Người dân Đà Nẵng góp 15 tấn thực phẩm, tiếp sức TPHCM chống dịch

Hoài Sơn

(Dân trí) - Gần 15 tấn thực phẩm được một nhóm thiện nguyện ở TP Đà Nẵng tức tốc quyên góp và đóng gói để gửi vào tiếp sức cho người dân TPHCM chống dịch.

Người dân Đà Nẵng góp 15 tấn thực phẩm, tiếp sức TPHCM chống dịch - 1

Nhóm thiện nguyện đang tức tốc đóng gói thực phẩm để "chi viện" cho người dân TPHCM.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 ở TPHCM, toàn thành phố đang áp dụng chỉ thị 16 giãn cách xã hội khiến nhiều người dân gặp khó khăn trong việc đi lại và sinh hoạt trong cuộc sống.

Người dân Đà Nẵng góp 15 tấn thực phẩm, tiếp sức TPHCM chống dịch - 2

Rau được các thành viên trong nhóm chọn lựa kỹ càng.

Với tinh thần "tương thân tương ái", những ngày này, nhóm thiện nguyện của anh Đặng Quốc Thịnh (sinh năm 1988) đã "chạy đua với thời gian" để quyên góp 15 tấn thực phẩm gửi vào tiếp sức người dân TPHCM chống dịch.

Người dân Đà Nẵng góp 15 tấn thực phẩm, tiếp sức TPHCM chống dịch - 3

Sau đó được hút chân không để bảo quản lâu hơn.

Anh Đặng Quốc Thịnh chia sẻ, sau khi nắm thông tin về tình hình dịch bệnh tại TPHCM, anh cùng các thành viên trong nhóm thiện nguyện vận động quyên góp nhu yếu phẩm, mong muốn góp một phần công sức nhỏ chia sẻ những khó khăn, động viên tinh thần đồng bào nơi tâm dịch.

Người dân Đà Nẵng góp 15 tấn thực phẩm, tiếp sức TPHCM chống dịch - 4

Trứng gà đã được tập kết gọn gàng chờ ngày lên đường.

Qua 3 ngày vận động, nhóm đã quyên góp được hơn 200 thùng mì tôm, 8 tấn rau củ quả, cùng các thực phẩm thiết yếu khác. Tất cả đều được các thành viên trong nhóm đóng gói gọn gàng để chuẩn bị xuất phát chuyển vào miền Nam ủng hộ bà con.

Người dân Đà Nẵng góp 15 tấn thực phẩm, tiếp sức TPHCM chống dịch - 5

Từng trái bí đao cũng được quyên góp để gửi tặng bà con vùng tâm dịch.

Theo kế hoạch, chiều 15/7, 15 tấn hàng sẽ được tập kết tại đường Nguyễn Văn Huyện (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Khi các giấy tờ thông hành, xét nghiệm Covid-19 cho tài xế được hoàn tất sẽ xuất phát vào TPHCM.

Tấm lòng của người dân Đà Nẵng hỗ trợ đồng bào TPHCM chống dịch

Sau khi xe vận chuyển nhu yếu phẩm vào đến nơi, nhóm thiện nguyện sẽ kết nối liên lạc với từng địa phương để có kế hoạch trao lương thực đến bà con đang gặp khó khăn.

Người dân Đà Nẵng góp 15 tấn thực phẩm, tiếp sức TPHCM chống dịch - 6

Sau 3 ngày nhóm đã quyên góp được 9 tấn thực phẩm.

"Việc làm này xuất phát từ tâm của nhóm. Đây không chỉ là sự trợ giúp vật chất, mà còn là tấm lòng sẻ chia, là tiếng nói đồng tâm hiệp lực vượt qua khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh", anh Thịnh chia sẻ.

Người dân Đà Nẵng góp 15 tấn thực phẩm, tiếp sức TPHCM chống dịch - 7

Mọi người cùng chung tay với công việc ý nghĩa.

Anh Nguyễn Anh Tuấn (23 tuổi), thành viên nhóm thiện nguyện chia sẻ, hoạt động không chỉ là mang tính chất tiếp sức cho người dân TPHCM mà còn muốn tri ân bà con ở miền Nam. Trong đợt lũ năm ngoái, bà con ở TPHCM đã không tiếc công, của, lặn lội ra miền Trung trao quà nghĩa tình ủng hộ bà con vùng lũ.

"Khi miền Trung chống chọi với bão lũ, người dân miền Nam đã ủng hộ hết mình vì miền Trung thân yêu. Vì thế nên khi miền Nam gặp nạn, chúng tôi muốn giúp đỡ phần nào đó, giúp họ vượt qua những ngày tháng khó khăn này", anh Tuấn nói.

Người dân Đà Nẵng góp 15 tấn thực phẩm, tiếp sức TPHCM chống dịch - 8

Tấm lòng của người dân Đà Nẵng hỗ trợ người dân TPHCM để chiến đấu với đại dịch.

Được biết, không riêng gì chuyến xe của anh Thịnh, hiện tại ở TP Đà Nẵng đã có thêm nhiều chuyến xe mang nghĩa tình của bà con cũng đang cùng hướng về TPHCM.