Chợ Thông Huề, phiên chợ độc đáo của người Tày - Nùng ở Cao Bằng

Mai Vân

(Dân trí) - Chợ Thông Huề (Cao Bằng) nằm trên tuyến đường đi đến thác Bản Giốc, đây là điểm dừng chân thú vị cho du khách khi muốn khám phá tìm hiểu văn hóa địa phương.

Xã Thông Huề là xã miền núi nằm ở phía Nam của huyện Trùng Khánh (Cao Bằng).

Nơi đây được chia thành 11 xóm hành chính: Phố Thông Huề I, phố Thông Huề II, Nặm Thúm, Nà Keo, Nà Ít, Nà Thềnh, Bản Cưởm+Sộc Riêng, Bản Khuông, Cốc Chia, Cốc Rầy, Nặm Dọi.

Có 3 dân tộc chính sinh sống nơi đây là: Dân tộc Tày chiếm 50%, dân tộc Nùng chiếm 49% và dân tộc Kinh 1% cùng chung sống với nhau lâu đời, đoàn kết, gắn bó nhau xây dựng quê hương, đất nước.

Chợ Thông Huề nằm trên tuyến đường đi đến thác Bản Giốc.

Chợ Thông Huề, phiên chợ độc đáo của người Tày - Nùng ở Cao Bằng - 1

Thông Huề là một điểm dừng chân thú vị đặc biệt là vào những hôm có chợ phiên.

Chợ Thông Huề, phiên chợ độc đáo của người Tày - Nùng ở Cao Bằng - 2

Giống như nhiều địa phương ở Cao Bằng, chợ Thông Huề họp 5 ngày một phiên, vào các ngày 2 và 7 theo lịch Dương.

Chợ Thông Huề, phiên chợ độc đáo của người Tày - Nùng ở Cao Bằng - 3
Cư dân bản địa, đông nhất là người Tày và người Nùng mang đến chợ những sản vật địa phương và cùng uống với nhau chén rượu, ăn món bánh cuốn nóng… mua mấy phong bánh khảo làm quà đi chợ cho trẻ em ở nhà…
Chợ Thông Huề, phiên chợ độc đáo của người Tày - Nùng ở Cao Bằng - 4

Rau dưa được bà con nơi đây trồng trên núi cao, 100% không có thuốc kích thích và chất bảo quản, được bày bán ở chợ.

Chợ Thông Huề, phiên chợ độc đáo của người Tày - Nùng ở Cao Bằng - 5

Các loại nông cụ được người dân rèn thủ công cũng được bày bán trong phiên chợ.

Chợ Thông Huề, phiên chợ độc đáo của người Tày - Nùng ở Cao Bằng - 6
Phiên chợ vùng cao không chỉ là nơi mua bán mà còn là nơi bà con giao lưu, trò chuyện, vì vậy ai cũng vui vẻ.
Chợ Thông Huề, phiên chợ độc đáo của người Tày - Nùng ở Cao Bằng - 7

Thông Huề là xã có vị trí địa lý tương đối thuận lợi, có Tỉnh lộ 206 chạy qua, có các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Đó là một trong những thuận lợi để xã tăng cường phát huy mối quan hệ giao lưu, trao đổi hàng hóa với các địa phương khác đẩy mạnh phát triển trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, an ninh, quốc phòng….

Từ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, xã Thông Huề (Trùng Khánh) được đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, góp phần tạo bước chuyển biến trong công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, an ninh chính trị ổn định, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên.

Công tác bảo tồn, lưu giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch luôn được các cấp chính quyền nơi đây quan tâm. 

6 tháng đầu năm, tổng lượt khách du lịch đến Trùng Khánh đạt 126.049 lượt, tăng 4,6% lượt so với cùng kỳ năm 2021, đạt 25,2% kế hoạch.

Yếu tố quan trọng để ngành du lịch huyện phục hồi trong thời gian qua do huyện chỉ đạo các khu, điểm du lịch trên địa bàn chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 cho khách tham quan, khuyến cáo các công ty lữ hành, điểm lưu trú du lịch thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế.