Chiêm ngưỡng bộ rễ cây “cổ phật” 30 tấn ở Sóc Trăng

Theo lời ông Kiên (chủ nhân của gốc cây "khủng" tại khóm 2, phường 5, TP.Sóc Trăng), không ai biết chắc tuổi của cây bàng đá này, nhưng có người nhìn những thớ thịt và vân cây, đặc biệt là phần nu bông đã ước đoán cây có trên 400 năm.

 
Chiêm ngưỡng bộ rễ cây “cổ phật” 30 tấn ở Sóc Trăng
Gốc bàng vừa đào lên được bố trí tại khóm 2, P.5, TP. Sóc Trăng có vòng quanh trên 30 mét, nặng khoảng 30 tấn. (Ảnh:PL)

Nhiều mảng rễ được lắp ráp đúng theo nguyên trạng ngoài tự nhiên. (Ảnh: PL)
Nhiều mảng rễ được lắp ráp đúng theo nguyên trạng ngoài tự nhiên. (Ảnh: PL)

Bộ rễ sau khi đã gọt giũa tỉ mỉ. (Ảnh:PL)
Bộ rễ sau khi đã gọt giũa tỉ mỉ. (Ảnh:PL)

Ông Mai Kiên đang giới thiệu những nét kỳ thú của bộ rễ được cho là của loại cây bàng đá. (Ảnh:PL)
Ông Mai Kiên đang giới thiệu những nét kỳ thú của bộ rễ được cho là của loại cây bàng đá. (Ảnh:PL)

 

Theo Phúc Lộc

Dân Việt