Người dân đi viếng mộ dịp Tết Thanh Minh

(Dân trí) - Cuối tuần qua, rất đông người dân thập phương đã đổ về Công viên tâm linh Lạc Hồng Viên (huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình) ra phần mộ của tổ tiên để thắp nén hương thơm, tưởng nhớ đấng sinh thành.

Người dân đi viếng mộ dịp Tết Thanh Minh - 1

Năm nay, Tết Thanh Minh bắt đầu từ 1/3 Âm lịch. Mỗi dịp cuối tuần, nhiều đại gia đình lại rủ nhau đi tảo mộ, sửa soạn hương lễ hướng về tổ tiên, những người thân đã mất.

Người dân đi viếng mộ dịp Tết Thanh Minh - 2

Từ xa xưa, Tết Thanh minh đã trở thành dịp lễ quan trọng, thiêng liêng, đi sâu vào tiềm thức của người Việt Nam. Tùy điều kiện cũng như sở thích của mỗi gia đình mà chuẩn bị lễ vật để tảo mộ, nhưng không thể thiếu những bó hoa tươi.

Người dân đi viếng mộ dịp Tết Thanh Minh - 3

Chia sẻ với chúng tôi, đại gia đình ông Sử Trường Sơn (ở quận Tây Hồ, Hà Nội) đã có mặt từ sáng sớm tại Công viên tâm linh Lạc Hồng Viên (Kỳ Sơn - Hòa Bình) để tảo mộ. Những hành động như nhổ dại, đắp lại nấm, dọn dẹp xung quanh... rất đơn giản nhưng cũng giúp nhiều người hồi hướng về tổ tiên, về những người thân đã mất.

Người dân đi viếng mộ dịp Tết Thanh Minh - 4

“Dịp Tết Thanh Minh hay những dịp lễ tết khác, nhiều gia đình họ hàng nhà tôi tề tựu về khu mộ phần để tri ân tổ tiền, ông bà đã mất. Đây cũng là dịp gặp mắt đại gia đình, rất ấm cúng”, ông Sơn, một người dân ở Tây Hồ (Hà Nội) cho biết.

Người dân đi viếng mộ dịp Tết Thanh Minh - 5

Theo sách "Việt Nam phong tục" của Phan Kế Bính ghi lại, Thanh Minh nghĩa là trời độ ấy mát mẻ quang đãng. Ngày Thanh Minh nhắc nhở các gia đình phải nhớ ơn ông bà tổ tiên, người đã sinh thành, nuôi dạy ta khôn lớn".

Người dân đi viếng mộ dịp Tết Thanh Minh - 6

Thành kính thắp nén hương tưởng nhớ những người thân đã mất...

Người dân đi viếng mộ dịp Tết Thanh Minh - 7

Dịp này, nhiều người ở xa cũng trở về quê quán để tưởng nhớ tổ tiên và sum họp với gia đình.

Người dân đi viếng mộ dịp Tết Thanh Minh - 8

Thời tiết dịp này se lạnh và không nắng, khá thuận lợi cho việc tảo mộ.

Người dân đi viếng mộ dịp Tết Thanh Minh - 9

Người dân nhiều nơi kết hợp Tết Thanh minh với Tết Hàn thực (tức ngày bánh trôi bánh chay), được tổ chức vào ngày 3 tháng 3 Âm lịch. Tuy nhiên, trên thực tế Tết Thanh minh đi theo quy luật vận hành của mặt trời - lịch dương, chứ không theo lịch mặt trăng - lịch âm, thường rơi vào ngày 4 hoặc ngày 5 của tháng Tư dương lịch.

Người dân đi viếng mộ dịp Tết Thanh Minh - 10

Tọa lạc trên khuôn viên 9 quả đồi rộng 98 hécta tại huyện Kỳ Sơn – tỉnh Hòa Bình, ngay sát trục đường Quốc lộ 6 cách trung tâm Hà Nội 52 km và cách Thành phố Hòa Bình 20km, Lạc Hồng Viên – Kỳ Sơn với Sơn Thủy hữu tình là một vị trí đắc địa để làm một Công viên Nghĩa trang.