Những lễ hội kỳ quặc trong tháng 11 trên thế giới

(Dân trí) - Lễ hội là nét văn hóa của một địa phương hay một quốc gia nào đó, và có những lễ hội lại thu hút người xem bởi vẻ kỳ lạ của nó. Có khá nhiều lễ hội như thế được tổ chức trên thế giới vào tháng 11.

Tiệc Buffet cho khỉ 

Lễ hội này diễn ra hàng năm tại tỉnh Lopburi, phía bắc Bangkok, Thái Lan. Năm nay, sự kiện này sẽ được tổ chức vào 25/11. Những chú khỉ sẽ được thiết đãi một bữa tiệc buffet vào bữa trưa rất hoành tráng tại ngôi đền Pra Prang Sam Yot. Bữa tiệc thay lời cảm ơn của người dân thành phố cho bầy khỉ, nhờ chúng mà khách du lịch tới Lopburi đông hơn.

Những chú khí đang thưởng thức tiệc buffet

Những chú khí đang thưởng thức tiệc buffet

Lễ hội củ cải tại Thụy Sỹ

Đây là Lễ hội của cải lớn nhất Châu Âu diễn ra tại ngôi làng Räbechilbi của Thụy Sỹ tháng 11 hàng năm, thường vào ngày thứ 7 thứ hai sau Halloween. Được biết đến với tên gọi Rabechilbi Richterswil, lễ hội cần khoảng 26 tấn củ cải và người ta sử dụng chúng để tạo thành các hình khối khác nhau như những chiếc tàu, các con vật hay các diva nhạc pop.

Củ cải được sử dụng để tạo thành nhiều hình khối khác nhau
Củ cải được sử dụng để tạo thành nhiều hình khối khác nhau

Hội chợ lạc đà Pushkar

Hội chợ Lạc đà diễn ra tại thành phố Pushkar, bang Rajasthan, Ấn Độ, từ ngày 6-17 tháng 11 hàng năm vào thời điểm trăng tròn của tháng lễ Kartik Purnima. Đây là một trong những sự kiện thu hút nhiều du khách nhất tại Ấn Độ, khoảng 300,000 người tham dự và 20,000 chú lạc đà, gia súc và ngựa.

Hội chợ quy tụ những nông dân, thương nhân và người dân địa phương cũng như gia súc từ khắp bang Rajasthan, một trong những bang lớn nhất Ấn Độ. Ngoài việc mua bán lạc đà và gia súc, các phần thi trong hội chợ cũng là nét hấp dẫn với khách du lịch như đua lạc đà, cuộc thi “ai có bộ râu dài nhất” hay “cuộc thi của những cô dâu”.

Khoảng 20,000 con lạc đà, gia súc và ngựa tham dự hội chợ

Khoảng 20,000 con lạc đà, gia súc và ngựa tham dự hội chợ

Lễ hội tráng trứng

Lễ hội được tổ chức vào ngày 2-3 tháng 11 hàng năm tại Abbevill, tiểu bang Louisiana, Mỹ từ năm 1985. Mỗi năm, món trứng tráng khổng lồ này dùng khoảng 5.000 quả trứng, được đặt tên là trứng tráng hữu nghị, và phục vụ cho các khách tham dự lễ hội.

Nguồn gốc của lễ hội này là từ xã Bessieres, tỉnh Haute-Garonne ở phía Tây Nam nước Pháp. Theo truyền thuyết, khi Hoàng đế Napoleon dừng chân tại Bessieres, ông được thưởng thức món trứng tráng của người dân địa phương, ông thấy món ăn này rất ngon và vị hoàng đế đã lệnh cho người dân làm món trứng tráng để nuôi quân.

Món trứng tráng khổng lồ

Món trứng tráng khổng lồ

Giải đấu cưỡi voi chơi bóng polo

Sự kiện thể thao đặc biệt này diễn ra tại Nepal từ ngày 25-29 tháng 11 hàng năm, thu hút nhiều tay chơi từ các nơi trên thế giới. Thay vì cưỡi ngựa, một số cầu thủ thích dùng voi để chơi polo, tạo ra không khí cuộc thi vô cùng căng thẳng và gay cấn. Môn thể thao này cũng được tổ chức ở một số quốc gia như Sri Lanka, Ấn Độ và Thái Lan.

