Đà Lạt, Phú Quốc hạ nhiệt, Quảng Ninh thành điểm nóng du lịch

Toàn Vũ Khánh Hiền

(Dân trí) - Kì nghỉ lễ 2/9 vừa qua, một số điểm nóng du lịch hè 2022 như Đà Lạt, Phú Quốc đã hạ nhiệt, không xảy ra tình trạng quá tải dịch vụ.

Miền Bắc: Thông cao tốc mới, Móng Cái đạt con số kỷ lục

Trong 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh (từ 1/9 đến 4/9), tỉnh Thanh Hóa đã đón 259.600 lượt khách, tăng 35,2% so với kỳ nghỉ lễ này năm 2019, tổng thu du lịch ước đạt 510 tỷ đồng.

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, khu du lịch thu hút đông lượng khách đến nghỉ dưỡng và lưu trú nhất là biển Sầm Sơn với khoảng 174.200 lượt khách.

Đà Lạt, Phú Quốc hạ nhiệt, Quảng Ninh thành điểm nóng du lịch - 1

Khu du lịch biển Sầm Sơn đông kín khách (Ảnh: Thanh Tùng).

Đảo Cát Bà, huyện Cát Hải (Hải Phòng) là điểm đến hút khách dịp hè 2022. Tuy nhiên, trong kì nghỉ lễ 2/9 mới đây, hòn đảo này chỉ đón khoảng 30.000 lượt khách, bằng 1/3 lượng khách so với dịp 30/4 - 1/5. Du khách không còn cảnh mệt mỏi vì ùn ùn tắc tại phà Gót như các kỳ nghỉ gần đây.

Tại Đồ Sơn (Hải Phòng), thời điểm 2/9 trùng dịp diễn ra Lễ hội chọi trâu truyền thống nên du khách đổ về đông, với khoảng 90.000 lượt người.

Thành phố Hải Phòng cũng đón lượng khách lớn tới trải nghiệm tour ẩm thực. Khách đi tàu chiều Hà Nội - Hải Phòng đạt con số kỷ lục hơn 10.000 lượt, trong đó cao điểm là ngày 1/9 với gần 3.600 khách.

Tại Quảng Ninh, "điểm nóng" nhất trong kì nghỉ 2/9 vừa qua là thành phố Móng Cái. Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái được khánh thành ngày 1/9 đã khiến nhiều du khách Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương... đổ về thành phố vùng biên. Số lượt phương tiện qua cao tốc Vân Đồn - Móng Cái từ 15h ngày 1/9 đến 11h ngày 3/9 là hơn 24.000 lượt. Lượng khách đến Móng Cái đạt hơn 150.000 lượt, kỷ lục từ trước đến nay.

Ở khu vực phía Bắc, Sa Pa (Lào Cai) vẫn giữ được "sức nóng". Thời điểm này, Sa Pa đang bước vào mùa vàng ấn tượng nhất năm, thu hút du khách đổ về.

Tổng lượng khách đến với Sa Pa trong dịp nghỉ lễ ước đạt hơn 93.000 lượt, tăng 50.000 lượt so với cùng thời điểm năm 2019. Tổng doanh thu từ khách du lịch ước 282,7 tỷ đồng. 

Đà Lạt, Phú Quốc hạ nhiệt, Quảng Ninh thành điểm nóng du lịch - 2

Sa Pa hút khách mùa lúa chín (Ảnh: Toàn Vũ).

Tại Hà Nội ghi nhận khoảng 422.000 lượt khách du lịch, doanh thu gần 1.300 tỷ đồng. 

Đà Lạt, Phú Quốc hạ nhiệt, Quảng Ninh thành điểm nóng du lịch - 3

Phố đường tàu Hà Nội chật kín khách chiều 1/9 (Ảnh: Toàn Vũ).

Phía Nam: Vũng Tàu đông đúc, Đà Lạt, Phú Quốc "hạ nhiệt"

Thành phố biển Vũng Tàu luôn là điểm "nóng" trong các kì nghỉ lễ dài tại khu vực phía Nam. Các bãi tắm tại đây trong buổi chiều các ngày nghỉ lễ 2/9 vừa qua thường xuyên trong tình trạng đông nghẹt người.

