Xác ướp 1.400 năm tuổi qua đời vì táo bón sau thời gian dài ăn châu chấu

Trà Xanh

(Dân trí) - Một người đàn ông được ướp xác cách đây 1.400 năm đã ăn châu chấu trong những tháng cuối đời và ruột kết của anh ta phình to gấp 6 lần kích thước bình thường.

Xác ướp 1.400 năm tuổi qua đời vì táo bón sau thời gian dài ăn châu chấu - 1

Người đàn ông đã chết cách đây 1.000 đến 1.400 năm ở Texas, Mỹ.

Boffins cho biết một người chết vì táo bón cách đây hơn 1.000 năm đã không ăn gì ngoài châu chấu trong nhiều tháng trước khi chết. Anh ta qua đời vì thiếu chất dinh dưỡng.

Live Science đưa tin người Mỹ bản địa đã mắc bệnh Chagas, bệnh do một loại ký sinh trùng chặn đường tiêu hóa gây ra. Đại tràng của anh ta đã sưng lên gấp 6 lần kích thước bình thường - điều này thường xảy ra khi ai đó không thể tiêu hóa đúng cách và bị suy dinh dưỡng.

Các nhà nghiên cứu tính toán rằng trong 2 đến 3 tháng trước khi chết, người đàn ông đã không ăn gì ngoài châu chấu. Các chuyên gia cho rằng anh ta quá yếu để di chuyển, vì vậy có thể dân làng đã cho anh ta ăn những con côn trùng đã bị ngắt bỏ chân.

Giả thuyết cho rằng đây là một trong những ví dụ sớm nhất về dịch vụ chăm sóc tế bần.

Xác ướp đã được kiểm tra kỹ lưỡng trong nhiều thập kỷ.

Karl Reinhard, giáo sư tại Trường học Tài nguyên Thiên nhiên trực thuộc Đại học Nebraska - Lincoln cho biết: "Họ đã chế biến món ăn phần lớn từ đoạn cơ thể giàu chất lỏng - phần có thể tách rời của con châu chấu.

Ngoài hàm lượng protein cao, món châu chấu còn có độ ẩm khá cao. Vì vậy, anh ta sẽ dễ dàng ăn trong giai đoạn đầu mắc bệnh tắc ruột của mình".

Xác ướp được tìm thấy bởi nhà thám hiểm Guy Skiles vào năm 1937 và được lưu giữ trong bảo tàng tư nhân cho đến năm 1968. Xác ướp bắt đầu được sử dụng cho mục đích khoa học từ những năm 1970.

Trong nghiên cứu mới nhất, giáo sư Reinhard và các đồng nghiệp đã phân tích những phần còn lại của xác ướp bằng kính hiển vi điện tử. Kết quả cho thấy chế độ ăn của anh ta chủ yếu là châu chấu trong những tháng cuối đời.

Các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy cấu trúc "phytoliths" trong ruột già của người đàn ông. Đây là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy anh ta đã được "hỗ trợ" để thoát khỏi tình trạng táo bón như thế nào.