Đà Nẵng:

Các điểm du lịch đón hơn 100 nghìn lượt khách trong dịp Tết

(Dân trí) - Ngày 15/2, Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Đà Nẵng cho biết, trong 9 ngày nghỉ Tết Bính Thân 2016 (từ 6/2 - 14/, nhằm 28 tháng Chạp đến Mồng 7 tháng Giêng âm lịch), các điểm du lịch ở Đà Nẵng đã đón hơn 100 nghìn lượt khách đến tham quan, vui chơi, giải trí.

Các điểm du lịch ở Đà Nẵng đã đón hơn 100 nghìn lượt khách đến tham quan, giải trí trong kỳ nghỉ Tết Bính Thân 2016
Các điểm du lịch ở Đà Nẵng đã đón hơn 100 nghìn lượt khách đến tham quan, giải trí trong kỳ nghỉ Tết Bính Thân 2016

Các điểm đến ở Đà Nẵng thu hút người dân và du khách nhất trong kỳ nghỉ Tết vừa qua gồm: Khu du lịch Bà Nà với hơn 50 nghìn lượt khách đến, tăng hơn 56% so với cùng kỳ năm 2015; khu du lịch Sơn Trà đón hơn 30 nghìn lượt khách, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm trước, khu danh thắng Ngũ Hành Sơn đón gần 20 nghìn lượt khách, tăng hơn 37% so với cùng kỳ năm 2015; tiếp đến là các điểm du lịch Hòa Phú Thành, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Bảo tàng Đà Nẵng... Các điểm vui chơi, giải trí trong trung tâm thành phố như khu vực Hội hoa xuân ở Công viên 29/3, các đường hoa xuân dọc hai bên bờ sông Hàn cũng đón một lượng du khách lớn đến ngoạn cảnh Đà Nẵng những ngày đầu năm mới Bính Thân 2016.

Thời tiết thuận lợi ủng hộ người dân và du khách đến Đà Nẵng du xuân trong những ngày nghỉ Tết
Thời tiết thuận lợi ủng hộ người dân và du khách đến Đà Nẵng du xuân trong những ngày nghỉ Tết

Theo ông Trần Chí Cường - Phó Giám đốc Sở VH - TT - DL Đà Nẵng, cùng với các chương trình lễ hội hấp dẫn ở các điểm du lịch trên địa bàn thành phố như các lễ hội hoa, lễ hội âm nhạc đường phố ở Bà Nà; các trò chơi hiện đại cho trẻ em như tàu lượn trên không, thuyền quay thú nhún, thuyền chao, thảm bay... ở Công viên 29-3...; thời tiết thuận lợi trong suốt kỳ nghỉ Tết đã ủng hộ Đà Nẵng đón lượng khách lớn đến tham quan, vui chơi, giải trí.

Khánh Hiền