Theo Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, lượng khách tới tỉnh tham quan, du lịch từ ngày 1/9 đến ngày 4/9 ước đạt 392.045 lượt khách, trong đó tổng khách lưu trú đạt gần 77.000 lượt, khách quốc tế đạt 5.985 lượt.

Doanh thu của tỉnh trong kì nghỉ 2/9 vừa qua đạt khoảng 260 tỷ đồng. Riêng thành phố Vũng Tàu đón 170.000 lượt khách (chiếm khoảng 43% lượt khách toàn tỉnh).

Đà Lạt, Phú Quốc hạ nhiệt, Quảng Ninh thành điểm nóng du lịch - 4

Biển Vũng Tàu đón lượng khách lớn (Ảnh: Hoàng Giám).

Dù chuẩn bị đầy đủ các kịch bản sẵn sàng cho dịp lễ 2/9 nhưng khách du lịch đến Đà Lạt (Lâm Đồng) ít hơn nhiều so với kỳ vọng. Cơn mưa lớn kéo dài trưa ngày 1/9 khiến Đà Lạt ngập nặng ở khu vực trung tâm đã làm nhiều du khách chuyển hướng. 

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, trong 4 ngày nghỉ lễ, toàn tỉnh đón khoảng 85.000 lượt khách, khách lưu trú ước đạt 60.000 lượt. 

Theo ông Lê Anh Kiệt, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin TP Đà Lạt, lượng khách tới Đà Lạt không tăng đột biến so với ngày cuối tuần dịp hè, tỷ lệ kín phòng chỉ đạt mức trung bình 60%.

Phú Quốc (Kiên Giang) là một trong bảy địa phương có nguồn thu từ du lịch lớn nhất cả nước từ đầu năm 2022. Tuy nhiên, lượng du khách đến đây dịp 2/9 giảm 33% so với dịp 30/4, ước đạt khoảng 85.000 lượt. Công suất phòng khoảng 65%.

Miền Trung: Không xảy ra tình trạng quá tải

Du lịch tại các tỉnh miền Trung không quá đông đúc. Theo nhận định của đại diện một số sở Du lịch, du lịch đã bùng nổ trong dịp hè và kỳ nghỉ 2/9 sát dịp khai giảng nên lễ Quốc khánh không ghi nhận tình trạng quá tải.

Trong dịp lễ 2/9 năm nay, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đón trên 3.000 lượt du khách. Lượng khách này chưa bằng 50% so với thời điểm trước dịch Covid-19.

Tại Nha Trang (Khánh Hòa), công suất phòng đạt 65%, lượng khách lưu trú khoảng 136.000 lượt người, trong đó chỉ có khoảng 6.500 lượt khách quốc tế. Các khách sạn dọc đường ven biển Trần Phú đạt công suất khoảng 70-80%. Tuy nhiên, những trục đường xa trung tâm tỷ lệ lấp đầy dưới 50%.

Theo ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định, lượng khách tới tỉnh này tăng trưởng mạnh so với năm 2021, tăng 33% so với năm 2019. Cụ thể, trong 4 ngày nghỉ lễ, tỉnh Bình Định ước đón khoảng 123.000 lượt khách, tổng doanh thu du lịch ước đạt 615 tỷ đồng.

Thị trường khách chủ yếu là khách du lịch nội địa đến từ các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TPHCM, các tỉnh Tây Nguyên,…

Kì nghỉ 2/9, Đà Nẵng tổ chức hàng loạt các hoạt động, sự kiện để thu hút du khách.

Theo thống kê, trong 4 ngày nghỉ lễ (1/9-4/9), Đà Nẵng đón hơn 239 nghìn lượt khách, tăng 58% so với năm 2019, khách quốc tế đạt khoảng 24.000 lượt. Tổng số chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng từ ngày 31/8 đến ngày 04/9 ước khoảng hơn 540 chuyến (trong đó có 443 chuyến bay nội địa, 97 chuyến bay quốc tế).