Phái đẹp Trung Quốc gây sốc với kiểu chống nắng khác thường
(Dân trí) - Bắt đầu rộ lên từ năm 2004, đến nay, đeo mặt nạ chống nắng đi biển đã trở thành một trong những trào lưu có phần “kỳ quặc” của du khách Trung Quốc.
Các bãi biển ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, luôn chật kín du khách vào những ngày nhiệt độ ngoài trời lên cao. Và một trong những món đồ không thể thiếu của phụ nữ nước này chính là “face – kini”. Món đồ được làm bằng chất liệu mềm mại không thấm nước, thân thiện với làn da, trùm kín đầu, chỉ hở mỗi hai đôi mắt và miệng.
Sản phẩm xuất hiện tại các bãi biển ở Thanh Đảo kể từ năm 2004. Ban đầu, món phụ kiện này từng khiến trẻ em và những người lần đầu nhìn thấy sợ hãi. Dần dần, nó trở thành món đồ không thể thiếu khi đi biển của nhiều chị em, đặc biệt là phụ nữ ở tuổi trung niên.
Mùa hè năm nay, trào lưu sử dụng face –kini tiếp tục được nhiều phụ nữ ủng hộ. Trên bãi biển ở Thanh Đảo, người ta thấy xuất hiện nhiều dạng mẫu mã face –kini với màu sắc, chất liệu đa dạng hơn. Ngoài việc kết hợp cùng kính bơi, nhiều người thậm chí còn dùng thêm cả mũ bơi để bảo vệ tuyệt đối cơ thể.
Với quan điểm thẩm mỹ làn da trắng là tiêu chuẩn cho vẻ đẹp của nữ giới ở Trung Quốc, mặt nạ face-kini giúp người dùng bảo vệ làn da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, đồng thời tránh bị sứa, côn trùng đốt. Nhiều du khách đến với Thanh Đảo năm nay buộc phải quen dần với trào lưu này. Họ cho rằng, đây là biện pháp khá hữu hiệu thay thế cho việc sử dụng kem chống nắng cổ điển và dùng mũ.
Nếu như trước kia, phần đông người sử dụng mặt nạ face-kini là phụ nữ ở độ tuổi trung niên. Họ cho hay, việc mặc đồ bơi ngoài biển họ thấy ngại ngần. Nhưng từ khi đội mũ che kín khuôn mặt, mọi hoạt động trở nên thoải mái hơn. Đến mùa hè năm nay, người ta thấy cả những cô gái trẻ và trẻ em cũng bắt đầu sử dụng loại mặt nạ này.
Không khó để mua món đồ này khi tới các bãi biển ở Thanh Đảo. Du khách có thể mua chúng ở những cửa hàng ven biển với giá từ 15-25 nhân dân tệ (khoảng 50 nghìn đến 85 nghìn đồng).
Việt Hà
Theo DM