Tranh cãi chuyện bé gái 7 tuổi nâng tạ 43kg

(Dân trí) - Một đoạn clip ghi lại hình ảnh bé gái 7 tuổi nâng tạ nặng hơn cả trọng lượng cơ thể bé đang gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Tranh cãi chuyện bé gái 7 tuổi nâng tạ 43kg - 1

Brodie, con gái của huấn luyện viên thể dục đồng thời là một người nổi tiếng trên Instagram Jes Bowen, đã theo mẹ đến phòng tập từ khi còn rất nhỏ.

Trong những video gần đây được đăng tải lên mạng xã hội bởi Jes, Brodie đã nâng tạ nặng tới 94 pound (43kg) với sự giám sát của cha cô bé, anh Jordan.

Brodie bắt đầu thu hút sự chú ý khi em chỉ mới 5 tuổi và thực hiện các kỹ thuật cử tạ ấn tượng với trọng lượng tạ ban đầu là 15 pound (gần 7kg) và kể từ đó, cô bé tiến bộ mỗi ngày, học thêm nhiều kỹ thuật và tăng thêm trọng lượng tạ.

Các clip khác cho thấy Brodie ngồi xổm khi nâng tạ nặng 70 pounds (30kg) giữ tạ bằng vai và tay. Jes cho biết con gái cô rất chăm chỉ luyện tập.

Đoạn clip này đã thu hút tới 17,7 triệu người xem và gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi. Trong khi có nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ với cô bé thì nhiều người khác lại tỏ lo ngại cho sức khỏe của em.

“Hmm… Cái này có an toàn cho cô bé ở độ tuổi đó không?”, Golf thủ người Úc Karl Vilips hỏi.

“Thật ngu ngốc nếu chúng ta cổ suý cho việc làm này. Anh ta đang hủy hoại cơ thể non trẻ của con bé”, một người khác nhận xét về video này.

“Trọng lượng của tạ là quá lớn sẽ gây bất lợi lâu dài cho vóc dáng của cô bé", một người dùng Instagram khác bày tỏ quan điểm.

Bất chấp những tranh cãi liên quan đến sức khỏe của Brodie, có rất nhiều người đã thể hiện sự ủng hộ của họ đối với cô bé 7 tuổi và mẹ cô.

Harry Nguyễn

Theo ODC