Tổ chức gặp gỡ các đối tác khu vực châu Âu - châu Mỹ năm 2022

Trường Thịnh

(Dân trí) - Thời gian qua, các hoạt động giao thương, tiếp xúc giữa Việt Nam và các đối tác khu vực châu Âu - châu Mỹ đã được Bộ Công Thương chủ trì và phối hợp triển khai thành công.

Phải kế đến các hoạt động như các Ủy ban liên Chính phủ/Ủy ban Hỗn hợp với các nước khu vực Âu - Mỹ, Hội đồng TIFA với Hoa Kỳ, Diễn đàn Thương mại Việt Nam - EU, Diễn đàn Thương mại Việt Nam - Đông Âu, Diễn đàn Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, Diễn đàn Thương mại Việt Nam - Mỹ Latinh... Đồng thời, Bộ Công Thương cũng tích cực phối hợp với các Bộ ngành, cơ quan liên quan triển khai việc thực thi các Hiệp định thương mại tự do nổi bật với các nước đối tác khu vực châu Âu - châu Mỹ như Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA, Hiệp định UKVFTA, Hiệp định VN-EAEU, FTA Việt Nam - Chile... Kể từ khi đi vào hiệu lực, các Hiệp định thương mại tự do đã và đang đóng vai trò là động lực lớn giúp quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và các nước đối tác khu vực châu Âu - châu Mỹ khởi sắc.

Có thể nói, những kết quả tích cực đạt được là nỗ lực của Bộ Công Thương cùng với sự phối hợp, hỗ trợ chặt chẽ của các cơ quan đại diện các nước khu vực châu Âu - châu Mỹ, các Bộ/ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan và cộng đồng doanh nghiệp.

Với những ý nghĩa đặc biệt quan trọng của các thị trường khu vực châu Âu - châu Mỹ kể trên, tiếp nối thành công của các Chương trình gặp gỡ các đối tác khu vực châu Âu và Chương trình gặp gỡ các đối tác khu vực châu Mỹ được tổ chức từ năm 2019, với mục đích thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư và làm sâu sắc quan hệ với các đối tác châu Âu - châu Mỹ, Bộ Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình "Gặp gỡ các đối tác châu Âu - châu Mỹ năm 2022" vào lúc 17h30 - 20h30 ngày 7 tháng 4 năm 2022 tại khách sạn Melia Hà Nội.

Tổ chức gặp gỡ các đối tác khu vực châu Âu - châu Mỹ năm 2022 - 1

Chương trình trân trọng cảm ơn các đơn vị đồng hành: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank), Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS), Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco), Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO), Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex, Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Vinfast.

Chương trình dự kiến có sự chủ trì của Lãnh đạo Bộ Công Thương và hơn 200 đại biểu tham dự là các Đại sứ, Đại biện, Trưởng đại diện ngoại giao, Tham tán Thương mại các nước châu Âu - châu Mỹ tại Việt Nam, các cơ quan thuộc các Bộ ngành Trung ương và địa phương, tổ chức xúc tiến thương mại và đầu tư, hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp tiêu biểu có quan hệ đối tác với các thị trường khu vực châu Âu - châu Mỹ, doanh nghiệp Âu - Mỹ, các cơ quan thông tấn báo chí.