Vụ táo đỏ, bánh kẹo nhãn lạ chồng chất ở La Phù: Xã lắp 3 camera giám sát

Nhóm PV

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí phản ánh, sáng 12/6, UBND xã La Phù phối hợp với một công ty môi trường tiến hành thu dọn các loại bánh kẹo, hoa quả sấy… bị đổ trộm tại bãi rác tự phát trên địa bàn.

Như Dân trí đã thông tin, trong giai đoạn cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ), một bãi rác lộ thiên nằm gần đường tàu ở xã La Phù (huyện Hoài Đức, Hà Nội) chồng chất kẹo bánh và đồ ăn nhanh với nhiều nhãn hiệu lạ đã hết hạn sử dụng.

Vụ táo đỏ, bánh kẹo nhãn lạ chồng chất ở La Phù: Xã lắp 3 camera giám sát - 1

Máy xúc đang thu gom các loại bánh kẹo hết hạn sử dụng và rác thải đem đến nơi tập kết (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Vào thời điểm ngày 6/6, các thực phẩm bị đổ bỏ tại bãi rác là bánh kẹo, táo đỏ, hoa quả sấy, hạt đã hết hạn sử dụng. Nhiều hộp bánh, kẹo dày đặc tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ tiếng Việt theo quy định của pháp luật.

Một số túi nilon chứa vỏ bánh, kẹo mang tên Millo, Wilo, Ozeo - gần giống với những thương hiệu nổi tiếng - đã được đăng ký bản quyền. Trên bao bì của những sản phẩm bị đổ bỏ có ghi nơi sản xuất ngay tại xã La Phù. 

Sáng 12/6, phóng viên Dân trí tiếp tục quay lại địa phương này để ghi nhận tình hình của bãi rác. 

Tại hiện trường, một chiếc máy xúc cỡ lớn đang thu gom rác thải đưa lên xe tải để vận chuyển về bãi tập kết.

Tuy nhiên, dù đứng cách đó khoảng 20m, người đi đường vẫn có thể cảm nhận rõ mùi hôi thối nồng nặc. Thậm chí, một số tài xế khi chạy xe ngang qua bãi rác trái phép này phải bịt kín mũi vì không chịu nổi mùi của các loại bánh kẹo trộn lẫn trong các loại rác bị phân hủy dưới thời tiết oi nóng. 

Theo tìm hiểu, tình trạng đổ rác bên cạnh đường đã xảy ra từ đầu năm. Đặc biệt, sau dịp Tết Nguyên đán vừa qua, các loại bánh kẹo hết đát (hạn sử dụng-pv) bị đổ bỏ chất cao như núi. Mặc dù, lực lượng chức năng của xã đã vào cuộc nhưng tình trạng này vẫn tái diễn.

Vụ táo đỏ, bánh kẹo nhãn lạ chồng chất ở La Phù: Xã lắp 3 camera giám sát - 2

Mùi rác bốc lên hôi thối khiến người dân đi qua phải bịt mũi (Ảnh: Phạm Hồng Hạnh).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện UBND xã La Phù cho biết, bãi rác lộ thiên mà báo chí phản ánh là điểm đổ rác tự phát, nằm cạnh vị trí trung chuyển rác thải sinh hoạt của xã.

"Điểm đổ rác này vốn là bãi đất trống. Một bộ phận người dân ý thức kém thường lợi dụng đêm tối để đổ trộm rác.

Ngoài rác thải sinh hoạt, khu vực này còn lẫn nhiều rác thải sản xuất từ làng nghề, ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường", vị đại diện nói.

Theo vị đại diện, UBND xã La Phù đã ký hợp đồng với một công ty chuyên thu gom rác thải để thu dọn toàn bộ số rác bị đổ trộm nói trên.

"Tính đến sáng 12/6, số lượng rác đã được chuyển đi là hơn 20 tấn. Việc thu gom vẫn được tiếp tục cho đến khi trả lại toàn bộ mặt bằng sạch sẽ.

Để ngăn chặn đổ trộm các loại hàng hóa hết hạn sử dụng, xã đã cho lắp thêm 2 camera, đến nay có tổng cộng 3 camera ở khu vực này, đồng thời cho lực lượng công an xã tăng cường tuần tra", vị đại diện nói thêm.

Vụ táo đỏ, bánh kẹo nhãn lạ chồng chất ở La Phù: Xã lắp 3 camera giám sát - 3

Trong bãi rác, nhiều vỏ bánh kẹo tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ tiếng Việt (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Đại diện UBND xã La Phù nhấn mạnh, không phải đợi đến khi báo chí phản ánh, chính quyền địa phương mới vào cuộc. Thời gian qua, xã đã tăng cường công tác thông tin tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, hội nhóm cư dân của xã và hội nghị các khu dân cư. 

"Để duy trì được kết quả lâu dài, UBND xã rất cần sự chung tay giữ gìn môi trường của người dân, không tái diễn hành vi đổ rác sai quy định", ông nói. 

Về câu hỏi liệu có thể xác minh được những đơn vị hay hộ gia đình đổ trộm các loại bánh kẹo đã hết hạn sử dụng ra bãi rác qua địa chỉ ghi trên bao bì (có vỏ bao bì ghi nơi sản xuất sản phẩm là La Phù), vị đại diện chia sẻ: "Khi những sản phẩm này bị đổ bỏ, chúng tôi sẽ xử lý theo đúng quy định về quản lý rác thải.

Vụ táo đỏ, bánh kẹo nhãn lạ chồng chất ở La Phù: Xã lắp 3 camera giám sát - 4

Xã La Phù đã cho lắp thêm camera quanh bãi rác tự phát để giám sát (Ảnh: Trần Thành Công).

Việc xác định rõ nguồn gốc sản phẩm và tính chất vi phạm, cần có sự vào cuộc của cơ quan chuyên trách như quản lý thị trường hoặc công an kinh tế".

La Phù từ lâu vốn nổi tiếng là đầu mối chuyên phân phối các loại bánh kẹo nội địa lẫn nhập khẩu giá rẻ. Với vị trí gần trung tâm Thủ đô, nguồn hàng phong phú và giá cả cạnh tranh, nơi đây trở thành “chợ sỉ” quen thuộc của tiểu thương từ Bắc vào Nam.