Đà Nẵng sẽ không cấp phép tàu du lịch cải hoán từ tàu cá

(Dân trí) - Trong cuộc họp chiều 7/6, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã thống nhất từ nay về sau không cấp phép hoạt động cho các tàu du lịch được cải hoán từ tàu của ngư dân (tàu cá).

Đà Nẵng thống nhất từ nay về sau không cấp phép hoạt động cho tàu du lịch cải hoán từ tàu cá
Đà Nẵng thống nhất từ nay về sau không cấp phép hoạt động cho tàu du lịch cải hoán từ tàu cá

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức tổng rà soát các phương tiện vận tải du lịch trên sông Hàn, sớm cho phép các tàu đóng mới đủ điều kiệm hoạt động trở lại.

Trước đó, ngay sau vụ lật tàu Thảo Vân 2 chở 56 người (gấp đôi sức chứa của tàu, tàu chưa được cấp phép hoạt động du lịch) khiến 3 người tử nạn, lãnh đạo chính quyền TP Đà Nẵng đã chỉ đạo tạm dừng hoạt động tất cả tàu du lịch trên sông Hàn để kiểm tra, rà soát trước khi cho các tàu đủ điều kiện hoạt động trở lại. Dự kiến theo nguồn tin từ Sở Thông tin - Truyền Thông Đà Nẵng, việc rà soát, kiểm tra được yêu cầu phải tiến hành khẩn trương từ nay đến ngày 16/6.

Lãnh đạo Đà Nẵng cũng giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu thành lập Hiệp hội Tàu du lịch trên sông Hàn; xây dựng các kịch bản phù hợp với thực tế để ứng cứu khi gặp tình huống tai nạn trên sông, hồ.

Được biết, trong số 27/30 tàu đăng ký hoạt động du lịch trên sông Hàn đã được cấp phép (trong số 3 tàu chưa được cấp phép có tàu Thảo Vân 2) thì có đến 22 tàu du lịch được cải hoán từ tàu cá, tàu hút cát.

Khánh Hiền