Xưởng sản xuất mặt nạ tân Tổng thống Mỹ Donald Trump "sốt hàng"

(Dân trí) - Các nhà xưởng sản xuất mặt nạ hình Donald Trump ở Trung Quốc trở nên nhộn nhịp và sốt hàng hơn sau khi ông giành chiến thắng trong cuộc đua vào nhà Trắng hôm 9/11 vừa qua.

Trong các nhà xưởng ở Thâm Quyến hay Chiết Giang, các công nhân vẫn tiếp tục công việc sản xuất những chiếc mặt nạ hình Donald Trump - người vừa giành chiến thắng trong cuộc đua vào nhà Trắng hôm 9/11 vừa qua. Được biết, số mặt nạ này sẽ được xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Với chi phí sản xuất thấp nhưng mỗi chiếc mặt nạ vẫn bán được giá tốt tại Mỹ. Trung bình giá từng mặt nạ vào khoảng 4-5 USD/chiếc.

Bên trong xưởng sản xuất mặt nạ của Trung Quốc
Bên trong xưởng sản xuất mặt nạ của Trung Quốc

Trước và sau cuộc bầu cử tại Mỹ, các doanh nghiệp nhỏ lẻ tại Trung Quốc vẫn kiếm bộn tiền nhờ sản xuất những chiếc mặt nạ. Trong một xưởng sản xuất ở Chiết Giang, ngoài mặt nạ hình ông Donald Trump, người ta vẫn thấy những "nhân vật" nổi tiếng khác như Tổng thống Mỹ Obama, tổng thống Nga Putin, ứng viên đảng Dân chủ Hilary Clinton. Tuy nhiên, theo lời của công nhân sản xuất, số lượng mặt hàng mặt nạ ông Trump bán "đắt hàng" hơn cả.

Mặt nạ hình tân Tổng thống đắc cử Donald Trump trên kệ
Mặt nạ hình tân Tổng thống đắc cử Donald Trump trên kệ
Trước và sau cuộc bầu cử tại Mỹ, những chiếc mặt nạ này là mặt hàng bán rất chạy
Trước và sau cuộc bầu cử tại Mỹ, những chiếc mặt nạ này là mặt hàng bán rất chạy
Những chiếc mặt nạ cao su có chi phí sản xuất thấp nhưng bán được giá cao ở thị trường Mỹ
Những chiếc mặt nạ cao su có chi phí sản xuất thấp nhưng bán được giá cao ở thị trường Mỹ
Một người thợ đang phun sơn
Một người thợ đang phun sơn
Bên trong một nhà xưởng ở Chiết Giang
Bên trong một nhà xưởng ở Chiết Giang
Nhà xưởng cũng làm cả mặt nạ in hình của các nhân vật nổi tiếng khác trên thế giới
Nhà xưởng cũng làm cả mặt nạ in hình của các "nhân vật" nổi tiếng khác trên thế giới
Một người đội mặt nạ hình tân Tổng thống mới đắc cử Donald Trump.
Một người đội mặt nạ hình tân Tổng thống mới đắc cử Donald Trump.

Huy Hoàng

Theo Sin