“Nhiều phụ huynh đang vô tình tiếp tay cho hành vi ấu dâm”

(Dân trí) - Ts. Nguyễn Thị Kim Quý (Hội tâm lý giáo dục Việt Nam) cho hay, có một thực tế đáng báo động là những hành vi được coi là tiếp tay cho những kẻ ấu dâm của các bậc cha mẹ hiện nay lại được xem là bình thường, phổ biến ở Việt Nam.

Vụ em bé 8 tuổi ở Hoàng Mai (Hà Nội) và cháu bé lớp 1 ở Tp. Hồ Chí Minh nghi bị xâm hại nhiều lần đang khiến dư luận xôn xao và phẫn nộ. Thế nhưng đáng buồn là những câu chuyện như thế này lại không phải là hiếm. Nhiều vụ việc được phát hiện kịp thời nhưng cũng có không ít trường hợp các em bị lạm dụng trong thời gian dài dẫn đến những tổn thương nặng nề cả về thể chất lẫn tinh thần.

Chuyện đau lòng về cô bé bị anh rể xâm hại nhiều năm trời

Trao đổi với PV Dân trí, TS Nguyễn Thị Kim Quý (Hội Tâm lý giáo dục Việt Nam) kể, cách đây vài năm khi còn làm việc tại Cục Bảo vệ trẻ em (Bộ LĐ và TBXH) chị thường xuyên phải chứng kiến những câu chuyện đau lòng về vấn nạn này. Các em nhỏ có thể rơi vào bẫy của nhiều đối tượng như: Người đồng tính lệch lạc về tình dục, những người lớn tuổi có nhu cầu tình dục cao mà không được đáp ứng, những kẻ ấu dâm…

Trong đó, ám ảnh nhất là câu chuyện của một bé gái tên N. ở Hải Phòng bị chính anh rể (chồng của chị gái ruột) xâm hại trong nhiều năm trời. Ts Quý kể, khi tiếp nhận N., em đã học lớp 9 nhưng trông gầy gò, xanh xao, khuôn mặt lúc nào cũng lộ rõ sự u buồn và sợ hãi. N. chia sẻ, em sinh ra trong một gia đình khó khăn, bố mẹ mất sớm. Nhà có hai chị em gái nên từ nhỏ đã nương tựa vào nhau để sống. Đến khi N. học lớp 5 thì chị gái đi chồng, N. cũng theo chị về ở cùng.

Câu chuyện sẽ kết thúc có hậu nếu như em không bị chính người chồng thú tính của chị mình hàng đêm lại lẻn sang, dùng vũ lực để giở trò đồi bại. N. bị ép xem phim sex, rồi bị ép buộc làm những trò tiêu khiển, bệnh hoạn mua vui cho người anh rể. Mỗi lần N. chống cự đều bị người này đánh đập hoặc dọa giết. Một thời gian dài bị xâm hại khiến cho N. có cuộc sống khép kín và gần như rơi vào trạng thái trầm cảm.

Sự việc chỉ thật sự bị phanh phui khi em được người thân phát hiện mang thai ở tháng thứ 3: “Ban đầu khi đến trung tâm, N. không giao tiếp với bất kỳ ai. Em lúc nào cũng chỉ im lặng và thu mình trong chỗ tối. Điều đáng nói dù là nạn nhân nhưng N. luôn bị ám ảnh cho rằng mình là người có lỗi, phá vỡ hạnh phúc gia đình người chị gái. Phải mất một thời gian dài khi được các bác sỹ, chuyên gia tâm lý điều trị, chia sẻ thì N. mới bắt đầu cởi mở, nói chuyện”, Ts Quý đau lòng nhớ lại.

