Trường học tổng vệ sinh, phun khử khuẩn trước ngày mở cửa trở lại

Phi Hùng

(Dân trí) - Trong 2 ngày cuối tuần vừa qua, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tổ chức tổng vệ sinh, phun khử khuẩn để đảm an toàn trước ngày học sinh quay trở lại trường.

Ghi nhận tại Trường tiểu học & Trung học Cơ sở Everest (Bắc Từ Liêm - Hà Nội) ngày 28/2, các công tác từ dọn vệ sinh lớp học đến phun khử trùng toàn bộ các lớp học, hành lang... đã được tiến hành.

Theo bà Cao Thị Quỳnh (cán bộ y tế trường) cho biết, ngay sau khi có quyết định học sinh đi học trở lại vào ngày 2/3, nhà trường đã chuẩn bị phương án cần thiết để đảm bảo an toàn phòng tránh dịch bệnh Covid-19.

Trường học tổng vệ sinh, phun khử khuẩn trước ngày mở cửa trở lại - 1
Trong những ngày cuối tuần, nhiều trường học ở Hà Nội đã tiến hành tổng vệ sinh.
Trường học tổng vệ sinh, phun khử khuẩn trước ngày mở cửa trở lại - 2
Từ khâu quét dọn đến khâu khử khuẩn đều được tiến hành.
Trường học tổng vệ sinh, phun khử khuẩn trước ngày mở cửa trở lại - 3
Theo kế hoạch, ngày mai (2/3) các trường sẽ cho học sinh đi học trở lại.
Trường học tổng vệ sinh, phun khử khuẩn trước ngày mở cửa trở lại - 4
Việc đảm bảo vệ sinh, an toàn cho học sinh trong mùa dịch là điều cần thiết.

Nhà trường đã tiến hành tổng vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn toàn bộ trường học để chuẩn bị đón học sinh quay trở lại trường học. Đồng thời, chuẩn bị phòng cách ly tạm thời tại phòng y tế nếu phát hiện học sinh có biểu hiện ho, sốt...

"Ngoài ra, chúng tôi còn chuẩn bị đầy đủ tất cả từ đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, khẩu trang dự phòng, cốc uống nước, khăn tay, khăn mặt của các con luôn được đảm bảo sạch sẽ. Đối với bàn ghế trong lớp học sẽ được sắp xếp giãn cách để trong quá trình học tập của học sinh được đảm bảo tối đa nhất tránh việc tiếp xúc gần với nhau", bà Quỳnh thông tin.

Cũng liên quan đến vấn đề này, bà Đỗ Thị Bảy - Phó Hiệu trưởng trường THPT Phan Đình Phùng (quận Ba Đình), công tác vệ sinh khử khuẩn trường lớp là nhiệm vụ thường xuyên của trường. Khi thành phố Hà Nội có quyết định cho học sinh đi học trở lại, các bác lao công đã lau sạch sẽ các phòng học.

Trường học tổng vệ sinh, phun khử khuẩn trước ngày mở cửa trở lại - 5
Hình ảnh nhân viên tiến hành phun khử khuẩn tại trường tiểu học & Trung học Cơ sở Everest.
Trường học tổng vệ sinh, phun khử khuẩn trước ngày mở cửa trở lại - 6
Việc phun khử khuẩn được tiến hành hết sức kỹ càng trong lớp học.
Trường học tổng vệ sinh, phun khử khuẩn trước ngày mở cửa trở lại - 7
Nhà trường đã chuẩn bị phương án cần thiết để đảm bảo an toàn phòng tránh dịch bệnh Covid-19.
Trường học tổng vệ sinh, phun khử khuẩn trước ngày mở cửa trở lại - 8
Sau Tết Nguyên đán, học sinh ở Hà Nội vẫn tiếp tục phải nghỉ học do dịch bệnh.
Trường học tổng vệ sinh, phun khử khuẩn trước ngày mở cửa trở lại - 9
Các tủ để đồ cũng được nhân viên dùng nước sát khuẩn lau chùi cẩn thận.
Trường học tổng vệ sinh, phun khử khuẩn trước ngày mở cửa trở lại - 10
Hiện nay, các trường đã sẵn sàng cho việc đón học sinh quay trở lại trường học.

Ngày 28/2, lực lượng y tế phường Quán Thánh đã khử khuẩn toàn trường, sau đó các lao công lau lại lớp học một lần nữa để yên tâm đón học sinh trở lại trường học vào ngày 2/3.

Nhà trường đã chuẩn bị chu đáo thiết bị y tế đo thân nhiệt, hệ thống nước sạch, xà phòng trong các nhà vệ sinh, nước sát khuẩn tay, khẩu trang dự phòng đầy đủ. Đoàn Thanh niên đã chuẩn bị bài tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; thực hiện nghiêm túc thông điệp "5K" của Bộ Y tế trên màn hình Led; pano ở cổng trường, hành lang các lớp học...

Trước đó, sau kỳ nghỉ tết, khi dịch bệnh bùng phát, ngày 15/2 UBND TP Hà Nội quyết định cho học sinh nghỉ học tiếp từ 17/2 đến hết 28/2, các đơn vị tổ chức dạy học trực tuyến để đảm bảo chương trình học tập.

Sau nhiều ngày Hà Nội ghi nhận không có ca nào dương tính với Covid-19, UBND TP Hà Nội đồng ý đề xuất của liên sở GD-ĐT và Y tế về việc cho học sinh trở lại trường từ ngày 2/3. UBND TP Hà Nội cũng đồng ý đề xuất của Sở Lao động - thương binh và xã hội về việc cho sinh viên, học viên trở lại trường học từ ngày 8/3.