Cặp đôi du khách "để quên” con ở công viên suốt 14 tiếng mà không hay biết

(Dân trí) - Cặp vợ chồng người Mỹ đã bị bắt vì bị buộc tội bỏ quên con ở công viên suốt 14 tiếng.

Ngày 23/3 vừa qua, cảnh sát tại thành phố Palm Beach, bang Florida, Mỹ, đã tiến hành bắt giữ cặp vợ chồng Jolanda Alexandre, 27 tuổi và Makenson Alexandre, 34 tuổi, vì tội bỏ quên con ở công viên suốt 14 tiếng.

Em bé gái 2 tuổi, con của cặp đôi, được phát hiện khi đang lang thang một mình trong bộ váy màu vàng ở công viên Haverhill khoảng 8 giờ tối theo giờ địa phương. Sau đó, cảnh sát đã đưa bé tới phòng bảo trợ gia đình và trẻ em.

Cặp đôi du khách để quên” con ở công viên suốt 14 tiếng mà không hay biết - 1
Bé gái 2 tuổi bị bố mẹ bỏ quên ở công viên suốt 14 tiếng

Tại cơ quan điều tra, cặp vợ chồng cho biết, họ không nhận ra đã “quên” con gái ở công viên vào ngày 22/3. Tới trưa ngày 23/3, hai vợ chồng mới thông tin cho các nhà chức trách rằng con gái họ đã mất tích. Theo báo cáo của cảnh sát, người mẹ “khóc nức nở và run rẩy cho biết, cô không tin rằng mình đã để quên con ở công viên suốt một đêm”.

Cặp vợ chồng bị buộc tội bỏ bê con cái. Họ bị tạm giam và được thả vài giờ sau đó với số tiền bảo lãnh 3000 USD.

Trước đó, vào tháng 10/2018, một sự cố hi hữu tương tự từng xảy ra tại sân bay quốc tế Stuttgart thuộc miền tây nam nước Đức. Sau kỳ nghỉ du lịch cùng gia đình, bé gái 5 tuổi bị bố mẹ vô tình bỏ quên ở sân bay một mình.

Cặp đôi du khách để quên” con ở công viên suốt 14 tiếng mà không hay biết - 2
Sân bay quốc tế Stuttgart, Đức, nơi bé gái 5 tuổi bị bố mẹ bỏ quên

Khi cảnh sát phát hiện thấy một bé gái đang lang thang đi bộ trong sân bay, họ nhận được cuộc gọi báo mất con từ một phụ nữ. Theo lời người mẹ, hai vợ chồng trở về nhà trên hai chiếc xe khác nhau. Cả hai đều đinh ninh con gái ngồi trên xe của người kia, nên không ai phát hiện ra cô bé bị bỏ lại ở sân bay.

Huy Hoàng

Theo Nypost