Những quan niệm sai lầm nhiều người vẫn tin là đúng

(Dân trí) - Everest không phải là núi cao nhất thế giới, không thể nhìn thấy Vạn Lý Trường Thành ngoài không gian, hay tắc kè hoa không thay đổi màu sắc để phù hợp với môi trường xung quanh. Đó là một trong số những quan niệm sai nhưng nhiều người vẫn tin là sự thực.

Tắc kè hoa

Những quan niệm sai lầm nhiều người vẫn tin là đúng - 1

Nhiều tài liệu nói rằng tắc kè hoa thay đổi màu sắc để phù hợp với môi trường xung quanh. Trên thực tế, chúng đổi màu tùy thuộc vào tâm trạng, nhiệt độ hay khi tiếp xúc với ánh sáng.

Núi Everest

Những quan niệm sai lầm nhiều người vẫn tin là đúng - 2

Núi Everest luôn được mệnh danh là "nóc nhà của thế giới". Tuy nhiên, nếu xét về độ cao tuyệt đối từ chân núi tới đỉnh núi, Mauna Kea ở Hawaii mới là ngọn núi cao nhất thế giới.

Everest cao 8848m so với mực nước biển còn Mauna Kea cao 4205m so với mực nước biển. Tuy nhiên, chân núi chìm dưới Thái Bình Dương tới 5995m. Như vậy, đứng dưới góc độ chiều cao tuyệt đối, Mauna Kea cao 10200m.

Vạn Lý Trường Thành

Những quan niệm sai lầm nhiều người vẫn tin là đúng - 3

Có một sự thật đó là Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc không thể nhìn thấy ngoài vũ trụ. Các phi hành gia của con tàu Apollo (Mỹ) đã xác nhận điều này.

Tuổi của chó

Có ý kiến cho rằng, con chó 1 tuổi tương đương với người 7 tuổi và quy đổi bằng cách nhân số năm tuổi với 7 để tính ra tuổi của chó. Trên thực tế tuổi thực của chó còn phụ thuộc vào kích thước và giống.

Trẻ em và đồ ngọt

Những quan niệm sai lầm nhiều người vẫn tin là đúng - 4

Nhiều bậc phụ huynh quan niệm rằng đường và những món đồ ngọt khiến con họ trở nên hiếu động thái quá. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của các chuyên gia, quan điểm này không có cơ sở.

Các giác quan

Những quan niệm sai lầm nhiều người vẫn tin là đúng - 5

Tổng số giác quan của con người có thể lên tới 21 chứ không đơn thuần gồm 5 giác quan cơ bản. 5 giác quan kia giúp ta liên lạc với thế giới. Còn những giác quan khác gồm cả cảm giác và khả năng đánh giá trạng thái đau, buồn, đói…

Mũ người Viking

Những quan niệm sai lầm nhiều người vẫn tin là đúng - 6

Những chiếc mũ của người Viking thường được miêu tả với chiếc sừng trên đầu. Thực tế, hai chiếc sừng chỉ là sản phẩm sáng tạo thêm. Các chiến binh Viking chỉ đội mũ trơn.

Vitamin C

Nhiều người cho rằng sử dụng vitamin C là cách hiệu quả để điều trị cảm lạnh. Tuy nhiên, các chuyên gia tuyên bố không có bằng chứng chứng minh cho quan niệm trên.

Chim cánh cụt

Những quan niệm sai lầm nhiều người vẫn tin là đúng - 7

Có lẽ chim cánh cụt là loài chim sống "chung thủy" nhất trong các muôn loài. Cả đời, hầu như chúng chỉ sống cặp 1 đực và 1 cái bên nhau.

Mặt tối của mặt trăng

Có tồn tại mặt tối của mặt trăng không? Rõ ràng là không. Mặt trăng liên tục xoay quanh trục của nó và không có khu vực nào nằm trong bóng tối vĩnh viễn.

Việt Hà

Theo independent