6 du khách ngoại quốc bị bắn chết trong công viên động vật hoang dã

Huy Hoàng

(Dân trí) - 6 du khách người Pháp và 2 người bản địa đã bị những tay súng chưa rõ danh tính bắn chết tại công viên động vật hoang dã – nơi sinh sống của đàn hươu cao cổ Tây Phi.

6 du khách ngoại quốc bị bắn chết trong công viên động vật hoang dã

Các quan chức địa phương ở Niger đã lên tiếng xác nhận vụ việc vào ngày 9/8, 6 du khách người Pháp cùng 2 người bản địa bị những tay súng chưa rõ danh tính bắn chết tại công viên động vật hoang dã. Đó là khu bảo tồn hươu cao cổ Tây Phi ở thị trấn Koure, ở vùng Tillaberi, Niger.

6 du khách ngoại quốc bị bắn chết trong công viên động vật hoang dã - 1
Hiện trường vụ xả súng khiến 6 du khách Pháp và 2 người bản địa tử nạn

“Tổng cộng 8 người thiệt mạng bao gồm 6 du khách Pháp, một hướng dẫn viên người Niger và một tài xế”, Thống đốc vùng Tillaberi, Tidjani Ibrahim Katiella, cho biết.

Cũng theo vị Thống đốc này, hầu hết các nạn nhân tử vong do bị bắn. “Chúng tôi tìm thấy băng đạn tại hiện trường. Hiện chưa rõ danh tính của những kẻ tấn công, nhưng chúng đã đi xe máy vào bụi rậm rồi chờ đợi sự xuất hiện của nhóm khách”, Thống đốc Katiella nói.

6 du khách ngoại quốc bị bắn chết trong công viên động vật hoang dã - 2
Khu bảo tồn hươu cao cổ Koure vốn là điểm du lịch hút khách ở Niger

Một nguồn tin cho biết thêm, chiếc xe của nhóm khách thuộc tổ chức nhân đạo ACTED của Pháp.

Khu bảo tồn hươu cao cổ Koure nằm cách thủ đô Niamey khoảng 60 km về phía đông nam. Đây vốn là địa điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng khi tới Niger nhờ quần thể hươu cao cổ Tây Phi độc đáo. Nơi này nhận sự bảo vệ của người dân địa phương và các nhóm bảo tồn.