Mỹ: Phụ huynh “đau đầu” lựa chọn hình thức học cho con em trong năm học tới

Minh Hương

(Dân trí) - Nhiều bậc phụ huynh Mỹ băn khoăn giữa học trên lớp và học online khi con em đi học lại vào mùa thu tới.

Các bậc phụ huynh Mỹ đang đứng trước khó khăn khi phải lựa chọn hình thức học tập cho con em mình trong học kỳ mùa thu tới, cân nhắc giữa lợi ích của hình thức học trên lớp với nguy cơ các trường học một lần nữa buộc phải đóng cửa do đợt bùng phát dịch Covid-19 mới hoặc con em họ có thể nhiễm và lây truyền virus.

Các gia đình Mỹ đang đợi có thêm hướng dẫn từ các học khu. Trong trường hợp chính quyền nơi họ ở cho phép được lựa chọn giữa học online và học trên lớp, đây cũng là lựa chọn khó khăn với các bậc phụ huynh.

Mỹ: Phụ huynh “đau đầu” lựa chọn hình thức học cho con em trong năm học tới - 1
Giáo viên vệ sinh lớp học tại trường tiểu học Stephens, Texas.

Trong trường hợp quyết định cho con em học online, điều này có nghĩa các bậc phụ huynh cần dành thời gian để kèm cặp con cái học online hoặc nhờ tới các dịch vụ trông trẻ, gia sư.

Trong trường hợp quyết định cho con đi học lại, nhiều bậc phụ huynh chưa cảm thấy tình hình đủ an toàn để cho con trở lại trường.

Họ cũng không biết điều gì sẽ xảy ra nếu học sinh trong trường nhiễm virus – liệu nhà trường sẽ đóng cửa hoàn toàn hay đóng cửa một phần.

Lựa chọn lại càng khó khăn hơn cho các bậc phụ huynh khi tại một số học khu, học sinh học online sẽ không thể tham gia các hoạt động ngoại khóa như học sinh học trên lớp.

Kiran Joshi, điều hành Cook County Health Department tại thành phố Chicago, cho rằng lựa chọn về hình thức đi học lại của học sinh là vấn đề nan giải tại các cộng đồng thu nhập thấp, các cộng đồng yếu thế - những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19 đồng thời là những nơi học sinh nhận được nhiều phúc lợi khi đi học tại trường.

Một cuộc bầu chọn do hãng tin nước này thực hiện cho thấy 70% người Mỹ cho rằng các trường học nên mở cửa trở lại vào mùa thu.

Nhiều bậc phụ huynh cho biết họ cảm thấy lo sợ trước viễn cảnh lặp lại trải nghiệm họ đã trải qua vào mùa xuân – khi vừa phải làm việc vừa phải giúp đỡ con cái học online khi các nhà trường đóng cửa.

Joshua Claybourn (bang Indiana) nghiêng về phương án cho con gái học mẫu giáo của mình đi học tại trường tư thục vào tháng tới.

Ông Claybourn cho biết hiện chưa rõ các trường công tại địa phương sẽ xử trí ra sao nếu học sinh/nhân viên nhiễm Covid-19. Trường tư thục mà ông đang xem xét cho biết sẽ chỉ đóng cửa lớp học có học sinh nhiễm Covid-19 trong khoảng 2-3 tuần.

Theo ông Claybourn, trường công cũng có phương án học online, nhưng không phù hợp với gia đình vì điều này đòi hỏi phải có người lớn ở nhà chăm sóc trẻ hàng ngày. Ông Claybourn cũng mong muốn con gái có thể tới trường, hòa nhập với bạn bè và thầy cô.

“Tôi không thể dạy con tốt như giáo viên chuyên nghiệp được. Tôi thấu hiểu quan điểm trẻ có thể nhiễm và lây lan virus, nhưng mối quan tâm lớn hơn đối với tôi là trẻ không thể tới trường trong thời gian dài”, ông Claybourn nói.

Trong khi đó, bà Holly Davis (thị trấn Zionsville, bang Indiana) quyết định cho con gái trong tuổi vị thành niên của mình học online.

Con gái bà Davis có một số vấn đề về sức khỏe nên bà lo sợ cháu sẽ gặp nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không may nhiễm virus. Ngoài ra, theo bà Davis, nếu đợt vùng phát dịch Covid-19 mới xảy ra thì các nhà trường cũng sẽ chuyển sang hình thức học online.

Macho Lara (thành phố New York) cho biết ông chưa quyết định hình thức học cho hai con học lớp 3 và lớp 5 của mình. 1,1 triệu học sinh theo học các trường công trong khu vực được chọn giữa học từ xa và hình thức kết hợp giữa học online và học trên lớp.

Lara cho biết ông đang xem xét nhiều yếu tố như nguy cơ nhiễm virus, tỷ lệ mắc bệnh tại địa phương, giờ giấc làm việc của bản thân và vợ, cũng như nhu cầu được kết bạn và ảnh hưởng của việc nghỉ học quá lâu tại nhà lên sự phát triển của các con.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó yêu cầu các trường học trên toàn nước Mỹ mở cửa trở lại hoàn toàn vào mùa thu, nhưng sau đó thừa nhận một số khu vực có thể phải hoãn lại kế hoạch này do ảnh hưởng của dịch Covid-19.