TP Hạ Long: Tập trung kiểm tra kiểm soát thị trường

TP Hạ Long hiện có gần 8.000 hộ kinh doanh các loại, trong đó có trên 2.800 doanh nghiệp, còn lại là hộ tư nhân. Thời gian qua, nhằm ổn định thị trường, Đội QLTT số 5 (TP Hạ Long) đã triển khai nhiều biện pháp, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý kinh doanh trên địa bàn.

TP Hạ Long: Tập trung kiểm tra kiểm soát thị trường - 1

Đội QLTT số 5 phối hợp với BQL các chợ trên địa bàn TP Hạ Long tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm việc niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết.

Để công tác kiểm tra kiểm soát (KTKS) thị trường hiệu quả, đơn vị đã xây dựng kế hoạch công tác từng tháng, quý; căn cứ năng lực trình độ của từng CBCC, kiểm soát viên để phân công quản lý địa bàn, lĩnh vực phù hợp. Đồng thời, gắn với thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh và KTKS 8 nhóm mặt hàng do Bộ Công Thương chỉ đạo. Cùng với KTKS thường xuyên hoạt động của các hộ kinh doanh, đơn vị còn tổ chức KTKS tập trung vào các mặt hàng đặc trưng trong từng thời điểm. Cụ thể: Quý I, KTKS các mặt hàng thiết yếu, tiêu dùng phục vụ Tết, lễ hội; quý II là các dịch vụ liên quan đến hoạt động du lịch; quý III là các mặt hàng phục vụ Tết Trung thu, năm học mới; quý IV là các mặt hàng mỹ phẩm, thực phẩm, điện tử; đồ gia dụng... Từ đó, bố trí lực lượng kiểm soát địa bàn, hộ kinh doanh, tập trung thực hiện theo chuyên đề, như: Kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) đối với mặt hàng rau, củ, quả... tại các chợ truyền thống; kiểm tra việc niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết đối với các chợ loại I và chợ đêm Hạ Long... Quá trình kiểm tra, đơn vị tập trung KTKS những hộ có nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến vi phạm trong hoạt động kinh doanh thương mại ở từng lĩnh vực để chấn chỉnh kịp thời. Chị Lê Thị Hạnh, chủ hộ kinh doanh mặt hàng hải sản khô tại Trung tâm Thương mại Vườn Đào (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long), chia sẻ: Việc KTKS thường xuyên hoạt động kinh doanh thương mại của QLTT đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những hộ kinh doanh không chấp hành nghiêm pháp luật, làm ảnh hưởng đến uy tín của những người kinh doanh chân chính. Nhờ đó, góp phần khuyến khích các chủ hộ kinh doanh thực hiện tốt hơn văn minh, văn hoá trong hoạt động thương mại nên chúng tôi rất đồng tình.

Đội phó Đội QLTT số 5 Nguyễn Đình Tâm, cho biết: Trong công tác QLTT, đơn vị gặp khó khăn nhất vẫn là khâu kiểm tra chất lượng về VSATTP; quản lý về giá; xâm phạm về sở hữu trí tuệ (hàng giả, hàng nhái nhãn mác)... Bởi, phương tiện, thiết bị để kiểm tra VSATTP còn hạn chế, nhất là đối với những mặt hàng cần phải xác định dư lượng thuốc bảo quản, tăng trọng. Bên cạnh đó, đối tượng hộ kinh doanh cá thể luôn tự lựa chọn giá bán hàng cho là phù hợp, dẫn đến việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết khó kiểm soát. Riêng vấn đề xâm phạm sở hữu trí tuệ, nhất là các mặt hàng bảo hộ trong nước, do quy mô đơn vị sản xuất nhỏ, kinh phí cho việc bảo hộ hàng hoá có hạn, nên khi lực lượng chức năng phát hiện hàng hoá bị xâm phạm sở hữu trí tuệ, việc phối hợp giữa doanh nghiệp với cơ quan chức năng giải quyết, xử lý không được kịp thời...

Mặc dù gặp không ít khó khăn trong công tác QLTT, song nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp, nhiều năm qua đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; kết quả KTKS thị trường luôn đạt kết quả cao. Qua đó, góp phần bình ổn và ổn định thị trường, tạo môi trường văn minh trong thương mại, phục vụ tốt quyền và lợi ích của người tiêu dùng địa phương, cũng như du khách khi đến tham quan, du lịch, làm việc tại Quảng Ninh nói chung, TP Hạ Long nói riêng. 11 tháng năm 2016, Đội QLTT số 5 đã tổ chức tuyên truyền hướng dẫn pháp luật và kiểm tra cho trên 3.200 lượt hộ kinh doanh; qua đó phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 834 trường hợp, phạt trên 1,4 tỷ đồng (đạt 191% chỉ tiêu kế hoạch giao); kiểm tra, xử lý 115 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm; tiêu huỷ hàng giả, hàng không đảm bảo VSATTP, trị giá tương đương khoảng trên 500 triệu đồng.

Dịp cuối năm 2016 và Tết Đinh Dậu 2017, Đội QLTT số 5 huy động lực lượng tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại đến mọi người dân trên địa bàn; thực hiện các giải pháp đấu tranh mạnh với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng hoá không đảm bảo VSATTP và hàng cấm (pháo, đèn trời, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...).

Theo Tuấn Hương

Báo Quảng Ninh