoang dã sinh sống trong rừng tràm như: khỉ, vượn, nai, heo rừng...  

Dân phượt “phát sốt” với điểm check-in đẹp như trời Tây giữa rừng Trà Sư - 10

Ảnh: @thha.ngg

Bạn cũng đừng quên ghé tháp Vọng Cảnh để ngắm toàn cảnh rừng tràm từ trên cao. Với tầm nhìn xa đến 25 km của kính viễn vọng nằm trên tháp, du khách sẽ thấy được toàn cảnh rừng tràm Trà Sư bao la, rộng lớn.

Dân phượt “phát sốt” với điểm check-in đẹp như trời Tây giữa rừng Trà Sư - 11

Tháp Vọng Cảnh - điểm ngắm toàn cảnh rừng Trà Sư từ trên cao.  Ảnh: @thha.ngg

Rừng tràm Trà Sư nằm cách thành phố Châu Đốc khoảng 30km. Nếu xuất phát từ trung tâm Châu Đốc, bạn cứ đi dọc theo tuyến đường Tân Lộ Kiều Lương nối tiếp với Quốc lộ 91.

Sau khi qua Cầu Trà Sư (thị trấn Nhà Bàng) thì rẽ trái theo kênh Trà Sư rồi đi thêm một đoạn nữa là tới nơi. Đến Trà Sư đẹp nhất là vào mùa nước nổi, bắt đầu từ cuối tháng 8 (âm lịch) đến hết tháng 11 (âm lịch).

Vé tham quan rừng tràm có giá 190.000 đồng một khách lẻ. Nếu đi theo đoàn từ 7 người trở lên, giá vé còn 95.000 đồng mỗi người.

Hiệp Nguyễn

Tổng hợp