Sinh viên trong vụ gian lận "chạy trường triệu đô" ở Mỹ sẽ bị xử lý ra sao?

(Dân trí) - Các trường đại học top đầu Mỹ vướng vào bê bối gian lận tuyển sinh đại học do William Singer cầm đầu mới đây bị phanh phui tại Mỹ đã thể hiện động thái trước cáo buộc. Trong đó, người phát ngôn trường Đại học University of Southern California cho hay, tất cả học sinh đang nộp đơn vào trường có liên quan tới đường dây chạy tiền sẽ bị từ chối tiếp nhận.

Đối với những sinh viên đã vào học và có thể liên quan tới bê bối trên cũng sẽ bị xem xét lại tùy từng trường hợp.

“University of Southern California sẽ có quyết định hợp lý. Chúng tôi cân nhắc đến tất cả các thông tin và yêu cầu tất yếu một khi điều tra hoàn tất”, ông Gary Polakovic – phát ngôn viên Đại học University of Southern California nói.

Tuyên bố chính thức của trường được đưa ra ít ngày sau khi thông tin vụ bê bối chạy điểm vào đại học gây xôn xao dư luận Mỹ.

Sinh viên trong vụ gian lận chạy trường triệu đô ở Mỹ sẽ bị xử lý ra sao? - 1

ĐH Stanford mới đây cho biết họ đã sa thải huấn luyện viên đội đua thuyền John Vandemoer sau khi tên ông xuất hiện trên cáo trạng.

Vandemoer bị buộc tội nhận tiền để đưa học sinh vào chương trình đào tạo đua thuyền tại Stanford. Nhà trường cho biết sẽ tiến hành điều tra kỹ càng hơn và chưa có hình thức xử lý cụ thể với sinh viên khi chưa có kết quả điều tra.

Một trong những trường công lâu đời và nổi tiếng nhất Hoa Kỳ cũng có mặt trong danh sách này, với người liên quan là huấn luyện viên trưởng đội bóng đá của UCLA - Jorge Salcedo.

Trong thông báo mới nhất, UCLA cho biết họ đã đình chỉ Salcedo và xác nhận "ông không còn liên quan đến các vấn đề của đội bóng khi sự việc đang được điều tra”. Ngoài ra, nhà trường cho biết họ "chưa ghi nhận sinh viên nào đáng nghi”.

Sinh viên trong vụ gian lận chạy trường triệu đô ở Mỹ sẽ bị xử lý ra sao? - 2

Diễn viên Felicity Huffman là nhân vật nổi tiếng liên quan tới đường dây chạy cho con vào trường ĐH nổi tiếng. Trong ảnh, Huffman cùng chồng và hai con gái (Ảnh: Daily Mail)

Đây được coi là vụ lừa đảo tuyển sinh đại học lớn nhất từng bị phanh phui tại Mỹ. Theo các nhà chức trách công bố, phụ huynh đã phải chi trả khoảng $250.000 - $400.000 (khoảng 5,6 tỉ -  hơn 9,2 tỉ đồng) cho mỗi học sinh. 

Các thí sinh có thể được nhận vào trường dễ dàng nếu có đủ tiền, bất kể việc học lực hay thành tích thể thao của họ như thế nào.

Đáng chú ý, những cái tên được nêu ra có cả những trường hết sức nổi tiếng như Yale và Stanford trong khối Ivy League.

Theo luật sư Andrew Lelling tại phòng công tố bang Massachusetts, số phận của những sinh viên tại các trường đại học danh giá có liên quan tới vụ việc vẫn chưa được quyết định. Điều đáng nói, những sinh viên còn không biết về hành vi phạm pháp của cha mẹ mình.

“Đối tượng phạm pháp chính trong vụ lừa đảo lần này là bậc phụ huynh và các bị cáo khác”, công tố viên Lelling cho biết. Tuy nhiên, có thể một vài sinh viên sẽ đối mặt với những cáo buộc.

Trong khi đó, lãnh đạo trường đại học danh tiếng khác bao gồm Yale, Stanford và Georgetown hiện phải kiểm tra lại các cáo buộc phạm tội đối với một số thành phần then chốt trong ban quản lý trường, một vài người trong số họ đã rời khỏi trường.

