Những khoảnh khắc lạnh đến khó tin ở Trung Quốc

(Dân trí) - Nhiều địa phương ở Trung Quốc đang trải qua mùa đông khắc nghiệt, lạnh nhất trong vòng 30 năm qua. Trong đợt rét kỷ lục, có những nơi nhiệt độ hạ xuống -48 độ C.

Hiện Trung Quốc đang phải trải qua mùa đông lạnh nhất trong suốt 30 năm qua. Mức nhiệt trung bình giảm hơn 10 độ C so với cùng kỳ các năm. 90% lãnh thổ của quốc gia này đang có nền nhiệt dưới 0 độ C. Một số khu vực thuộc phía Bắc Trung Quốc như khu tự trị Nội Mông, Hắc Long Giang, nơi thường xuyên chịu nền nhiệt thấp trong mùa đông, có thời điểm nhiệt độ rơi xuống -48 độ C.

Thời tiết khắc nghiệt khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân cũng bị đảo lộn. Trên khắp mạng xã hội Weibo liên tục được cộng đồng mạng chia sẻ những khoảnh khắc “lạnh đến khó tin”.

Lạnh đến mức lông mày cũng đóng băng
Lạnh đến mức lông mày cũng đóng băng
Hình ảnh khó tin nhưng có thật. Cây cối “hóa đá” thành lớp dày. Cảnh tượng tưởng như chỉ xuất hiện trong phim ảnh.
Hình ảnh khó tin nhưng có thật. Cây cối “hóa đá” thành lớp dày. Cảnh tượng tưởng như chỉ xuất hiện trong phim ảnh.
Khoảnh khắc kỳ ảo khi nước sôi hắt lên trời lập tức hóa băng. Hình ảnh chụp tại “thành phố băng” Cáp Nhĩ Tân thuộc tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc.
Khoảnh khắc kỳ ảo khi nước sôi hắt lên trời lập tức hóa băng. Hình ảnh chụp tại “thành phố băng” Cáp Nhĩ Tân thuộc tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc.
Thác nước ở Bắc Kinh cũng đóng băng
Thác nước ở Bắc Kinh cũng đóng băng
Nước chảy từ vòi chưa kịp rơi xuống đã … đông cứng
Nước chảy từ vòi chưa kịp rơi xuống đã … đông cứng
Bể cá vàng đặt cạnh cửa sổ cũng đã hóa đá
Bể cá vàng đặt cạnh cửa sổ cũng đã hóa đá
Trứng gà chưa kịp dùng cũng đã bị đông cứng vì nhiệt độ thấp
Trứng gà chưa kịp dùng cũng đã bị đông cứng vì nhiệt độ thấp
Hình ảnh trà nóng để quên qua đêm trong bình và trở nên đông cứng như tác phẩm nghệ thuật.
Hình ảnh trà nóng để quên qua đêm trong bình và trở nên đông cứng như tác phẩm nghệ thuật.

Hoàng Hà

Tổng hợp