Phẫu thuật cấy ghép cho bệnh nhân “mặt lõm”

(Dân trí) - Các bác sĩ Trung Quốc đã thực hiện thành công cuộc phẫu thuật cuối cùng để chỉnh sửa gương mặt bị biến dạng hiếm gặp cho một bệnh nhân 22 tuổi.

 
Phẫu thuật cấy ghép cho bệnh nhân “mặt lõm” - 1

Wang Na hiện tại sau khi được chỉnh sửa.

Bệnh nhân Wang Na được cấy ghép răng hôm thứ 2 và sau đó đã ăn được một miếng bánh bích quy cứng lần đầu tiên trong đời, bác sĩ Zhao Yimin, người đứng đầu bệnh viện răng miệng thuộc Đại học quân y số 4 ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây cho biết.

Người phụ nữ huyện Heyang cũng sẽ có thể nói rõ ràng hơn sau khi được đào tạo tại bệnh viện.

Wang vốn sinh ra đã không có xương hàm trên và răng. Các xương má của cô cũng không phát triển đẩy đủ.
 
 
Phẫu thuật cấy ghép cho bệnh nhân “mặt lõm” - 2
Gương mặt xưa kia của Wang.

“Phần giữa gương mặt trông như thể bị lõm xuống. Theo tôi biết thì cô ấy là trường hợp mặt bị biến dạng nghiêm trọng nhất thế giới”, bác sĩ Zhao nói.

Các bác sĩ đã mất 4 năm để thực hiện 7 cuộc phẫu thuật và chịu toàn bộ chi phí, ước tính lên tới hàng trăm nghìn nhân dân tệ.

“Đầu tiên chúng tôi kéo các xương má của cô ấy ra phía trước bằng một cột chống, sau đó cấy ghép xương hàm trên bằng một phần xương cắt ra từ chính chân cô ấy”, ông Zhao nói.
 
Phẫu thuật cấy ghép cho bệnh nhân “mặt lõm” - 3
Wang đã ăn được bánh bích quy.

Vì gương mặt dị dạng của Wang, cô đã bị bỏ rơi ngay sau khi chào đời, mẹ nuôi của Wang là bà Li Jingyun cho hay.

“Wang không thể nói bình thường và cũng không ăn được đồ ăn cứng. Cô hầu như không kết bạn với ai cả và không bao giờ soi vào gương”.

Theo lời bà Li, bà và chồng đã dùng hết số tiền dành dụm được để điều trị cho Wang trước khi họ được giới thiệu tới bệnh viện trên năm 2006.

Ninh Nhi
Theo Xinhua