“Đối với tất cả sinh viên được nhận vào trường học thông qua đường dây lừa đảo này, ắt hẳn có những học sinh tài năng trung thực khác bị từ chối.

Tôi xin nhấn mạnh không có bất kỳ hệ thống tuyển sinh đại học cũng như pháp lý nào dành riêng cho những người giàu có”, công tố viên Andrew Lelling tuyên bố trong buổi họp báo tại Boston, bang Massachusetts.

Trong một diễn biến khác, Olivia Jade Gannullim (19 tuổi), con gái của Lori Loughlin - nữ diễn viên chính trong loạt phim truyền hình Full House và nhà thiết kế Mossimo Giannulli đang bị chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội sau khi thông tin mẹ cô nằm trong danh sách “mua chuộc” ban tuyển sinh đại học với con số lên đến hàng chục triệu USD.

Theo đó, mẹ Olivia đã chi 500.000 USD để đưa cô vào trường đại học California (USC). Chị gái 20 tuổi của Olivia cũng theo học tại USC nhờ cách này.

Là một cô gái trẻ năng động xinh đẹp, Olivia Jade Gannullim trở thành gương mặt trẻ “đình đám” Instagram với hơn 1,6 triệu người theo dõi. Cô cũng được biết đến là một YouTuber gây ảnh hưởng. Nhờ đó, Olivia được nhiều nhãn hàng săn đón làm gương mặt đại diện hoặc quảng cáo.

Thông tin liên quan đến vụ cáo buộc khiến cô nàng bất ngờ hứng chịu luồng phẫn nộ từ dư luận, vì cho rằng, Olivia đã tranh giành mất suất học đáng lẽ ra phải dành cho người xứng đáng hơn.

"Có người tài năng không được vị trí ở một ngôi trường xứng đáng chỉ vì gia đình cô", "Đừng nghĩ giàu có là có thể làm mọi chuyện”, dân mạng khá gay gắt bình luận trên trang mạng của cô gái trẻ. Olivia Jade Gannullim đã phải khóa bình luận trên trang cá nhân. Từng muốn tự mình phát triển con đường nghệ thuật, Olivia đi học chỉ vì đó là mong muốn của cha mẹ cô.

Trong khi đó, các nhãn hàng thuê Olivia làm gương mặt đại diện cũng ngưng hợp tác quảng cáo. Các nhà chức trách cho biết, họ sẽ xem xét tất cả những trường hợp có liên quan đến vụ việc. Rất có thể nhiều người sẽ bị từ chối cho nhập học hoặc tiếp tục theo học.

Gần 50 người ở 6 tiểu bang của Mỹ là các nữ diễn viên Hollywood, lãnh đạo doanh nghiệp và huấn luyện viên đại học danh giá mới đây đã bị Bộ Tư pháp nước này buộc tội vì tham gia vào đường dây bê bối gian lận tuyển sinh.

Phụ huynh giới nhà giàu tại Mỹ đã "bắt tay" cùng William Rick Singer để thực hiện gian lận một cách có hệ thống nhằm đảm bảo con của họ được nhận vào một số trường đại học hàng đầu gồm Yale, Stanford, Texas, UCLA, USC, Wake Forest...

Ca sĩ William Rick Singer (58 tuổi), người sáng lập công ty tư vấn đại học có tên Edge College & Career Network cầm đầu vụ lừa đảo tuyển sinh đại học được cho là lớn nhất từng xảy ra ở Mỹ trong thời gian dài với lợi nhuận khổng lồ này.

Sự vụ dẫn đến việc truy tố 33 phụ huynh, bao gồm nữ diễn viên nổi tiếng phim "Những bà nội trợ kiểu Mỹ" Felicity Huffman và 13 huấn luyện viên đại học cùng các cộng sự kinh doanh khác.

Tuy nhiên, trong hầu hết trường hợp, con cái của những phụ huynh này không hề hay biết mình là nạn nhân của bê bối chạy trường.

Lệ Thu

(Tổng hợp)