Cuộc sống giãn cách xa hoa của giới siêu giàu

Nhân Hà

(Dân trí) - Giới siêu giàu dường như miễn nhiễm với virus corona khi họ liên tục bay qua bay lại những vùng họ thích, tổ chức tiệc tùng và thực hiện xét nghiệm virus corna 15 phút cho khách mời.

Cuộc sống giãn cách xa hoa của giới siêu giàu - 1

Travis Kalanick, một trong 400 người giàu nhất nước Mỹ, từng là Giám đốc điều hành của Uber cho đến năm 2017 sau khi bị cáo buộc tiệc tùng thác loạn và quấy rối tình dục, đã gửi thư mời bạn bè thân thiết dự một bữa tiệc giữa lúc đại dịch đang hoành hành ở Los Angeles. 

Cuộc sống giãn cách xa hoa của giới siêu giàu - 2

Kalanick không phải là người giàu duy nhất tổ chức tiệc tùng trong đại dịch tồi tệ nhất thế kỷ mà các tỉ phú khác cũng đang bận rộn di chuyển trên các máy bay riêng, từ Palm Springs đến Palo Alto, các cuộc họp kinh doanh ở Colorado sau khi đạp xe leo núi, lướt sóng ở Hawaii, từ bang này sang bang khác, từ quốc gia này sang quốc gia khác bất kể dịch bệnh đang diễn biến ra sao.

Theo một người gần gũi với CEO công nghệ giàu có và nhà đầu tư mạo hiểm: “Cuộc sống của tất cả những người giàu chẳng hề ngưng nghỉ phút nào. Họ vẫn tổ chức tiệc và di chuyển trên chuyên cơ và giao lưu như chưa hề có đại dịch”.

Vậy giới siêu giàu này đang làm gì trong đại dịch? 

Theo nhà báo Nick Bilton (tờ Vanity Fair), giới siêu giàu đã chọn bay đến những nước có số người mắc Covid thấp nhất. Ví như một nhà đầu tư siêu giàu đã ở Miami khi số người nhiễm Covid ở đây thấp nhất, và đến Los Angeles khi Florida có dấu hiệu bùng phát dịch. Còn hiện tại, khi California đang ở tâm dịch thì họ thưởng thức bữa tối ở New York. 

Cuộc sống giãn cách xa hoa của giới siêu giàu - 3

Một tỉ phú khác ở Los Angeles đã tổ chức những bữa tiệc xa hoa, nơi mà khách mời sẽ được xét nghiệm virus corona và trong 15 phút chờ kết quả sẽ được thưởng thức những ly cocktail ngon tuyệt. Nếu kết quả âm tính, họ sẽ được tham dự bữa tối lộng lẫy. 

Một nhà đầu tư khác đã thuê một khu phức hợp với giá 500.000 đô la mỗi tháng để tổ chức tiệc và những kế hoạch như thế này có thể bắt gặp ở bất cứ đâu tại Los Angeles và thung lũng Silicon. Một tỉ phú khác sẵn sàng chi cả triệu đô la trong một đêm cho chai sâmpanh khổng lồ có nhãn phản quang, những khách mời xinh đẹp….

Còn với những người không muốn ở Mỹ lúc này thì không gì dễ dàng hơn là trở thành công dân quốc tế với chi phí 2,6 triệu đô la và đến đó bằng chuyên cơ. 

Các công ty cho thuê chuyên cơ cũng đang ăn nên làm ra khi số lượng người thuê tăng vọt so với cùng kỳ năm trước. Chỉ tính riêng tháng Tư, công ty NetJets đã tăng doanh thu cao hơn 60% so với cùng kỳ và lên tới 195% vào tháng Sáu vừa qua.

Hay như tỉ phú billionaire David Geffen thì đã tự cách ly trên siêu du thuyền 590 triệu đô la Mỹ trong tháng Ba vừa qua.

Thậm chí, nếu chẳng muốn rời ngôi nhà tiện nghi, họ cũng sẽ có rất nhiều đồ chơi để tiêu khiển. Một trong những xu hướng mới ở thung lũng Silicon là sở hữu ván lướt Lift eFoil, một loại ván lướt sóng với tốc độ như bay với giá 12.000 đô hay một chiếc xe đạp điện gấp giá chỉ 2.000 đô la Mỹ hoặc những ngôi nhà di dộng (RV) có giá chỉ khoảng 200.000 đô la Mỹ giúp bạn di chuyển khắp nơi nhưng vẫn như đang ở nhà.

Nhưng lĩnh vực được giới siêu giàu quan tâm nhiều nhất (chiếm 99%) là đầu tư cho giáo dục con cái. Theo thông tin từ cơ quan chức năng bang California, nhiều giáo viên trường công đang trở thành gia sư cho những đứa trẻ siêu giàu ở Beverly Hills và Palo Alto. Nếu không đủ tiền để mời 1 thầy 1 trò thì họ tổ chức các nhóm học.

 Một bác sĩ cho biết: “Corona chỉ là virus của người nghèo. Chúng tôi thấy nó đang lây lan rộng ở những khu dân cư nghèo, những người phải sống và làm việc trong những điều kiện quá gần nhau”.

Xét trên nhiều khía cạnh, với giới siêu giàu, mọi thứ dường như còn tốt hơn trước. Những người trong danh sách tỉ phú hàng đầu đã giàu lên thêm trong 5 tháng qua, khi chỉ số S&P và NASDAQ đã tăng vọt, chẳng hạn như Apple hay Amazon. Trong khi 16,3 triệu người Mỹ thất nghiệp, Apple hiện đã đạt vốn hoá thị trường là gần 2 triệu tỉ đô la Mỹ và lợi nhuận của Amazone đã lên tới 5,2 tỉ đô la Mỹ chỉ trong quý vừa qua - gấp đôi so với mục tiêu cả năm ngoái. Quý ông Zuckerberg hiện là người giàu thứ tư trên hành tinh với khối tài sản trị giá 100 tỉ đô la Mỹ trong khi Jeff Bezos tiếp tục bổ sung 13 tỉ đô la Mỹ chỉ trong 1 ngày vào khối tài sản lên tới 190 tỉ đô la Mỹ. Elon Musk tăng giá trị khối tài sản 70 tỉ đô la Mỹ thêm 6,1 tỉ đô la chỉ trong 1 ngày, vượt qua Warren Buffett trong danh sách những người giàu nhất thế giới.