Cục Du lịch Quốc gia: "Tây Ninh muốn mời gọi cả miền Bắc đến tham quan"

Phương Bảo

(Dân trí) - Đó là chia sẻ của ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong Hội nghị quảng bá xúc tiến du lịch "Hương sắc Tây Ninh" tại Hà Nội, sáng 7/10.

Hội nghị trong khuôn khổ Ngày Tây Ninh tại Hà Nội nhằm tìm ra các giải pháp giúp du lịch Tây Ninh bứt phá, thu hút du khách tới tham quan.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Võ Đức Trong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết hội nghị nhằm mở ra cơ hội mới cho sự hợp tác phát triển doanh nghiệp du lịch Hà Nội và doanh nghiệp Tây Ninh, giới thiệu, tìm hiểu về du lịch Tây Ninh nhằm thúc đẩy các tour, tuyến du lịch và mở rộng thị trường, sản phẩm thương mại.

Cục Du lịch Quốc gia: Tây Ninh muốn mời gọi cả miền Bắc đến tham quan - 1

Du lịch tâm linh ở Tây Ninh thu hút đông du khách (Ảnh: Nguyễn Minh Tú).

"Hàng năm Tây Ninh có khoảng 2-2,5 triệu lượt khách du lịch, từ năm 2022 Tây Ninh vượt lên top 5 với lượng khách đột phá đạt 4 triệu lượt và đến hết tháng 9/2023 lượng khách tham quan khu điểm du lịch đạt 4,5 triệu lượt với tổng doanh thu đạt gần 1.800 tỷ đồng, dự kiến năm 2023 sẽ đạt 5 triệu lượt khách.

Các tiềm năng, lợi thế của du lịch Tây Ninh dần được "đánh thức", ngành du lịch đã thực hiện tốt việc khai thác, phát triển những tiềm năng, lợi thế về tài nguyên du lịch hiện có. Đến với Tây Ninh, du khách sẽ cảm nhận sự ấm áp, nghĩa tình với sự hiếu khách và nhiều nét đặc trưng riêng có", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết.

Cục Du lịch Quốc gia: Tây Ninh muốn mời gọi cả miền Bắc đến tham quan - 2
Bà Trần Nguyện - Đại diện đơn vị gắn bó và tạo nhiều dấu ấn trong sự phát triển của du lịch Tây Ninh (Ảnh: Ban Tổ chức).

Nói về tiềm năng của du lịch Tây Ninh, bà Trần Nguyện - Giám đốc Kinh doanh Sun Group nhấn mạnh: "Với 95 di tích được xếp hạng, 8 di sản văn hóa phi vật thể, đặc biệt là rất nhiều điểm đến tâm linh nổi tiếng như Núi Bà Đen, tòa thánh Cao Đài, ẩm thực phong phú, thiên nhiên đa dạng, văn hóa giàu bản sắc với hơn 40 lễ hội trong năm, Tây Ninh có nhiều thế mạnh để có thể phát triển đa dạng các loại hình du lịch mà nhiều điểm đến khác mơ ước".

Bà Nguyện đã đề xuất nhiều giải pháp để du lịch Tây Ninh phát triển hơn trong thời gian tới. Cụ thể, tỉnh cần xây dựng chiến lược phát triển du lịch bền vững, định vị du lịch văn hóa là thế mạnh của Tây Ninh, đồng thời, đẩy mạnh tăng cường thu hút đầu tư vào hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ, vui chơi giải trí, du lịch nghỉ dưỡng đồng bộ, hiện đại.

"Văn hóa là thế mạnh riêng có, do đó Tây Ninh cần khai thác một cách bài bản và sâu hơn nữa thế mạnh này. Bên cạnh đó, cần đặc biệt lưu tâm phát triển hệ sinh thái du lịch tâm linh chữa lành", bà Nguyện chia sẻ.

Cục Du lịch Quốc gia: Tây Ninh muốn mời gọi cả miền Bắc đến tham quan - 3
Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Ban Tổ chức).

Tại hội nghị, ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, khẳng định, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Tây Ninh - một ngôi sao sáng đang lên của ngành du lịch Việt Nam.

"Sự kiện Hương sắc Tây Ninh đã mang nét rất riêng của vùng đất này đến với thủ đô. Có lẽ Tây Ninh muốn mời gọi cả miền Bắc đến tham quan. Sau Covid-19, Tây Ninh cũng là điểm sáng để phục hồi, năm 2022 đã vượt qua lượng khách của 2019, và 2023 sẽ tiếp tục mạnh mẽ hơn nữa.

Không chỉ về số lượng khách, sản phẩm du lịch của Tây Ninh cũng đa dạng và hấp dẫn, ngoài Núi Bà Đen, tòa thánh Cao đài, còn có Lò Gò - Xa Mát, Dương Minh Châu… Đây là vùng đất tôi đã đến rất nhiều lần, ở lại rất lâu và nhận thấy tên gọi "vùng đất thánh" hoàn toàn đúng", ông Siêu thông tin.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị, tỉnh Tây Ninh tiếp tục có đột phá mạnh mẽ, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, để làm sao kéo dài được thời gian trải nghiệm, đặc biệt là trải nghiệm đêm của khách du lịch.

"Tây Ninh cần phải đi vào chất lượng, chiều sâu của sản phẩm du lịch đêm; Cần khai thác thế mạnh văn hóa các dân tộc và văn hóa đặc trưng bản địa theo chiều sâu. Mặt khác, tỉnh sử dụng chính nguồn lực làm du lịch là người dân các dân tộc để không những tạo ấn tượng với du khách mà còn tạo điều kiện để người dân có đời sống ổn định, làm giàu trên chính quê hương mình", ông Siêu nêu ý kiến.

Tại hội nghị, tọa đàm Để yêu Tây Ninh cũng diễn ra sôi nổi với sự thảo luận của các diễn giả là các đại diện các Sở du lịch, công ty lữ hành, KOL... về những giải pháp, sáng kiến giúp Tây Ninh hấp dẫn hơn với du khách Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung.

Cục Du lịch Quốc gia: Tây Ninh muốn mời gọi cả miền Bắc đến tham quan - 4

Làng nghề mây tre đan ở Tây Ninh cũng là điểm đến của nhiều du khách tới Tây Ninh (Ảnh: Ngô Hữu Trung).

Tại tọa đàm, đa số các diễn giả cho rằng, dù sở hữu những thế mạnh ít nơi nào có được để phát triển nhiều loại hình du lịch, song Tây Ninh vẫn đang bỏ ngỏ những cơ hội với các loại hình du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, du lịch MICE… Bên cạnh đó, công tác quảng bá xúc tiến du lịch cũng cần đẩy mạnh, để có thể tiếp cận và xúc tiến mạnh mẽ hơn nữa tại nhiều thị trường khách trong nước và quốc tế.

Bên cạnh hội thảo, sự kiện Ngày Tây Ninh tại Hà Nội sẽ kéo dài đến hết ngày 8/10, mang đến cơ hội cho người dân và du khách thưởng thức các đặc sản Tây Ninh nghe hát vọng cổ Nam Bộ, múa trồng Chhay - dăm…