Phủ Tây Hồ đóng cửa, hàng trăm người dân vẫn chen nhau đi lễ
(Dân trí) - Mặc dù ban quản lý Phủ Tây Hồ đã thông báo đóng cửa trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng hàng trăm người dân vẫn đến làm lễ ngày Mồng 1 tháng 3 Âm lịch.

19h, khu vực trước cổng Phủ Tây Hồ đông nườm nượp người đến lễ

Rất nhiều người trong số đó bỏ ngoài tai khuyến cáo sử dụng khẩu trang của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19




20h, nhiều người vẫn tìm đến Phủ Tây Hồ.



Thực hiện yêu cầu của thành phố, cách đây 10 ngày Ban quản lý Phủ Tây Hồ đã thông báo đóng cửa Phủ Tây Hồ đến hết tháng 3; không tiếp người dân và du khách đến hành lễ.
"Dù cũng lo ngại dịch bệnh nhưng đến đây mỗi ngày rằm, mồng một đã là thói quen nhiều năm của gia đình tôi. Không đến hành lễ thì công việc khó suôn sẻ, lòng bất an", một người dân cho biết. "Tôi cũng đã trang bị khẩu trang rồi mà. Hầu như ai cũng đeo kín khẩu trang."

Nhiều người xếp hàng đứng vái vọng từ ngoài cửa phủ.

Nhiều người quan niệm, đến Phủ Tây Hồ hành lễ ngày đầu tháng thì cả tháng may mắn, bình an.

Nhiều người tuy trang bị khẩu trang nhưng khi làm lễ lại kéo xuống.



Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều 23/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các địa phương đóng cửa các dịch vụ không cần thiết; cơ sở thờ tự không tụ tập đông người để phòng, chống Covid-19.
Toàn Vũ - Trọng Trinh