Bỏ học từ năm 14 tuổi, chàng trai trở thành tỷ phú trẻ nhất Ấn Độ ở tuổi 34

Minh Hương

(Dân trí) - Nikhil Kamath được Forbes bình chọn vào danh sách 100 người giàu nhất Ấn Độ vào tháng 10/2020 đồng thời là tỷ phú trẻ nhất quốc gia này ở tuổi 34. Anh từng bỏ học từ năm 14 tuổi.

Kamath học chơi cờ vua từ năm 5 tuổi và rèn luyện để trở thành một người chơi tài năng. Sau đó, anh chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp và từng thi tài với những người chơi cờ vua giỏi nhất Ấn Độ.

Năm 14 tuổi, anh quyết định bỏ học để tập trung thi đấu cờ vua. "Tôi chơi cờ vua trong vài năm và nhận ra mình chơi tốt hơn một số bạn đồng trang lứa. Tôi tìm thầy hướng dẫn và huấn luyện để chơi tốt hơn và thi đấu ở những giải quy mô lớn", Kamath nói.

Tuy nhiên, Kamath nhận ra rằng tài năng của anh chưa đủ để có thể kiếm sống với nghề chơi cờ vua chuyên nghiệp. Năm 17 tuổi, anh bắt đầu tìm kiếm nghề nghiệp tương lai của mình.

"Khi tôi bỏ chơi cờ vua và thấy các bạn cùng lớp đang phấn đấu để vào đại học cùng nhiều ngành nghề khác nhau, trong khi tôi đang cố tìm ra con đường riêng cho bản thân, quá trình đó khá khó khăn với cả tôi và cha mẹ, gia đình", Kamath nói.

Bỏ học từ năm 14 tuổi, chàng trai trở thành tỷ phú trẻ nhất Ấn Độ ở tuổi 34 - 1
Tỷ phú trẻ nhất Ấn Độ Nikhil Kamath.

Kamath làm quen với thị trường chứng khoán qua sự giới thiệu của anh trai và bạn bè. Kamath cho biết điều thú vị anh thấy trong lĩnh vực kinh doanh là không đòi hỏi bằng cấp tối thiểu.

Ai cũng có thể nghiên cứu về thị trường tài chính, có thể qua nghiên cứu trên mạng Internet hoặc sách tham khảo và tham gia đầu tư và tự mình trở thành thương nhân giỏi.

Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận gặp nhiều sai lầm trước khi đạt tới thành công như hiện tại. Trong vài năm đầu khi trở thành thương nhân, anh gặp rất nhiều sai lầm. Kamath mô tả vòng lặp trong vài năm đầu sự nghiệp của mình là kiếm được một ít tiền, phạm sai lầm và mất sạch số tiền rồi lặp lại quy trình trên.

"Giáo viên tốt trong kinh doanh là kinh nghiệm. Tôi cho rằng không ai dạy bạn trở thành một doanh nhân giỏi hơn tốt bằng việc mất tiền. Khi nghĩ lại quãng thời gian đó, tôi cho rằng đó là những bài học lớn nhất trong đời. Không có ngôi trường nào dạy bạn cách kinh doanh tốt hơn trải nghiệm những thăng trầm", Kamath nói.

Kamath cho biết những kỳ năng anh học được khi chơi cờ vua đã giúp anh rất nhiều trong kinh doanh. Cờ vua giúp anh hiểu rõ tầm quan trọng của làm việc trong khuôn khổ, tinh thần kỷ luật, tự tạo ra các quy định và tuân theo.

Kamath cùng anh trai xây dựng nền tảng môi giới chứng khoán Zerodha - hiện là công ty môi giới thương mại lớn nhất Ấn Độ. Năm 2019, anh thành lập công ty quản lý tài sản True Beacon.

Kamath cho biết anh chưa bao giờ có tham vọng trở thành tỷ phú. "Có rất nhiều người vô cùng thông minh, chăm chỉ hơn tôi trên thế giới". Kamath cho biết anh đang tận hưởng công việc của mình và "cảm thấy hạnh phúc hơn khi đi làm mỗi ngày hơn là ngồi nhà hay trên bãi biển hay trên một ngọn núi và không làm gì".