Nhà hàng tìm thấy vật nghi là dương bảo quý hiếm

(Dân trí) - Khi mổ con dê nhân viên nhà hàng phát hiện 6 vật lạ phía trong dạ dày. Qua kiểm tra chủ nhà hàng nghi đây là dương bảo quý hiếm. Hiện đã có người trả 150 triệu cho vật lạ nghi là dương bảo, tuy nhiên chủ quán vẫn chưa đồng ý bán.

Vật nghi là dương bảo quý hiếm trong dạ dày dê.

Ngày 19/4, anh Phan Thế Chiến (SN 1984, chủ một nhà hàng Dê ở Nghi Xuân- Hà Tĩnh) cho biết: Trong quá trình mổ dê, nhân viên nhà hàng đã phát hiện 6 vật lạ trong dạ dày. Sau đó anh trực tiếp xuống kiểm tra nghi ngờ đây là dương bảo quý hiếm nên đã bảo quản cận trọng. Hiện tại có người đã trả giá 150 triệu đồng để mua lại nhưng anh chưa đồng ý bán.

Năm vật thể lạ còn lại nghi là dương bảo quý hiếm được phát hiện trong dạ dày con dê.
Năm vật thể lạ còn lại nghi là dương bảo quý hiếm được phát hiện trong dạ dày con dê.

Theo đó, vào sáng ngày 18/4, nhân viên nhà hàng đưa một con dê được mua ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh để mổ. Trong quá trình làm sạch dạ dày dê, nhân viên tại đây phát hiện 6 vật lạ có kích thước khác nhau nên báo lên chủ nhà hàng. Tò mò nên nhân viên đã dùng dao cắt đi một vật để xem nên chỉ còn lại 5 vật thể.

Anh Chiến trực tiếp xuống kiểm tra, những vật trên có hình thù khác nhau, ngửi thì thấy thơm mùi thuốc bắc. Qua tìm hiểu anh Chiến phát hiện những vật trên rất giống với loại dương bảo quý hiếm nên đã bảo quản cận trọng.


Anh Chiến (bên phải chủ nhà hàng dê) cho biết trong hơn 10 năm kinh doanh anh chưa bao giờ phát hiện trường hợp tương tự.

Anh Chiến (bên phải chủ nhà hàng dê) cho biết trong hơn 10 năm kinh doanh anh chưa bao giờ phát hiện trường hợp tương tự.

“Theo tôi tìm hiểu thì đây có thể là dương bảo quý hiếm, rất có giá trị trong y học. Được dùng để bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực. Sau đó đã có một người ở thành phố Vinh, Nghệ An trực tiếp gặp trả 150 triệu đồng để mua lại nhưng tôi chưa đồng ý bán”, anh Chiến cho biết.

Nhà hàng tìm thấy vật nghi là dương bảo quý hiếm - 3

Được biết con dê trên nhà hàng của anh Chiến mua của một người dân ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Gia chủ cho biết đã nuôi con dê hơn 8 năm nhưng con dê rất chậm phát triển.

Nguyễn Duy