Cầu đáy kính nối liền hai đảo ở Trung Quốc

(Dân trí) - Trung Quốc tiếp tục ra mắt cây cầu đáy kính mới, nằm trong khuôn viên của công viên sinh thái tại tỉnh Hồ Nam.

Cầu đáy kính nối liền hai đảo ở Trung Quốc

Trung Quốc đang thiết lập những kỷ lục mới về các cây cầu đáy kính. Và gần đây nhất, một cây cầu với đáy bằng kính chịu lực trong suốt, làm nhiệm vụ nối liền hai hòn đảo trong khuôn viên của công viên sinh thái ở Hồ Nam, tiếp tục được khai trương. Với đáy kính này, du khách có thể nhìn toàn cảnh xung quanh hồ Shiyan.

Cầu dài 200m với bề mặt đáy bằng kính chịu lực trong suốt
Cầu dài 200m với bề mặt đáy bằng kính chịu lực trong suốt

Cây cầu mở cửa đón khách hôm 30/9 vừa qua, có thể chứa tối đa 1200 khách cùng lúc. Kích thước cầu dài 200m, cao hơn mặt nước 100m. Như vậy, cầu treo bằng kính trở thành điểm thu hút mới nhất khi du khách tới thăm công viên sinh thái hồ Shiyan thuộc thành phố Changsha, tỉnh Hồ Nam.

Trung Quốc đang triển khai nhiều công trình cầu đáy kính
Trung Quốc đang triển khai nhiều công trình cầu đáy kính
Đứng trên cầu, du khách có thể nhìn xuyên thấu xuống mặt hồ phía dưới chân
Đứng trên cầu, du khách có thể nhìn xuyên thấu xuống mặt hồ phía dưới chân

Được biết, vật liệu dùng xây cầu là thủy tinh gia cố 3 lớp, mỗi lớp tách ra bằng nhựa. “Như vậy, cầu có thể chịu được trọng lượng của xe nặng 6 tấn khi đi qua”, Tiến sỹ Yin Xinping đến từ Viện thiết kế thuộc trường Đại học Hồ Nam giải thích. Kết quả kiểm tra khảo sát cũng cho thấy, cây cầu này chịu được gió mạnh, đứng vững trong điều kiện động đất cấp độ nhẹ.

Huy Hoàng

Theo DM