Ts. Tâm lý Kim Quý
Ts. Tâm lý Kim Quý

Chuyên gia này cho hay, ngoài việc bị ép buộc, cũng có trường hợp các em nhỏ bị “yêu râu xanh” dụ dỗ, kích động khơi dậy bản năng tình dục để các em nhỏ có vẻ như là tự nguyện thực hiện các hành vi tình dục. Cách đây vài năm, chị từng phải tư vấn tâm lý cho một trường hợp là một bé gái tên H., 8 tuổi ở Nam Định bị chính người hàng xóm hơn 60 tuổi xâm hại.

Hàng ngày, khi bố mẹ H. đi làm người đàn ông này lại lân la sang nhà, dụ dỗ cho kẹo và tiền rồi “rủ rê” em xem phim tươi mát. Mỗi lần như thế, lợi dụng sự ngây thơ, thiếu hiểu biết của em, đối tượng này đã “giở trò đồi bại”. Điều đáng nói là H. còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau mình phải chịu đựng, em non nớt vẫn cho rằng đây đơn thuần chỉ là một trò chơi đóng cảnh vợ chồng. Sự việc kéo dài một thời gian, sau đó mới được bố mẹ em phát hiện và đưa ra ánh sáng.

Trẻ em bị xâm hại tình dục sẽ ảnh hưởng nặng nề đến sự tâm lý của trẻ
Trẻ em bị xâm hại tình dục sẽ ảnh hưởng nặng nề đến sự tâm lý của trẻ

“Nhiều phụ huynh đang vô tình tiếp tay cho hành vi ấu dâm”

Ts Kim Quý cho biết, đây chỉ là vài trong số hàng nghìn câu chuyện đau lòng về trẻ bị xâm hại tình dục mỗi ngày. Có em còn bị xâm hại khi đến trường, có em bị bị ép buộc khi ở nhà. Đau lòng nhất là không ít trường hợp hung thủ lại chính là bố đẻ hoặc anh em ruột thịt trong nhà.

Nếu như trước đây, theo Ts Kim Quý trẻ bị xâm hại thường là từ 13 đến 18 tuổi, thì hiện nay lại xuất hiện rất nhiều vụ việc ở lứa tuổi từ 5 tuổi đến 13 tuổi với mức độ ngày càng nghiêm trọng, phức tạp. Việc bị lạm dụng tình dục có thể khiến trẻ trở nên không tin cậy ai, khó kết thân, tách biệt, sợ hãi, tự ti, cô lập bản thân với thế giới xung quanh hoặc rơi vào trạng thái trầm cảm. Trong đó, nhiều người không thể có hạnh phúc bởi bị ám ảnh vì những việc bị xâm hại lúc nhỏ.

Cũng theo chuyên gia này, có một thực tế đáng báo động là những hành vi được coi là tiếp tay cho những kẻ ấu dâm của các bậc cha mẹ hiện nay lại được xem là bình thường, phổ biến ở Việt Nam. Đó là những hành vi cưng nựng của bố mẹ đối với con trẻ bằng cách sờ mó, hôn hít vùng kín của chúng, đặc biệt là với bé trai. Nhiều người thậm chí còn coi đó là sự trêu đùa, một cách thể hiện tình cảm yêu quý.

“Tại sao lại gọi đó là hành vi tiếp tay bởi cách đó sẽ khiến những đứa trẻ nghĩ rằng việc để người khác sờ vào bộ phận nhạy cảm của mình là chuyện bình thường. Thực tế, việc xâm hại tình dục trẻ em hiện nay đang bị coi nhẹ. Hầu như mọi người đếu nghĩ con chúng ta an toàn chỉ đến khi xảy ra sự việc mới tá hỏa lo lắng.

Lỗ hổng đầu tiên trong vấn nạn này chính là sự chủ quan, thiếu hiểu biết của các bậc phụ huynh. Thứ 2 là hiện nay là các văn bản pháp luật cũng chưa quy định các hành vi như: âu yếm, vuốt ve, ôm ấp là hành vi xâm hại tình dục. Nếu phát hiện ra cũng khó có căn cứ để xử lý”, Ts. Kim Quý nêu vấn đề.

Hà Trang