Một số danh thắng của Mỹ rục rịch mở cửa trở lại

(Dân trí) - Tám điểm đến quốc gia ở Utah đã được mở cửa trở lại đón khách từ ngày 11/10 sau một thỏa thuận mới giữa Tiểu bang Utah và Bộ Nội vụ Mỹ.

Theo đó, tiểu bang Utah đã đồng ý trả cho Cục Công viên quốc gia Hoa Kỳ (NPS) số tiền lên đến 1,04 triệu đô la (1,67%) để mở lại 8 địa danh trong vòng 10 ngày, bao gồm: 5 công viên quốc gia, công trình tưởng niệm quốc gia Cedar Breaks, Khu tưởng niệm quốc gia Natural Bridges, cũng như Khu giải trí quốc gia Glen Canyon . Những công viên quốc gia sẽ được mở lại bao gồm: Zion, Capitol Reef, Arches, Canyonlands và Bryce Canyon.

Một số danh thắng của Mỹ rục rịch mở cửa trở lại
Một số danh thắng của Mỹ rục rịch mở cửa trở lại
Tiểu bang Utah đã đồng ý trả cho Cục Công viên quốc gia Hoa Kỳ (NPS) số tiền lên đến 1,04 triệu đô la (1,67%) để mở lại 8 địa danh trong vòng 10 ngày

Theo Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Sally Jewell, các nhân viên sẽ được thông báo trở lại làm việc ngay sau khi các quỹ tài chính được chuyển tới NPS và các địa danh có thể được trở lại trong vòng 24 giờ sau khi nhận được tiền. “Đây là một giải pháp thiết thực và tạm thời sgóp phần làm giảm đau cho một số doanh nghiệp và cộng đồng ", Bộ trưởng Nội vụ Sally Jewell cho biết và nói thêm rằng, bà đang bàn bạc để đạt được thỏa thuận với các bang khác.

Tuy nhiên, nếu sự kiện chính phủ liên bang tiếp tục đóng cửa quá 10 ngày, bang Utah có khả năng sẽ phải chi thêm tiền để duy trì hoạt động của các công viên và các công trình tưởng niệm khác. Trong trường hợp chính phủ mở cửa trở lại trước thời điểm đó, bang này sẽ được nhận khoản tiền thừa hoàn lại theo quy định của thỏa thuận.

Giải thích vì quyết định xin mở lại các địa danh du lịch hút khách của Utah, Thống Đốc Gary Herbert của Utah cho biết: “Người dân Utah đã phải trả giá đắt cho việc chính phủ liên bang đóng cửa. Các công viên quốc gia là “xương sống” kinh tế cho nhiều cộng đồng cư dân vùng nông thôn của chúng tôi”.

Theo thống kê, riêng công viên quốc gia Zion của bang này đã mất cơ hội đón hơn 72.000 du khách trong 10 ngày đầu tiên của việc Chính phủ đóng cửa. Những dịch vụ “ăn theo” của công viên này cũng tổn thất khoảng 3,5 triệu USD doanh thu từ chi tiêu của du khách và hơn 2.000 việc làm tự do bị đe dọa.

Mới đây, Tổng thống Mỹ Obama đã tuyên bố, các tiểu bang có quyền dùng tiền của mình trang trải chi phí cho việc mở cửa lại các khu công viên và nhà bảo tàng.

Không chỉ bang Utah, Bang Colorado cũng vừa đạt được thỏa thuận sẽ chi số tiền 362.700 đô la để mở cửa trở lại Công viên quốc gia Rocky Mountain từ hôm nay, ngày 12/10 .

Được biết, các bang Arizona và South Dakota cũng đã bày tỏ mối quan tâm về khả năng mở lại những công viên quốc gia, công trình tưởng niệm và danh lam thắng cảnh trên địa bàn mình, tuy nhiên các cuộc thảo luận vẫn đang trong giai đoạn mở đầu.

Các quan chức tiểu bang Tennessee cũng đang nghiên cứu khả năng mở lại Vườn quốc gia Smoky Mountain - công viên quốc gia thu hút nhiều du khách nhất của bang này.

Trong khi đó, Thống đốc các bang California, Montana, Wyoming và Maine nói rằng bang của họ không thể đủ khả năng để mở lại các vườn quốc gia trên địa bàn. Vì vậy những điểm hút khách như Yosemite, Yellowstone, Glacier, Acadia các điểm du lịch hàng đầu khác có thể vẫn đóng cửa cho đến khi chính phủ mở cửa trở lại.


Song An
Theo Telegraph, Foxnews, NPR