Trung Quốc: Chồng giáo viên đánh phụ huynh vì nghi ngờ tố cáo việc dạy thêm

Minh Hương

(Dân trí) - 14 giáo viên, cán bộ giáo dục tỉnh Liêu Ninh bị kỷ luật sau vụ phụ huynh học sinh bị chồng giáo viên đánh vì bị nghi ngờ tố cáo hành vi dạy thêm.

Nữ giáo viên họ Jin, công tác tại trường trung học Số 127 Thẩm Dương, mở lớp học thêm ngoài giờ. Cô Jin thu phí 280 Nhân dân tệ (43 USD) mỗi tuần với mỗi học sinh. Các lớp học thêm của cô Jin mở vào dịp cuối tuần.

Lớp học của cô Jin bị đình chỉ hồi tháng 10 do vi phạm quy định giáo dục quốc gia cấm giáo viên trường công tổ chức các khóa học ngoài giờ có thu phí.

Trung Quốc: Chồng giáo viên đánh phụ huynh vì nghi ngờ tố cáo việc dạy thêm - 1

Một phụ huynh học sinh bị chồng giáo viên đánh vì bị nghi ngờ tố cáo hành vi dạy thêm (Ảnh minh họa).

Cô Jin cho rằng mẹ của một học sinh đã báo cáo với cơ quan quản lý giáo dục về lớp học và gọi điện cho người này. Mẹ của học sinh phủ nhận nghi ngờ này và giữa hai người xảy ra cãi cọ. Sau đó, cô Jin chặn vị phụ huynh cùng em học sinh khỏi các tài khoản mạng xã hội của mình.

Hai ngày sau, mẹ của nam sinh tới trường gặp cô giáo. Chồng cô Jin xuất hiện và đánh vị phụ huynh này, gây một số thương tích nhẹ. Cảnh sát được gọi tới hiện trường. Vị phụ huynh được đưa tới bệnh viện và được xác định là có thương tích nhẹ ở đầu, cổ, đùi và cổ tay.

Cô Jin đã bị đuổi việc. Chồng cô, ông Liu, bị tạm giữ để cơ quan chức năng xét hỏi rõ vụ việc. Hiệu trưởng nhà trường, trưởng phòng giáo dục quận Tiexi, Thẩm Dương đã bị cách chức.

Một số giáo viên và quan chức giáo dục thuộc phòng giáo dục quận Tiexi cũng bị kỷ luật vì trách nhiệm liên quan trong vụ việc.

Sở giáo dục thành phố Thẩm Dương ngày 29/11 thông báo nhấn mạnh giáo viên trường công bị nghiêm cấm vận hành, tham gia các khóa học ngoài giờ có thu phí. Những trường hợp vi phạm sẽ bị đuổi việc.