Bến Tre:

Người dân Bến Tre mừng rỡ vì nhận được máy lọc nước

(Dân trí) - Thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân đã chung tay hỗ trợ người dân Bến Tre vượt qua đợt hạn mặn lịch sử, như: tặng máy lọc nước, bồn chứa nước và hàng 100.000m3 nước ngọt cho người dân.

Ngày 21/3, tại xã Phú Vang (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre), Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Đại Việt phối với chính quyền địa phương tổ chức khánh thành và bàn giao trao máy lọc nước giúp người dân vùng hạn, mặn có nước ngọt sử dụng miễn phí.

Được biết, xã Phú Vang, huyện Bình Đại là một trong số những khu vực bị ảnh hưởng xâm nhập mặn nặng nề và người dân có hoàn cảnh khó khăn nhất. Hiện các kênh rạch, sông ngòi trên trên địa bàn xã giao động từ 15-17 phần nghìn.

Người dân Bến Tre mừng rỡ vì nhận được máy lọc nước - 1

Đại diện Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Đại Việt bàn giao hệ thống máy lọc nước cho người dân xã Phú Vang (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre).

Người dân Bến Tre mừng rỡ vì nhận được máy lọc nước - 2

Đông đảo người dân đến lấy nước ngọt miễn phí.

Toàn xã có 1.390 hộ dân, trong đó có 123 hộ nghèo, 74 hộ cận nghèo đang thiếu nước uống trầm trọng. Mặc dù địa phương đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp tích trữ nước và nhận nước ngọt từ thượng lưu về cho người dân có nước ngọt sử dụng nhưng không đủ. 

Để kịp có nước cho người dân, trong 2 ngày 19 và 20/3, các nhân viên của công ty Đại Việt cũng như chính quyền địa phương làm việc thâu đêm để dọn dẹp, lắp ráp máy.

Người dân Bến Tre mừng rỡ vì nhận được máy lọc nước - 3

Lực lượng đoàn viên giúp dân chở nước về nhà.

Người dân Bến Tre mừng rỡ vì nhận được máy lọc nước - 4

Có máy lọc nước tại địa phương, nhiều người dân xã Phú Vang rất vui mừng, vì không lo thiếu nước sinh hoạt nữa

Máy lọc nước có công suất khoảng 15 đến 24 m3/ngày/đêm, tổng kinh phí đầu tư 350 triệu đồng do Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Đại Việt tài trợ. Đồng thời, để người dân không phát sinh bất cứ chi phí nào trong một năm đầu vận hành máy lọc nước, công ty còn tài trợ 10 triệu đồng tiền điện và 20 triệu đồng chi phí bảo trì hệ thống.

Trong dịp này Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Đại Việt công bố dự án ngày nước tái sinh 2020 với chủ đề “Tái sinh nguồn nước nhiễm mặn”. Công ty sẽ trao tặng và lắp đặt 13 hệ thống máy lọc nước cho các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long với kinh phí hơn 4,5 tỷ đồng.

Người dân Bến Tre mừng rỡ vì nhận được máy lọc nước - 5

Đông đảo người dân đến lấy nước ngọt về xài, việc này giúp những hộ nghèo, khó khăn không phải tốn 100.000 - 150.000đồng/m3 nước

Người dân Bến Tre mừng rỡ vì nhận được máy lọc nước - 6

Bên cạnh đó, công ty còn dành thêm 200 máy công nghiệp và 5.000 máy lọc nước bảy cấp dùng trong gia đình, công suất lọc 12 lít/giờ để hỗ trợ những tổ chức từ thiện, cá nhân tại vùng hạn, mặn khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Theo thống kê, tỉnh Bến Tre hiện có khoảng 57.000 hộ dân, với 205.000 người dân sống xa nội đồng, bãi ngang, vùng ven biển, khu vực cù lao sẽ thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh do hết nguồn dự trữ.

Từ lợi kêu gọi của các ngành chức năng tỉnh Bến Tre và lãnh đạo Trung ương, thời gian qua có nhiều tổ chức cá nhân, văn nghệ sĩ… đã về Bến Tre tặng hàng 100.000m3 nước, hàng trăm bồn chứa nước, máy lọc nước mặn… giúp bà con Bến Tre vượt qua đợt hạn mặn khốc liệt chưa từng có trong nhiều năm qua.

Nguyễn Hành