Chi phí hẹn hò ở Hà Nội và TP HCM cao ngất ngưởng so với thế giới

Chi phí cho cuộc hẹn hò ở Hà Nội và TP HCM cao ngất ngưởng so với thế giới với giá tương ứng là 666 USD và 767 USD, theo khảo sát quốc tế.

Theo khảo sát về chi phí cho một cuộc hẹn hò do đơn vị Economist Intelligence Unit (EIU) thực hiện, hai thành phố lớn của Việt Nam là Hà Nội và TP HCM nằm trong danh sách cao bậc nhất thế giới.

Chi phí hẹn hò dịp lễ tình nhân (Valentine) tại TP HCM là 767 USD còn chi phí tại Hà Nội rẻ hơn một chút: 666 USD. Số tiền này bao gồm tiền một đêm tại khách sạn 4 hoặc 5 sao, ăn sáng, đồ uống và tiền đi lại bằng taxi...

Trang tin Economist.com đã công bố bảng xếp hạng chi phí tình yêu tại hơn 100 thành phố trên thế giới, trong đó có Hà Nội và TP HCM
Trang tin Economist.com đã công bố bảng xếp hạng "chi phí tình yêu" tại hơn 100 thành phố trên thế giới, trong đó có Hà Nội và TP HCM

Đứng đầu bảng xếp hạng là thành phố New York (Mỹ), với "tổng thiệt hại" lên đến 1.158 USD, trong khi Sofia (Bulgaria) xếp cuối cùng với tiền taxi từ sân bay, giá một bữa ăn, một đêm tại khách sạn, đồ uống ở quán bar và rượu champagne đến tận phòng chỉ tốn gần 200 USD.

Một số thành phố được liệt vào hàng tốn kém về chi phí hẹn hò bao gồm Seoul, Hàn Quốc (847 USD), Paris, Pháp (689 USD) và Thượng Hải, Trung Quốc (688 USD).

Chi phí hẹn hò ở Hà Nội và TP HCM cao ngất ngưởng so với thế giới - 2

Chi phí hẹn hò ở Hà Nội và TP HCM khá đắt đỏ so với các thành phố khác trên thế giới

Chi phí tại cả Hà Nội và TP HCM đều nằm trong top giữa về độ đắt đỏ. Thậm chí, số tiền phải bỏ ra còn cao hơn một số thành phố như San Francisco (Mỹ), Toronto (Canada) hay Amsterdam (Hà Lan).

Trong khi đó, ở New York, một lịch trình hẹn hò tương tự tiêu tốn gấp 5 lần, chủ yếu do tiền khách sạn cao. Đắt đỏ thứ nhì thế giới, chỉ sau New York, là Doha (Qatar) với 936 USD./.

Theo Trần Ngọc

VOV