Cháy tour Tết, nhiều đơn vị thuê máy bay riêng đưa khách đi du lịch

(Dân trí) - Năm nay nhu cầu đi tour quốc tế nghỉ Tết Nguyên đán tăng vọt, chiếm số lượng áp đảo so với các tour trong nước. Để phục vụ nhu cầu của khách, nhiều đơn vị đã phải tính phương án thuê máy bay charter đưa khách đi du lịch.

Năm nay lịch nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày chính vì thế nhu cầu mua tour nghỉ Tết tăng vọt. Đến thời điểm này, nhiều công ty lữ hành đã “cháy ” các tour du lịch nước ngoài, một số điểm đến như: Châu Âu, Mỹ… đã chốt sổ, ngừng nhận khách từ cách đây cả tháng. Khảo sát các đơn vị như: Vietravel, Saigontourist, Vietrantour, Fiditour… đã đạt được 80-90% kế hoạch đề ra.

Ông Phạm Văn Bảy, đại diện Vietravel cho hay, dự kiến lượng chỗ bán ra trong dịp Tết Nguyên đán của công ty là 41.000 lượt khách đi tour, cả trong và ngoài nước. Hiện tại đã đạt khoảng trên 80% kế hoạch đề ra. So với năm ngoái, lượng khách tăng khoảng 10%. “Mùa Tết là mùa khách đi lẻ đi du lịch nhiều, chủ yếu là các nhóm gia đình, người thân. Tết Nguyên đán năm nay được nghỉ nhiều ngày nên nhu cầu đi du lịch của người dân cũng tăng cao hơn đặc biệt là trải nghiệm ở các điểm đến xa”, ông Bảy nói.

Cháy tour Tết, nhiều đơn vị thuê máy bay riêng đưa khách đi du lịch - Ảnh 1.

Năm nay nhu cầu đi tour quốc tế nghỉ Tết Nguyên đán tăng vọt, chiếm số lượng áp đảo so với các tour trong nước.

Theo khảo sát của Pv Dân trí, năm nay nhu cầu đi tour quốc tế nghỉ Tết Nguyên đán tăng vọt, chiếm số lượng áp đảo so với các tour trong nước. Trong đó, được ưa chuộng nhất vẫn là các tour ngắn ngày tại các nước Đông Nam Á như: Thái Lan, Singapore, Myanmar, Campuchia… Một số điểm đến tại các nước Châu Âu như: Pháp, Thụy Sỹ, Italy hay Dubai và các nước Châu Mỹ dù giá tour không rẻ cũng tăng từ 10-20% so với mọi năm. Tỷ lệ khách đặt tour quốc tế của của các công ty lữ hành chiếm đến 60 - 70% so với các tuyến tour nội địa.

Bà Bảo Thu, Công ty du lịch Fiditour cho biết, đã phải chủ động bổ sung số lượng, tăng thêm các ngày khởi hành tại các điểm đến nước ngoài để phục vụ khách dịp Tết Nguyên đán. Hiện các tuyến đang hút khách như như Thái Lan (Bangkok - Pattaya), Philippines, Myanmar, Hàn Quốc... đã đạt lượng khách đăng ký khoảng 85% kế hoạch đề ra. Riêng tour Đài Loan, đơn vị đã phải tăng cường thêm 30% lượng vé so với ban đầu mới đủ đáp ứng nhu cầu thị trường.

Do lượng khách đặt tour nước ngoài tăng cao hơn so với mọi năm nên phía Vietrantour đã phải tính đến phương án thuê máy bay charter. “Một số tuyến tour “cháy hàng” ngay từ khi mở bán như chùm tour Hàn Quốc đi: Seoul – trượt tuyết Yangjipine – Lotte World, Seoul – Jeju – Lotte World… chúng tôi đã phải thuê nguyên chuyến bay 6 ngày, khởi hành vào các ngày đầu năm mới”, bà Khuyên Phi, đại diện Vietrantour thông tin.

Dù “hot” và liên tục kín chỗ thế nhưng thời điểm này các công ty lữ hành hầu như đã “chốt sổ” ngừng nhận khách đi các tour Châu Âu, Mỹ, Úc… để kịp hoàn thiện thủ tục visa cũng như các dịch vụ về vé máy bay, phòng khách sạn... Riêng các tour Châu Á một số nơi vẫn tiếp nhận khách đến sát Tết Âm lịch.

Thời điểm Tết Âm lịch, các điểm đến trong nước được đánh giá là khá vắng vé, giá cả dịch vụ cũng không chênh lệch nhiều so với các ngày nghỉ lễ khác trong năm. Tuy nhiên, nhiều gia đình có thói quen tự lên kế hoạch, tổ chức các chuyến đi du lịch hơn là việc mua tour thông qua các công ty du lịch. Đây cũng chính là lý do khiến tỷ lệ khách đặt tour quốc tế của các đơn vị lữ hành dịp Tết luôn chiếm áp đảo so với tour trong nước.

Năm nay các điểm đến trong nước được nhiều người quan tâm vẫn là các tour miền Trung  hay các tour biển đảo như: Nha Trang, Đà Nẵng, Quy Nhơn… Ở phía Bắc, một số điểm đến thiên về sự trải nghiệm, khám phá như: Hà Giang, Sơn La, Lào Cai… cũng được nhiều người lựa chọn với mức giá tour khá hấp dẫn chỉ từ 3-6 triệu/ người cho lịch trình 3-5 ngày.

Các chuyên gia cho biết, mùa cao điểm Tết nên chất lượng, dịch vụ du lịch nhiều nơi sẽ không được đảm bảo như cam kết. Vì thế, du khách nên chọn mua tour của các đơn vị lữ hành uy tín. Du khách cũng nên lưu ý tìm hiểu kỹ các dịch vụ đi kèm như: vé máy bay, bảo hiểm, khách sạn, lịch trình tour… để tránh gặp phải những tình huống không mong muốn. Đối với các tour đi xa như Châu Âu, Mỹ, Úc… cần phải đăng ký sớm để kịp hoàn thiện các thủ tục visa. Nếu tự đặt phòng ốc, ăn uống thì nên yêu cầu đơn vị cung ứng báo và chốt dịch vụ, đây là những thông tin thay cho hợp đồng giao dịch để các bên cùng tuân thủ.

Hà Trang