Có gì bên trong toa tàu hạng sang đi xuyên di sản Huế - Phong Nha?
(Dân trí) - Đoàn tàu du lịch "Cố đô Huế - Phong Nha" dự kiến sẽ đưa vào khai thác từ ngày 28/8, tăng cường liên kết giữa các địa phương trên tuyến hành lang di sản miền Trung.
Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, theo kế hoạch, đoàn tàu du lịch "Cố đô Huế - Phong Nha: Hành trình kỳ quan - Di sản thế giới" sẽ được đưa vào khai thác từ ngày 28/8.
Đoàn tàu gồm 8 toa với sức chứa hơn 300 hành khách, trong đó có các toa ghế mềm xoay 360 độ, toa VIP (cao cấp), toa cộng đồng và toa dịch vụ - giải trí.

Một đoàn tàu về Ga Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Tiến Thành).
Tuyến tàu có chiều dài khoảng 190km, kết nối các ga Huế - Đông Hà - Mỹ Trạch - Đồng Hới - Thọ Lộc. Mỗi điểm dừng sẽ được xây dựng thành một điểm trải nghiệm du lịch với các khu vực chụp ảnh, giới thiệu sản phẩm địa phương và các dịch vụ phục vụ du khách.
Thiết kế giao diện của tàu và các toa tập trung làm nổi bật các giá trị đặc trưng về văn hóa, du lịch, di sản thế giới của thành phố Huế, tỉnh Quảng Trị, tạo sự khác biệt về nhận diện so với các đoàn tàu hiện nay.
Tàu cũng tích hợp các hoạt động trải nghiệm như ẩm thực địa phương, biểu diễn nghệ thuật, ứng dụng công nghệ thuyết minh và tổ chức sự kiện.

Toa VIP trên chuyến tàu du lịch Huế - Phong Nha (Ảnh: Đường sắt Việt Nam cung cấp).
Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, việc hình thành tuyến du lịch đường sắt kết nối Huế với Phong Nha sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển du lịch, đa dạng hóa sản phẩm, hình thành chuỗi sản phẩm du lịch đặc sắc, kết nối các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, nâng cao sức hấp dẫn đối với khách quốc tế và tăng cường liên kết giữa các địa phương trên tuyến hành lang di sản miền Trung.
Đây cũng là tiền đề quan trọng để đa dạng hóa hệ sinh thái sản phẩm du lịch, mở rộng thị trường, đặc biệt là thị trường khách quốc tế, hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng phục vụ các sự kiện, lễ hội quy mô quốc gia, quốc tế trong năm 2026 và Năm Du lịch Quốc gia - Quảng Trị 2027.





