Buốt lòng cảnh tan hoang trên thiên đường du lịch Lý Sơn

Quốc Triều

(Dân trí) - Năm 2020 là một năm đìu hiu của thiên đường du lịch Lý Sơn. Lượng khách sụt giảm mạnh vì dịch bệnh, hạ tầng du lịch lại bị mưa bão tàn phá tan hoang.

Suốt nhiều tháng trời, đảo tiền tiêu Lý Sơn trở nên đìu hiu, vắng lặng vì dịch bệnh Covid-19. Không chỉ vậy, đảo Lý Sơn liên tiếp chịu ảnh hưởng của nhiều cơn bão lớn khiến hạ tầng du lịch tan hoang. Ước thiệt hại của ngành du lịch Lý Sơn trong năm 2020 là trên 200 tỷ đồng.

Buốt lòng cảnh tan hoang trên thiên đường du lịch Lý Sơn - 1

Cổng Tò Vò là một trong những điểm không thể bỏ qua của du khách khi đến Lý Sơn. Thế nhưng, suốt năm 2020, thắng cảnh này thường xuyên rơi vào cảnh vắng lặng. Điều này cho thấy sự ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai lên ngành du lịch Lý Sơn. Trong năm 2020, huyện đảo tiền tiêu Lý Sơn chỉ đón khoảng 65.000 lượt khách du lịch, giảm khoảng 200.000 lượt khách so với năm trước.

Buốt lòng cảnh tan hoang trên thiên đường du lịch Lý Sơn - 2

Không chỉ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai cũng làm cho ngành du lịch Lý Sơn thiệt hại nặng. Hạ tầng du lịch tan hoang, trong khi thời tiết xấu kéo dài khiến công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Buốt lòng cảnh tan hoang trên thiên đường du lịch Lý Sơn - 3

Homestay bằng vật liệu thân thiện môi trường là điểm nhấn của đảo Bé (huyện đảo Lý Sơn). Những cơ sở du lịch này luôn thu hút du khách. Tuy nhiên, mưa bão vào cuối tháng 10 vừa qua khiến toàn bộ những địa điểm này hư hại hoàn toàn.

Buốt lòng cảnh tan hoang trên thiên đường du lịch Lý Sơn - 4

Nhiều điểm check-in quen thuộc của giới trẻ khi đến tham quan Lý Sơn cũng bị mưa bão "xóa sổ". Trong ảnh là cây phong ba cô đơn ở đảo Bé trước và sau cơn bão số 9 (Ảnh @tramynguyen129)

Buốt lòng cảnh tan hoang trên thiên đường du lịch Lý Sơn - 5

Không thể nhận ra điểm check-in yêu thích của du khách sau khi cơn bão đổ bộ

Buốt lòng cảnh tan hoang trên thiên đường du lịch Lý Sơn - 6

Năm 2020 là một năm đìu hiu của thiên đường du lịch Lý Sơn.

Ông Lê Văn Ninh - Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn thông tin, năm 2020, huyện Lý Sơn đặt mục tiêu đón 290.000 lượt du khách, doanh thu ngành du lịch đạt 435 tỷ đồng. Thế nhưng, ảnh hưởng dịch Covid - 19 và mưa bão liên tục khiến ngành kinh tế mũi nhọn của huyện đảo thiệt hại nặng.

"Sẽ mất khoảng vài tháng nữa để ngành du lịch Lý Sơn khắc phục thiệt hại và đi vào hoạt động. Đảo Lý Sơn có sức thu hút lớn đối với du khách. Do đó,  trong năm 2021, nếu dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát tốt, chúng tôi tin là lượng du khách sẽ tăng, ngành du lịch Lý Sơn sẽ khởi sắc trở lại", ông Ninh nói.