Vợ sốc khi ly hôn mới biết chồng là tỷ phú giấu khối tài sản "khủng"

Viên Minh

(Dân trí) - Một phụ nữ Trung Quốc bị chồng cho là "chỉ ở nhà làm nội trợ", không đóng góp tài sản gì trong suốt 20 năm chung sống.

Star Video đưa tin, Yu Hong (tên đã thay đổi) kết hôn và chung sống với Qin Lan 20 năm qua. Trong thời gian này, bà làm nội trợ toàn thời gian trong khi chồng điều hành một công việc kinh doanh khá thành công.

Cảm thấy cuộc hôn nhân thất bại, người vợ đã đệ đơn ly hôn. Tuy nhiên, Qin không muốn ly hôn nên tòa án đã bác bỏ đơn ban đầu.

Theo thủ tục ly hôn, tòa án đã điều tra tình hình tài chính và tài sản của cặp đôi. Yu vô cùng sốc khi biết chồng đã giấu khối tài sản khổng lồ gồm 18 bất động sản thương mại, ước tính hơn 100 triệu nhân dân tệ (khoảng 336 tỷ đồng).

Điều này càng khiến bà quyết tâm ly hôn, một lần nữa nộp đơn lên tòa án và 6 tháng sau được chấp thuận.

Vợ sốc khi ly hôn mới biết chồng là tỷ phú giấu khối tài sản khủng - 1

Yu muốn ly hôn sau khi cuộc hôn nhân tan vỡ. Bà càng quyết tâm khi biết chồng lừa dối tài sản suốt 20 năm chung sống (Ảnh minh họa: Shutterstock).

Lúc này, tòa án phát hiện Qin đã tặng 18 bất động sản thương mại mà ông sở hữu cho con gái riêng với vợ cũ.

Tại tòa, người đàn ông cho rằng Yu không liên quan gì đến khối tài sản này. "Tôi đã một tay xây dựng sự giàu có của mình. Cô ấy chỉ là một bà nội trợ không đi làm", Qin nói.

Ngoài ra, ông cũng cho rằng tài sản định tặng cho con chung với Yu sẽ có giá trị hơn tài sản đã tặng cho con riêng.

Tuy nhiên, tòa án khẳng định Yu có quyền hợp pháp đối với số tài sản chung này bất kể bà ấy có đi làm hay không. Tòa án phán quyết hành động tặng 18 bất động sản thương mại cho con gái riêng của Qin là không hợp lệ và yêu cầu cô gái trả lại tất cả tài sản đã nhận từ bố. 

Câu chuyện đã gây ra cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc. "Người phụ nữ đó chỉ là bảo mẫu tự do, không phải nội trợ toàn thời gian"; "Kết hôn 20 năm mà không biết chồng là tỷ phú", là những bình luận của cư dân mạng.