Người Hà Nội dọn 11 mâm cỗ, chia tay trước ngày nhường nhà cho dự án
(Dân trí) - Người dân trong ngõ 741 đường Giải Phóng (Hà Nội) chuẩn bị 11 mâm cỗ, hàn huyên trước ngày các hộ gia đình nằm trong quy hoạch mở rộng quốc lộ 1A dời đi, nhường đất cho dự án.
Cuối giờ chiều, không khí tại Khu tập thể Dược liệu Trung ương 1 trong ngõ 741 đường Giải Phòng (phường Tương Mai, Hà Nội) rộn ràng, tấp nập hơn ngày thường.
Các hộ dân dọn dẹp khoảng sân rộng, bày biện bàn ghế, sắp xếp bát đũa chờ ăn tối. Đây là bữa tiệc đặc biệt do các gia đình chung tay thực hiện, trước ngày nhiều hộ dân sẽ di dời, nhường đất cho dự án mở rộng quốc lộ 1A.
Hình ảnh chụp quá trình chuẩn bị bữa tiệc được một cư dân chia sẻ trên mạng xã hội, nhận về nhiều lượt tương tác.

Bàn ghế được chuẩn bị để bày biện cỗ bàn cho tiệc chia tay (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Dũng (cư dân ngõ 741, đường Giải Phóng), cho biết gia đình anh đã gắn bó với khu tập thể gần 40 năm.
Trước chủ trương mở rộng quốc lộ 1A, đoạn từ Vành đai 1 đến Cầu Giẽ, các hộ dân cùng làm bữa tiệc chia tay và hàn huyên, kể về những ngày mới chuyển về đây sinh sống.
Theo anh Dũng, không phải tất cả các hộ dân trong khu tập thể đều thuộc diện di dời. Chỉ những hộ nằm trong ranh quy hoạch mở rộng đường mới phải chuyển đi.
"Đến nay, mọi người vẫn chưa biết chính xác thời điểm sẽ di dời. Cả ngõ cùng bàn bạc, quyết định tổ chức bữa tiệc chia tay thật ấm cúng”, anh Dũng nói.
Được biết, bà con chuẩn bị 11 mâm cỗ với khoảng 80 người tham dự. Toàn bộ món ăn được thuê người đến nấu. Với người dân nơi đây, chuyện ăn uống không phải là quan trọng nhất.
"Nhiều hộ gia đình đã sống ở đây 40-50 năm, có rất nhiều kỷ niệm. Đây là cơ hội giúp mọi người ngồi bên nhau, tâm sự, bày tỏ tâm tư về những dự định trong tương lai", anh bày tỏ.

Nhiều hộ dân ở đây đã gắn bó với con ngõ này khoảng 40-50 năm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Được biết, căn nhà của gia đình anh Dũng không thuộc ranh quy hoạch mở rộng quốc lộ 1A. Dù ủng hộ chủ trương dự án, người đàn ông bày tỏ tiếc nuối vì nhiều hàng xóm thân thiết sẽ dời đi nơi khác.
"Tôi mong cơ quan chức năng có phương án đền bù hợp lý cho các hộ thuộc diện di dời và có các mốc thời gian để người dân chủ động hơn", anh bày tỏ.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện tổ dân phố số 5, phường Tương Mai, Hà Nội xác nhận người dân tại Khu tập thể Dược liệu Trung ương 1 trong ngõ 741, đường Giải Phóng tổ chức bữa tiệc chia tay, trước khi các hộ gia đình nằm trong diện quy hoạch phải di dời, nhường đất cho dự án mở rộng Quốc lộ 1A.
Được biết, trong ngõ 741 là tập thể của cơ quan Dược liệu Trung ương 1. Nhiều người gắn bó với nơi đây hơn nửa thế kỷ.
"Vì lưu luyến, muốn giữ lại tình cảm tốt đẹp, mọi người đóng góp dọn bữa tiệc. Những hộ gia đình có điều kiện thì tài trợ nhiều hơn", người này nói.
Theo vị đại diện, hiện tại mốc giới đã được cắm. Chính quyền địa phương mời các hộ dân lên họp, trao đổi về công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, các gia đình đang chờ phương án tái định cư.
"Mọi người ủng hộ dự án mở rộng đường, giúp thành phố khang trang, sạch đẹp, không có ai phản đối. Các gia đình mong muốn được bảo đảm quyền lợi, đền bù thoả đáng nhằm sớm ổn định cuộc sống", vị đại diện nói thêm.
Trước đó, ngày 19/5, UBND TP Hà Nội và Tập đoàn Vingroup đã khởi công dự án mở rộng quốc lộ 1A phía Nam Hà Nội đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ thành đại lộ rộng 90m, kết hợp chỉnh trang và tái thiết đô thị dọc tuyến.
Dự án mở rộng quốc lộ 1A có điểm đầu kết nối với đường Vành đai 1 tại khu vực hầm Kim Liên thuộc các phường Kim Liên và Bạch Mai.
Dự án có mặt cắt ngang 90m với 16 làn xe, gồm 10 làn trên tuyến chính và 6 làn song hành hai bên, mỗi bên 3 làn. Tốc độ thiết kế đạt 80km/h. Thành phố dự kiến cơ bản hoàn thành công trình vào năm 2027 nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ theo Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm.
Được biết, dự án trục quốc lộ 1A - cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ được xác định là hành lang kinh tế chủ đạo kết nối Hà Nội với khu vực phía Nam và vùng duyên hải, tập trung phát triển mạnh các ngành công nghiệp hỗ trợ, logistics và vận tải đa phương thức.
Đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ là phân kỳ đầu tiên trong tổng thể dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội do Vingroup đề xuất đầu tư theo phương thức PPP, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).
Bên cạnh đó, trục không gian quốc lộ 1A đoạn đi qua Hà Nội sẽ góp phần nâng cao chất lượng mạng lưới giao thông đường bộ của Hà Nội, tăng cường khả năng kết nối liên vùng, điều hòa giao thông hợp lý tại cửa ngõ phía Nam.
Tổng vốn đầu tư của dự án lên đến gần 162.000 tỷ đồng do đầu tư theo phương thức PPP, hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Dự án đi qua địa bàn 18 phường, xã của thành phố Hà Nội.





