Hà Tĩnh

Vựa chè lớn nhất Hà Tĩnh "cháy khô" vì nắng nóng

(Dân trí) - Hương Sơn là 1 trong 3 huyện có nền nhiệt độ cao nhất ở Hà Tĩnh trong đợt nắng nóng kinh hoàng này. Đó là lý do khiến hàng trăm ha chè nguyên liệu đang đứng trước nguy cơ bị thiêu cháy.

Vựa chè lớn nhất Hà Tĩnh cháy khô vì nắng nóng - 1

Theo thông tin từ Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cho biết, Hương Sơn, Vũ Quang và Hương Khê là 3 huyện miền núi có nền nhiệt cao nhất trong đợt nắng nóng gay gắt, kéo dài tại tỉnh này. Nhiệt độ mấy ngày gần đây có thời điểm lên đến 42 độ C. Hạn hán, nắng nóng kéo dài khiến nguồn nước tại các hồ, đập, sông, suối trên địa bàn bị cạn kiệt một cách trầm trọng, ruộng đồng khô khốc, cây trồng chết khô.

Vựa chè lớn nhất Hà Tĩnh cháy khô vì nắng nóng - 2

Chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là những đồi chè của người dân, doanh nghiệp thuộc các xã Sơn Tây, Sơn Lĩnh, Sơm Kin 2. Tìm đến các địa phương này, đâu cũng thấy những gốc chè héo, chết khô, người trồng phải nhổ bỏ.

Vựa chè lớn nhất Hà Tĩnh cháy khô vì nắng nóng - 3

Những đồi chè lá đang khô héo dần.

Vựa chè lớn nhất Hà Tĩnh cháy khô vì nắng nóng - 4

Theo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hương Sơn, đến nay đã có hàng chục ha chè nguyên liệu đang trong thời kỳ phát triển ”ra lộc” bị cháy lá chuyển sang màu nâu.

Vựa chè lớn nhất Hà Tĩnh cháy khô vì nắng nóng - 5

Một người trồng chè ở xã Sơn Lĩnh gom những cây chết khô do nắng nóng kéo dài gây ra.

Vựa chè lớn nhất Hà Tĩnh cháy khô vì nắng nóng - 6

Nhiều hộ gia đình tại xã Sơn Kim 2 đã phải gấp rút đầu tư hàng chục triệu đồng đào giếng, mua các thiết bị để lấy nước giải cứu chè trong cơn đại hạn.

Vựa chè lớn nhất Hà Tĩnh cháy khô vì nắng nóng - 7

Nước được dẫn về giếng chứa mang lại hy vọng giải cứu những đồi chè.

Vựa chè lớn nhất Hà Tĩnh cháy khô vì nắng nóng - 8

Từ giếng nước được bơm ngược lên giải cứu các vựa chè đang oằn mình chịu trận nắng hạn

Vựa chè lớn nhất Hà Tĩnh cháy khô vì nắng nóng - 9

Trong những ngày nắng hạn gay gắt, bà con làm lán tạm thay nhau trực để tưới nước cho cây chè xuyên đêm.

Vựa chè lớn nhất Hà Tĩnh cháy khô vì nắng nóng - 10

Ông Lê Đình Duy, GĐ HTX chè Sơn Lĩnh cho hay, những ngày qua các hộ dân đã lắp thêm máy bơm, đường ống và bét phun tự động để tăng cường tưới cho chè. So với ngày thường, chè được tưới sáng sớm và chiều tối, lượng nước tưới cũng tăng gấp nhiều lần. 

Vựa chè lớn nhất Hà Tĩnh cháy khô vì nắng nóng - 11

Các hộ dân trồng chè ở Sơn Lĩnh tăng cường tưới cho cây vào sáng sớm trước khi cái nắng như thiêu đốt chiếu xuống.

Vựa chè lớn nhất Hà Tĩnh cháy khô vì nắng nóng - 12

Nhiều hộ dân trồng chè ở huyện Hương Sơn đang rất lo lắng, nếu thời tiết tiêu cực kéo dài sản lượng sẽ sụt giảm, thậm chí là trắng tay vụ mùa này.

Minh Lý - Văn Dũng