Dụng cụ tham gia thi đấu gồm một quả bóng polo đảm bảo tiêu chuẩn và từ 6 đến 10 chiếc gậy tre. Chiều dài của mỗi chiếc gậy bằng 3/4 so với chiều dài của một chiếc gậy tiêu chuẩn do tốc độ di chuyển của voi chậm hơn ngựa. Hai người chơi cưỡi một con voi và voi được điều khiển bởi một người quản tượng. Theo chỉ dẫn của người chơi, nhân viên quản tượng sẽ hướng dẫn voi đi theo đường phù hợp cho người chơi đánh bóng.
Người quản tượng đang hướng dẫn voi trong trận đấu

Người quản tượng đang hướng dẫn voi trong trận đấu

Cuộc thi của những Ông già tuyết

Kể từ năm 2001, sự kiện này được tổ chức tại khu du lịch mùa đông Samnaum, thung lũng Engadin của Thụy Sĩ vào tháng 11. Các thí sinh mặc bộ đồ của Ông già tuyết sẽ phải vượt qua 10 thử thách trong cuộc thi như trổ tài với nghệ thuật điêu khắc từ tuyết, trang trí ngôi nhà giáng sinh rực rỡ, leo lên ống khói và thi lái xe trượt tuyết. Người dành giải Ông già tuyết xuất sắc nhất sẽ nhận được giải thưởng trị giá 3.500 đô la.

Ngày của người chết


Ngày của người chết

Cứ vào ngày đầu tiên của tháng 11 dương lịch sau ngày Lễ Halloween, các gia đình tại đất nước Peru đều có mặt tại nghĩa trang Cementerio de Nueva Esperanza của thành phố Lima, một trong những nghĩa trang lớn nhất thế giới, để tưởng nhớ và thể hiện lòng tôn kính với tổ tiên của họ. Nhiều người thậm chí còn ngủ qua đêm tại đó.

Trong tiếng sáo gỗ du dương và khói hương nghi ngút, nhiều hoạt động sôi động diễn ra với màn biểu diễn âm nhạc, các quầy hàng bày bán đồ chơi, hoa và thực phẩm. Sự kiện này cũng được tổ chức ở nhiều nước Châu mỹ La tinh khác như Mexico và Bolivia. Trong buổi lễ, người ta còn diễu hành bộ hài cốt tượng trưng cho Thần chết.

Biểu tượng của Thần chết được diễu hành tại lễ hội

Biểu tượng của Thần chết được diễu hành tại lễ hội

Lễ hội Chitlin Strut

Chitlin có nghĩa là phần ruột của con heo. Đây là sự kiện văn hóa thường niên được tổ chức vào ngày 30/11 tại thị trấn Salley, Nam Carolina, Mỹ. Lễ hội tôn vinh món ruột heo chiên, món ăn truyền thống Nam Carolina hơn một trăm năm qua và không thể thiếu trong thực đơn ngày lễ Tạ ơn của người dân địa phương.

Nhiều các hoạt động vui nhộn được tổ chức lễ hội như biểu diễn nhạc đồng quê, nghệ thuật, thủ công mỹ nghệ, diễu hành và có khoảng 3,600 kg ruột heo được sử dụng tại lễ hội. Sau khi được làm sạch, ruột heo được cho vào luộc cho đến khi chúng trở nên mềm hơn, sau đó, người ta sẽ trộn trứng với ruột bánh mỳ và phủ lên ruột heo trước khi cho chúng vào rán vàng.

Lễ hội được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1966 nhằm mục đích gây quỹ từ thiện cho dịp Giáng sinh tại thị trấn.


Món ruột heo chiên được tôn vinh tại lễ hội

Món ruột heo chiên được tôn vinh tại lễ hội

Cuộc thi bắn bí ngô (Pumkin chunkin)

Kể từ năm 1986, hàng năm cuộc thi bắn bí ngô được tổ chức gần Thị trấn Millsboro, Tiểu bang Delaware, Mỹ. Các đội tham dự sẽ phải bắn một quả bí ngô khoảng hơn 3kg bằng súng bắn khí, súng cao su hay một số loại súng khác không sử dụng chất gây nổ và đội thắng cuộc là đội có thể bắn được quả bí ngô đi xa nhất.

Một số loại súng thần công bắn khí lớn có thể đẩy quả bí ngô đi xa tới gần một dặm (khoảng 1.6km). Người ta có thể phải đầu tư tới hàng chục nghìn đô la để chế tạo ra một súng thần công bắn bí ngô chất lượng tốt.

Nhiều nơi của nước Mỹ cũng tổ chức cuộc thi này vào mùa thu cũng là mùa thu hoạch bí ngô, tuy nhiên, cuộc thi tại Thị trấn Millsboro là sự kiện lớn nhất cũng là giải vô địch thế giới về bắn bí ngô thường niên.

Một khẩu súng thần công dùng để bắn bí ngô
Một khẩu súng thần công dùng để bắn bí ngô


Nam Hằng
Theo Telegraph