Xe hết xăng giữa đường, người đàn ông đi bộ giữa nắng 50 độ C rồi tử vong

Huy Hoàng

(Dân trí) - Thi thể người đàn ông được tìm thấy ở nơi cách chiếc xe bị hết xăng chừng 4km.

Theo thông tin từ người đại diện của cơ quan quản lý vườn quốc gia Thung lũng Chết (Mỹ), một người đàn ông đã tử vong khi đi bộ giữa trời nắng nóng gay gắt thuộc khuôn viên của khu vực này hôm 14/6.

Xe hết xăng giữa đường, người đàn ông đi bộ giữa nắng 50 độ C rồi tử vong

Nạn nhân được xác định là David Kelleher, 67 tuổi, vốn là cựu đại úy thủy quân lục chiến Mỹ. Thi thể của ông được tìm thấy tại nơi cách chiếc xe ô tô chừng 4km.

Được biết, chiếc xe của ông Kelleher bị bỏ lại gần Zabriskie Point. Đây vốn là điểm ngắm bình minh và hoàng hôn nổi tiếng ở Thung lũng Chết. Bên trong xe có mảnh giấy ghi dòng chữ "Xe hết xăng".

Thời điểm người đàn ông bỏ xe lại để xuống đường đi bộ, nền nhiệt ngoài trời đo ở ngưỡng trên 50 độ C. Các cảnh sát cho rằng, ông đã đi bộ theo hướng khu cư dân Furnace Creek để tìm người giúp đỡ. Khi cách xa lộ khoảng 10m, người đàn ông đã gục ngã và tử vong.

Xe hết xăng giữa đường, người đàn ông đi bộ giữa nắng 50 độ C rồi tử vong - 1
Khu vực bên trong Thung lũng Chết, nơi thi thể người đàn ông được tìm thấy (Ảnh: Daily Mail).

Trước đó, một nhân viên tuần tra tại vườn quốc gia Thung lũng Chết cho biết, anh từng dừng xe của Kelleher để ghi một phiếu phạt vì hành vi lái xe ra khỏi đường chính. Thời điểm đó, người đàn ông nói rằng xe của mình sắp cạn xăng.

Ban quản lý vườn quốc gia Thung lũng Chết đã lên tiếng khuyến cáo du khách nên giữ an toàn bằng cách không nên đi bộ đường dài sau 10 giờ sáng. Đó là thời điểm mức nhiệt ngoài trời lên cao, không có lợi cho sức khỏe. Nếu đi bộ, du khách nên mang theo đủ nước uống, ăn đồ ăn nhẹ có vị mặn.

Xe hết xăng giữa đường, người đàn ông đi bộ giữa nắng 50 độ C rồi tử vong - 2
Du khách được khuyến cáo không nên đi bộ đường dài ở Thung lũng Chết sau 10 giờ sáng bởi nền nhiệt ngoài trời quá cao, ảnh hưởng tới sức khỏe (Ảnh: News).

Được biết, Kelleher là trường hợp tử vong thứ 2 tại Thung lũng Chết trong tháng này. Trước đó vào đầu tháng 6, một người đàn ông khác là John McCarry, 69 tuổi, cũng tử nạn sau khi đi bộ giữa nền nhiệt cao.

Hiện giá xăng tăng cao là vấn đề dẫn tới tình trạng hết xăng giữa đường xảy ra ngày càng phổ biến ở Mỹ. Nhiều tài xế thậm chí "đánh cược" với bình nhiên liệu đang cạn dần. Theo thống kê từ Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), họ nhận được hơn 50.000 cuộc gọi báo hết xăng giữa đường. Con số này tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Hơn 200.000 tài xế bị kẹt trong tình huống tương tự từ đầu năm nay.